Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm người bệnh đêm Giao thừa

Thứ sáu, 01:42 16/02/2018 | Y tế

GiadinhNet – Khoảng 21h ngày 30 Tết (tức ngày 15/2/2018), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, chúc Tết bệnh nhân và sản phụ tại hai bệnh viện Việt Đức và Phụ sản Trung ương.

Tại bênh viện Việt Đức, sự xuất hiện của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khiến nhiều bệnh nhân cũng như người nhà của họ xúc động.

Báo cáo với Bộ trưởng, GS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết trong những ngày cận Tết, bệnh viện đã huy động các lực lượng ứng trực sẵn sàng cấp cứu điều trị bệnh nhân. Mỗi ngày có hơn 400 y, bác sĩ trực tại bệnh viện.

Từ ngày 28 Tết, có 155 ca đến khám, 40 trường hợp mổ. Ngày 29 Tết, số bệnh nhân tăng lên rất nhiều với 536 trường hợp nhập viện cấp cứu. Toàn bộ máy thở của khu hồi sức tim và phòng khám đã sử dụng hết. Bệnh viện đã chuyển bớt những bệnh nhân không quá nặng đến các bệnh viện khác như Bạch Mai, Thanh Nhàn và Bệnh viện E để giảm tải. Ngoài 7 bàn mổ cấp cứu, Bệnh viện đã tổ chức thêm 1 bàn mổ nhằm đáp ứng việc cấp cứu điều trị bệnh nhân.

Tại phòng khoa cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức, khi chứng kiến số lượng bệnh nhân quá đông, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo cung cấp thêm máy thở cho bệnh viện này.

Trao đổi với các y bác sỹ bệnh viện Việt Đức, Bộ trưởng căn dặn phải cố gắng hết sức không để bệnh nhân đến chữa bệnh phải chờ đợi, không để xảy ra tình trạng bệnh nhân không có người chăm sóc.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã thăm hỏi nữ bác sỹ Nguyễn Thị Hạnh (Bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai) bị ung thư vừa được phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đánh giá rất cao những nỗ lực của đội ngũ y bác sỹ nơi đây trong việc đảm bảo, chăm sóc sức khoẻ sản phụ. Bộ trưởng lưu ý đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cần nhanh chóng, nỗ lực hết sức trong việc chuyển giao các công nghệ chẩn đoán bệnh, sàng lọc trước sinh hiện đại cho các tuyến địa phương.

Thăm hỏi các sản phụ mới sinh con trong thời khắc sắp chuyển giao năm cũ, năm mới, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chúc mừng những cháu bé được sinh ra trong khoảng thời gian đặc biệt này. Thăm một trường hợp sản phụ sinh non, Bộ trưởng đã hỏi han cặn kẽ đồng thời đưa ra lời khuyên cho sản phụ này: “Cháu sinh non thì phải cho con bú nhiều vào nhé”.

PGS-TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết mỗi ngày BV có hơn 100 nhân viên y tế trực. Theo thống kê sơ bộ, ngày 30 Tết, cả nước đón nhận hơn 2.800 trẻ chào đời.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 55 phút trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 15 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top