Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế kịch liệt lên án hành vi bác sỹ phi tang khi gây chết người

Thứ tư, 11:46 23/10/2013 | Y tế

GiadinhNet - Ngay trong sáng 22/10/2013, Bộ Y tế đã có công văn số 6794/BYT-VPB1 gửi Chủ tịch UBND T.P Hà Nội báo cáo về vụ việc trên và đưa ra các giải pháp giải quyết trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vào lúc 19h ngày 22/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã chủ trì tổ chức họp về trường hợp tử vong tại Thẩm mỹ viện Cát Tường-Hà Nội.

Thành viên tham dự có: Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn, Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp Chế, Vụ Truyền thông thi đua khen thưởng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Chánh Thanh tra và Trưởng phòng Quản lý Hành nghề y dược tư nhân Hà Nội.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - ông Nguyễn Khắc Hiền báo cáo thông tin ban đầu trường hợp tử vong là chị Lê Thị Thanh Huyền (sống tại 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) tử vong tại Thẩm mỹ viện Cát Tường (địa chỉ tại 45 đường Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội), do ông Nguyễn Mạnh Tường là bác sỹ, viên chức thuộc khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Về các giải pháp giải quyết trường hợp trên: Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cho biết, Lãnh đạo Bộ Y tế rất đau lòng về sự việc xảy ra nói trên và chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền.

Bộ Y tế hết sức bất bình và lên án hành vi không thể chấp nhận được của Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường. Bộ Y tế sẵn sàng phối hợp với các cơ quan điều tra để cung cấp thông tin và xử lý nghiêm theo pháp luật đối với hành vi đáng lên án nói trên.

Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các đơn vị thực hiện một số việc sau: Cục quản lý Khám chữa bệnh phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Hà Nội và chính quyền địa phương thăm hỏi và chia buồn với gia đình nạn nhân. Trình lãnh đạo Bộ văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn.

Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế soạn thảo công văn trình lãnh đạo Bộ gửi UBND TP Hà Nội đề nghị phối hợp chỉ đạo Công an TP Hà Nội, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tích cực điều tra, xác minh, xử lý nghiêm minh hành vi theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện E có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu. Bệnh viện Bạch Mai xem xét đình chỉ công tác tạm thời trong thời gian điều tra đối với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường.

Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị tổng hợp thông tin chuẩn bị trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội.
 
Ngay trong sáng 22/10/2013, Bộ Y tế đã có công văn số 6794/BYT-VPB1 gửi Chủ tịch UBND T.P Hà Nội báo cáo về vụ việc trên và đưa ra các giải pháp giải quyết trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.
 
Như tin đã đưa, ngày 19/10 chị Lê Thị Thanh Huyền, trú tại 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đến thực hiện phẫu thực nâng ngực tại Thẩm mỹ Viện Cát Tường, địa chỉ 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội do ông Nguyễn Mạnh Tường (bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bạch Mai) làm chủ. Chị Huyền tử vong ngay sau khi phẫu thuật. Thay vì trình báo cơ quan chức năng, phối hợp với gia đình chị Huyền để giải quyết hậu quả, Nguyễn Mạnh Tường cùng nhân viên đã ném xác chị Huyền xuống sông Hồng để phi tang. 
 
Cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Mạnh Tường để điều tra làm rõ.

PV

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top