Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đỡ đẻ thành công ca sản phụ dương tính virus SARS-CoV-2 tại khu cách ly

GiadinhNet - Qua khai thác dịch tễ, biết bệnh nhân là công nhân Công ty Pojun (Chí Linh, Hải Dương), Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã chuyển vào khu cách ly để theo dõi. Ngày 8/2, sản phụ sinh mổ được kip trực Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh phẫu thuật mổ bắt thai thành công.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đỡ đẻ thành công ca sản phụ dương tính virus SARS-CoV-2 tại khu cách ly - Ảnh 1.

Ngày 08/02/2021, tại khu cách ly Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, sản phụ Bùi Thị A., 29 tuổi, thường trú tại thôn An Biên (xã Thủy An, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã sinh mổ bé trai, nặng 2.6kg.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đỡ đẻ thành công ca sản phụ dương tính virus SARS-CoV-2 tại khu cách ly - Ảnh 2.

BN1726 chuẩn bị vào phòng mổ sinh

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đỡ đẻ thành công ca sản phụ dương tính virus SARS-CoV-2 tại khu cách ly - Ảnh 3.
Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đỡ đẻ thành công ca sản phụ dương tính virus SARS-CoV-2 tại khu cách ly - Ảnh 4.

Chiều ngày 8/2, kíp phẫu thuật do BS Hoàng Đăng Hùng; BS Nguyễn Vũ Hải; BS Đỗ Văn Tùng gây mê; BS Dương Văn Linh thực hiện. Đến 14h34 phút cùng ngày, BN1726 đã mổ đẻ thành công 1 bé trai, nặng 2,6kg

Sản phụ là nhân viên Công ty Poyun (TP Chí Linh, Hải Dương) mang mã bệnh 1726 (BN1726). Theo hồ sơ, BN1726 nhập viện ngày 30/01/2021 - công nhân Công ty Pojun (Chí Linh, Hải Dương), có chồng là BN1727, con gái là BN1740 cùng mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí.

Qua 10 ngày nằm điều trị, theo dõi cách ly, đến ngày 08/02/2021, qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán thai lần 3, thai 38 tuần, rau tiền đạo trung tâm/COVID-19 và chỉ định mổ cấp cứu.

Chiều ngày 8/2, kip phẫu thuật do BS Hoàng Đăng Hùng; BS Nguyễn Vũ Hải; BS Đỗ Văn Tùng gây mê; BS Dương Văn Linh thực hiện. Đến 14h34 phút cùng ngày, BN1726 đã mổ đẻ thành công 1 bé trai, nặng 2,6kg.

Hiện sức khỏe mẹ và bé ổn định. Em bé được đón, chăm sóc và làm sàng lọc COVID-19 theo quy định.

Bác sĩ Hoàng Đăng Hùng cho biết, bệnh viện đã chuẩn bị phương án sẵn sàng cho việc tiếp nhận và điều trị trong trường hợp có sản phụ dương tính COVID-19 từ đợt dịch đầu tiên. Khi tiếp nhận bệnh nhân Bùi Thị A đến từ vùng dịch và có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-COV-2, bệnh viện đã sắp xếp ngay một ê kíp riêng để sẵn sàng chăm sóc và điều trị bệnh nhân ngay từ đầu. Đồng thời, bệnh viện sẵn sàng kíp kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo ngay và trong khi phẫu thuật sẽ được khử trùng an toàn.

Hiện tại, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã cách ly 240 công dân, trong đó đã ra viện/hết cách ly/chuyển cách ly 209 công dân, đang cách ly: 31 (trong đó có 1 ca F0).

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đỡ đẻ thành công ca sản phụ dương tính virus SARS-CoV-2 tại khu cách ly - Ảnh 5.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top