Bình Dương quyết dừng hoạt động doanh nghiệp không bảo đảm phòng, chống dịch
GiadinhNet – Bình Dương sẽ cương quyết cho tạm dừng tất các các doanh nghiệp không thực hiện “3 tại chỗ” hoặc có đăng ký nhưng thực hiện không đảm bảo yêu cầu thì đóng cửa.
Ngày 27/7, tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị gặp mặt lãnh đạo tỉnh với đoàn công tác của các bộ, ngành, đơn vị và địa phương chi viện, hỗ trợ tỉnh Bình Dương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Theo báo cáo, hiện tại trên địa bàn tỉnh có 25 đoàn chi viện với tổng số trên 3.000, trong đó lực lượng công an, quân đội hơn 2.000 người và 1.000 cán bộ, nhân viên y tế.
Tại hội nghị, đại diện các đoàn chi viện, hỗ trợ tỉnh Bình Dương đã có nhiều ý kiến đóng góp cho trong công tác điều tiết, bố trí nhân lực đảm bảo hoạt động chống dịch hiệu quả. Đặc biệt các đoàn kiến nghị tỉnh cần đảm bảo trang thiết bị y tế, hỗ trợ tiêm vaccine cho tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chi viện Bình Dương chống dịch.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương ghi nhận sự hỗ trợ, chi viện phòng chống dịch của các đơn vị.
Nhiều ý kiến xoay quanh việc điều phối về nhân sự, vật tư cho công tác phòng, chống dịch. Riêng điều trị, có ý kiến đã đề xuất tập trung phân tầng, sàng lọc các trường hợp F0 để thuận lợi hơn trong công điều trị, tránh trường hợp các bệnh nhân thể nhẹ, nặng đều tập trung về một nơi gây những khó khăn nhất định trong công tác điều trị. Cụ thể, cần có bộ phận điều phối chuyển tuyến cho những ca bệnh nặng tránh tình trạng bệnh nhân nhẹ nhưng đã chuyển lên ICU.
Theo các đoàn, qua khảo sát trong những ngày gần đây cho thấy, số lượng bệnh nhân hồi sức cấp cứu tăng lên nhanh, trong khi đó nguồn nhân lực phục vụ thiếu trầm trọng, nhất là nhân viên y tế ở lại chăm sóc, điều trị với tỷ lệ 1 nhân viên chăm sóc 1,5 bệnh nhân.
Các đoàn cũng kiến nghị cần trang bị hệ thống khử, chống lây nhiễm chéo cho nhân viên… Bảo đảm số lượng vật tư y tế, trang bị bảo hộ lao động cho tình nguyện, lực lượng dân phòng, bộ đội đủ chuẩn nhằm góp phần để lực lượng làm nhiệm vụ được an toàn, tránh lây nhiễm mà nguồn lây chính là người trong lực lượng hỗ trợ.
Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường y tế (Bộ Y tế).
Đại diện Bộ Y tế, Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường y tế nhận định: "Trong thời gian vừa qua với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân tỉnh Bình Dương cùng những chiến lược đúng đắn về phòng chống dịch kể cả trong cộng đồng, trong khu công nghiệp, công tác xét nghiệm, điều trị chúng tôi tin rằng trong thời gian ngắn tới tình hình dịch tại Bình Dương sẽ ổn định.
Chúng tôi cũng đã đề nghị UBND tỉnh Bình Dương cần phối hợp chặt chẽ với các tỉnh bạn xung quanh, đặc biệt là ở phía Bắc có Bình Phước để cùng phối hợp phòng chống dịch để khi đã làm sạch được vùng nào khoanh chặt vùng đó, tránh sự xâm nhập của dịch bệnh từ các vùng khác…".
Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự có mặt chi viện, hỗ trợ của đoàn công tác các bộ, ngành và các tỉnh, thành đối với công tác phòng, chống dịch của tỉnh.
Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Bình Dương.
"Bình Dương xin ghi nhận sự tăng cường chi viện của Trung ương và các địa phương, Bộ Y tế và các đoàn công tác. Thời gian tới vấn đề đặt ra đối với Bình Dương là điều trị bệnh nhân COVID-19, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ thêm trang thiết bị cũng như đội ngũ chuyên gia đầu ngành điều trị các ca nhiễm…", ông Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hoàng Thao cũng công bố quyết định của tỉnh về thực hiện cấm tất cả người dân và phương tiện lưu thông trên đường (trừ các phương tiện thi hành công vụ) từ 18h đến 6h hôm sau. Tỉnh cũng sẽ cương quyết cho tạm dừng tất các các doanh nghiệp không thực hiện "3 tại chỗ" hoặc có đăng ký nhưng thực hiện không đảm bảo yêu cầu thì đóng cửa.
Đối với phương án "1 cung đường, 2 điểm đến" tỉnh xét thấy ngoài điểm đến nhà máy sản xuất thì điểm đến còn lại là nhà cá nhân, nhà trọ, ký túc xá hiện chưa đảm bảo yếu tố phòng, chống dịch. Do đó nếu test nhanh hay PCR thì kết quả phát hiện F0 sẽ đưa vào khu điều trị, F1 liên quan thì đưa vào khu cách ly tập trung.
Diễm Hằng
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024
Y tế - 3 giờ trướcGĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.
Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí
Y tế - 3 giờ trướcGĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay
Y tế - 4 giờ trướcGĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.
Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?
Y tế - 5 giờ trướcGĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng
Y tế - 1 ngày trướcBé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công
Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...
Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.
Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.
Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng
Y tế - 2 ngày trướcBS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.
Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ
Y tếGĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,