Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực phòng, chống nCoV tại TP.HCM

GiadinhNet - Chiều 9/2, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Phó trưởng Ban Chỉ đạo dẫn đầu, đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát tại TP.HCM.

Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực phòng, chống nCoV tại TP.HCM - Ảnh 1.

Trước khi làm việc cùng Ban Chỉ đạo TP.HCM về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch, lưu dung, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC). Tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, Thứ trưởng đã thăm hỏi, động viên (qua điện thoại) bệnh nhân dương tính với nCoV đang được cách ly, điều trị. 

Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực phòng, chống nCoV tại TP.HCM - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thăm và làm việc tại BV Bệnh Nhiệt đới về công tác thu dung, cách ly điều trị người bệnh nghi nhiễm nCoV (09/02/2020). Ảnh do Sở Y tế TP.HCM cung cấp

Theo BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới, đây là bệnh nhân duy nhất đang được cách ly, điều trị do dương tính với nCoV và đang trong quá trình hồi phục tốt. BS. Châu cũng thông tin đến đoàn công tác về hệ thống xét nghiệm tại BV (do tổ chức phi chính phủ hỗ trợ) đã vận hành và cho kết quả âm tính hay dương tính với nCoV chính xác. 

Về vấn đề này, TS.BS. Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã đề xuất Bộ Y tế sớm thẩm định để BV Bệnh nhiệt đới "danh chính ngôn thuận" thực hiện xét nghiệm nCoV. Được biết, nếu được cho phép, BV này có thể đảm đương hoạt động xét nghiệm nCoV cho toàn bộ mạng lưới y tế trên địa bàn TP.HCM. 

Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực phòng, chống nCoV tại TP.HCM - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói chuyện và hỏi thăm người bệnh đang cách ly điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới, người bệnh vui vẻ giơ tay chào Thứ trưởng và các bác sĩ. Ảnh do Sở Y tế TPHCM cung cấp.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã ghi nhận đề xuất trên và đề nghị các bên liên quan (Bệnh viện, Sở Y tế, các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ Y tế) nhanh chóng tiến hành các thủ tục theo quy định, giúp khu vực phía Nam có thêm một địa chỉ thực hiện xét nghiệm nCoV ngoài Viện Pasteur TP.HCM. 

Cũng liên quan đến vấn đề xét nghiệm, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM Phan Trọng Lân khẳng định số lượng mẫu xét nghiệm nCoV càng nhiều thì thời gian thực hiện càng nhanh và ngược lại. Lý do, mẫu nhiều thì thực hiện tự động, còn mẫu ít thì thực hiện thủ công nên không nhanh bằng. Tuy nhiên, chậm nhất cũng không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận mẫu là có kết quả.

Tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, sau khi nghe BS. Nguyễn Trí Dũng- Giám đốc HCDC, báo cáo các mặt hoạt động dự phòng liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Thứ trưởng đã lưu ý một số vấn đề. Đối với việc thành lập đội ứng phó khẩn cấp tại 24 quận, huyện, Thứ trưởng đề nghị thành lập 2 đội tại mỗi quận, huyện, bởi TP.HCM đông dân nhất cả nước nên rủi ro lây lan cũng lớn hơn. 

Một vấn đề khác là Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM hiện phải tập trung vào dịch bệnh nCoV, song không được lơ là với một số dịch bệnh truyền nhiễm khác lưu hành theo “mùa vụ” định kỳ, thường niên. Ban Chỉ đạo TP.HCM về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, với sự hiện diện của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm- Phó trưởng Ban Chỉ đạo (thường trực) và tất cả các thành viên, đã tiếp và làm việc cùng đoàn công tác, cũng tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

Theo ông Liêm, ngay từ khi phát hiện 2 ca dương tính nCoV đầu tiên (hai cha con họ Li người Trung Quốc), lãnh đạo Thành ủy - Ủy ban đã chỉ đạo xuyên suốt, rốt ráo đến ngày 9/2, để người dân, nhân viên y tế trên địa bàn an toàn trước dịch bệnh. Trong ngày 10/2, địa phương này sẽ đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến 300 giường ở Củ Chi, giúp hoạt động cách ly bệnh nhân nghi nhiễm hiệu quả hơn. 

Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn- đã đánh giá cao nỗ lực phòng, chống dịch bệnh nCoV hiệu quả tại TP.HCM. Đây là đô thị đông dân, tức rủi ro lây lan lớn, lại đủ cả 3 đường xâm nhập (đường không, đường bộ, đường thủy), nhưng sự quan tâm, vào cuộc của hệ thống chính trị và mạng lưới y tế ở TP.HCM đã “kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý một số vấn đề với Ban Chỉ đạo TP.HCM về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Theo đó, TP.HCM dù thực hiện phòng chống dịch bệnh nCoV tốt, nhưng đây là dịch bệnh hoàn toàn mới, do đó rất khó lường trước mọi vấn đề. Vậy nên, TP.HCM cần bám sát chỉ đạo từ Trung ương nhưng cũng nên mềm mỏng linh hoạt. Có như thế, khi xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch bệnh mới phù hợp thực tế địa phương và đạt hiệu quả cao nhất. 

Thứ trưởng cũng đề nghị TP.HCM, vốn là trung tâm khoa học, y tế của phía Nam, cần tăng cường hỗ trợ, tập huấn, đào tạo các địa phương khác nhằm nâng cao năng lực xét nghiệm nCoV, năng lực phòng chống dịch bệnh này. 

Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn còn đề nghị TP.HCM, vốn là đầu tàu kinh tế- tài chính của cả nước, dù “chống dịch như chống giặc”, song cũng chớ lơ là với nhiệm vụ kinh tế. “Dịch bệnh khiến hoạt động du lịch bị trì hoãn, số thu từ lĩnh vực này sụt giảm là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, với sự năng động, linh hoạt vốn có, TP.HCM sẽ sớm tìm ra phương thức, lĩnh vực kinh tế khác khả dĩ có thể tăng cường, bổ sung…” - Thứ trưởng gợi ý.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top