Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế thăm và tặng quà cho thiếu nhi nhiễm HIV/AIDS

Thứ hai, 21:49 01/06/2015 | Y tế

GiadinhNet - Chiều 01/06/2015, Bộ Y tế đã có buổi thăm và tặng quà cho trẻ em nhiễm HIV đang được chăm sóc và điều trị tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Đây là hoạt động ý nghĩa thường xuyên được Bộ Y tế tổ chức hàng năm.

Tham dự buổi lễ thăm và tặng quà cho các trẻ em có PGS.TS. Trần Thị Trung Chiến – Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; GS.TS. Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế và nhiều đơn vị liên quan đến công tác phòng chống HIV/AIDS.

GS.TS. Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế đã tới thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Trung tâm nhân ngày 1/6.

GS.TS. Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế đã tới thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Trung tâm nhân ngày 1/6.

Được biết, Trung tâm chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội số  II là đơn vị trực thuộc Sở Lao động TB&XH Hà Nội có chức năng nhiệm vụ tiếp nhận cai nghiện phục hồi, quản lý giáo dục, dạy nghề lao động sản xuất cho đối tượng là người nghiện ma túy, nữ giới sau cai nghiện ma túy, chăm sóc và chữa bệnh cho trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi nhiễm HIV.

Hiện tại, Trung tâm đang chăm sóc và nuôi dưỡng 79 trẻ, trong đó trẻ mồ côi bỏ rơi nhiễm HIV 77 trẻ, người nhiễm HIV không có khả năng lao động 02; có 38 học sinh tiểu học, 27 trẻ học trung học cơ sở được học văn hóa theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã đạt được những thành tích, kết quả học tập rất xuất sắc trong năm qua.

Tại chuyến thăm Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao sự nỗ lực của các cán bộ, nhân viên và các mẹ tại Trung tâm trong việc chăm sóc và nuôi dạy các cháu bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Trung tâm là mái ấm, là chỗ dựa lớn nhất cho các cháu bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hòa nhập với xã hội nhằm giúp các cháu có cuộc sống khỏe mạnh, công bằng giống như trẻ bình thường khác.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của các mẹ, các cô các chú và các anh các chị đã không quản ngày đêm nỗi vất vả, vượt qua rào cản của phân biệt đối xử để chăm sóc các con. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 Thứ trưởng gửi lời chúc mừng, và chúc tết tới các bé, chúc các bé có một ngày lễ của mình thật nhiều niềm vui.

Đoàn công tác cũng đã thăm và tặng quà cho các cháu nhỏ tuổi và sơ sinh đang sinh sống tại Trung tâm. Đây là hoạt động thường niên được Bộ Y tế thường xuyên tổ chức vào các dịp 1/6.

HP/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top