Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện nói gì về vụ bệnh nhân phá thai 20 ngày, tử vong khi cấp cứu?

Thứ tư, 08:25 07/09/2016 | Y tế

GiadinhNet – Chỉ 2 giờ sau khi đến cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội), chị Thanh P (27 tuổi) - người vừa phá thai 20 ngày - đã tử vong.

Sau gần 20 ngày phá thai, chị Vũ Thị Thanh Ph., sinh năm 1989, ở xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có biểu hiện mệt và sốt, đến phòng khám tư nhân truyền dịch nhưng không đỡ. Ngày 28/8, bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) nhưng chỉ 2 giờ sau thì tử vong.

Việc bệnh nhân tử vong đột ngột khiến gia đình bệnh nhân rất bức xúc. Phía gia đình người bệnh đã mời cơ quan pháp y giải phẫu tử thi tại nhà. Gia đình nạn nhân cũng gửi thư khẩn cầu đến các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc làm rõ về cái chết của chị Vũ Thị Thanh Ph.


Phòng khám tư nhân nơi chị Thanh Ph đến truyền nước trước khi được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long.

Phòng khám tư nhân nơi chị Thanh Ph đến truyền nước trước khi được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long.

Chồng chị Thanh Ph cho rằng chị Ph xuất hiện tình trạng buồn nôn, ói, huyết áp thấp nên đến một phòng khám tư nhân trên địa bàn huyện Sóc Sơn để khám nhưng tại đây chỉ được phòng khám truyền nước biển, không có một biện pháp chữa trị nào. Sau truyền dịch, huyết áp của chị Ph. tụt xuống quá thấp (40/60) nhưng y tá phòng khám bảo không sao, nên vợ chồng anh ra về.

Sáng hôm sau, anh tiếp tục đưa vợ đến phòng khám tư nhân kể trên truyền dịch nhưng khi truyền gần xong chai dịch thì chị Ph thấy buồn nôn, đau bụng, huyết áp xuống quá thấp.

Lúc này, y tá phòng khám giới thiệu chuyển chị Ph xuống Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh) cấp cứu nhưng chị Ph. đã tử vong sau khi vào viện.

Thông tin đến báo chí về vụ việc này ngày 6/9, phía Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long (Hà Nội) cho biết, chị Vũ Thị Thanh Ph. được đưa vào viện cấp cứu lúc 12h30 ngày 28/8 trong tình trạng kêu đau vùng thượng vị và khó thở; da lạnh, đầu chi tím; nhịp tim chậm 50 lần/phút, huyết áp 75/50 mmHg, thân nhiệt 36,5 độ C, nhịp thở 25 lần/phút.

Qua khai thác tiền sử bệnh, trước khi vào viện khoảng 20 ngày, bệnh nhân có nạo hút thai. 10 ngày sau khi nạo hút thai, bệnh nhân có ngã xe trầy xước chân tay. Trước khi vào viện 3 ngày, tức là ngày 26/8, bệnh nhân mệt và sốt. Ngày 27/8 và sáng 28/8, bệnh nhân tới phòng khám tư nhân khám và được truyền dịch nhưng không đỡ.

Qua thăm khám, kíp trực của Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long chẩn đoán sơ bộ là chị Ph bị sốc chưa rõ nguyên nhân. Kíp trực của khoa Cấp cứu đã tích cực hồi sức chống sốc cho người bệnh, cho thở oxy, chỉ định chụp Xquang ổ bụng, ngực, siêu âm tổng quát, xét nghiệm máu… đồng thời giải thích tình trạng của người bệnh cho gia đình.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, chức năng gan, thận của bệnh nhân bị suy giảm, men tim tăng, siêu âm ổ bụng có dịch. Qua hội chẩn đã xác định điều trị sốc do nhiễm khuẩn.

Đến 13 giờ 45 phút cùng ngày, tức hơn 1 giờ sau khi vào viện, bệnh nhân được chuyển từ khoa Cấp cứu vào khoa Hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện.

Đến 14 giờ 15 phút, bệnh nhân đột ngột xuất hiện ngừng tuần hoàn. Sau 2 giờ đồng hồ cấp cứu nhưng không có kết quả, đến 16 giờ 20 phút, kíp trực ngừng việc cấp cứu.

Sau khi bệnh nhân tử vong, gia đình người bệnh ký bệnh án xin đưa thi thể về nhà an táng.

Cũng theo Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long, ngày 29/8, bệnh viện đã kiểm thảo hồ sơ bệnh án tử vong của bệnh nhân và đã có văn bản báo cáo Sở Y tế Hà Nội. Theo đó, kíp trực đã khẩn trương tiếp nhận, khám, thăm dò để có chẩn đoán ban đầu là sốc nhiễm khuẩn suy đa phủ tạng và điều trị khẩn trương theo hướng chẩn đoán. Tinh thần thái độ phục vụ đúng mực. Việc giải quyết người bệnh tử vong đúng quy chế với chẩn đoán tử vong là ngừng tuần hoàn do sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng

Bệnh viện này cho biết thêm, do gia đình người bệnh đã mời cơ quan pháp y giải phẫu tử thi tại nhà nên hiện Bệnh viện cũng đang chờ kết quả của cơ quan pháp y và sẽ thông tin tiếp về vụ việc.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bệnh viện cũng cho biết, qua sự việc, vẫn còn một điểm hạn chế là: “Phần cam kết của thân nhân người bệnh khi xin thi thể về chưa được chặt chẽ, Bệnh viện đã kiểm điểm rút kinh nghiệm để khoa thực hiện tốt quy trình xin thi thể về tránh hiểu lầm cho bệnh viện”.

An Quỳnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 6 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top