Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện Mắt Trung ương: Nữ bác sĩ cam đoan không liên quan đường dây “cò mồi”

Thứ năm, 06:21 08/11/2018 | Y tế

GiadinhNet - Bác sĩ này cam đoan không liên quan “cò mồi” mà chỉ “vô tình khám hộ khi chị ấy nhờ khám cho người nhà chị ấy”. Đây là bác sĩ giỏi, có thâm niên công tác lâu năm.


TS Phạm Ngọc Đông - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương. Ảnh: V. Thu

TS Phạm Ngọc Đông - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương. Ảnh: V. Thu

Cô M.A trong bài báo không trong danh sách “cò mồi”

Chiều 7/11, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kiểm tra, chấn chỉnh, kỷ luật cán bộ liên quan (nếu có) trong phản ánh của báo chí “Lật tẩy đường dây bán phiếu khám nhanh “móc túi” người bệnh”, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có cuộc làm việc đột xuất với Bệnh viện Mắt Trung ương.

Báo cáo với đoàn làm việc, TS Phạm Ngọc Đông - Phó Giám đốc Bệnh viện cho hay, ngày 29/10, trên báo chí có đăng tải bài này, ngay trong buổi sáng giao ban ngày 30/10, Ban giám đốc Bệnh viện đã nhận được thông tin và tiến hành xử lý.

Bệnh viện cũng có công văn gửi đơn vị đăng tải, xác định cá nhân cán bộ y tế liên quan là bác sĩ N.D.T (khoa Chấn thương). Sau đó, Bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ và khoa kiểm điểm. Trước mắt, bệnh viện yêu cầu bác sĩ N.D.T ngừng công tác chuyên môn để tập trung tường trình vụ việc.

Trong nội dung bản tường trình, bác sĩ N.D.T có thừa nhận khám cho bệnh nhân không có phiếu khám ở khu khám theo yêu cầu. BS này cam đoan không liên quan “cò mồi” mà chỉ “vô tình khám hộ khi chị ấy nhờ khám cho người nhà chị ấy. Việc chị M.A (người được nhắc trong bài báo - PV) có tham gia đội ngũ cò mồi hay không thì tôi hoàn toàn không biết”, bản tường trình cho hay.

Chia sẻ với đoàn làm việc, bác sĩ N.D.T cho biết đã nhận thức được sai phạm của mình khi không cho người bệnh không mua phiếu khám mà tự ý bảo người bệnh khám tại khu khám yêu cầu, do tranh thủ khám. Điều này đã vi phạm quy định của Bệnh viện.

“Về phía Bệnh viện, chúng tôi luôn khẳng định, không bao che, dung túng các hiện tượng cò mồi và tiếp tay cho cò mồi. Thứ nhất là thiệt hại tài chính bệnh viện, vì họ sử dụng cơ sở vật chất của viện mà lại phục vụ mục đích cá nhân. Ngoài ra, sự việc làm ảnh hưởng uy tín bệnh viện, ngành Y; thêm vào đó, không đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh”, TS Phạm Ngọc Đông khẳng định.

Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho hay, Bệnh viện nghiêm cấm trình dược viên không được lên các phòng ban và làm việc với cơ quan công an nhiều lần, công an cũng cung cấp danh sách cò mồi thường xuyên ra vào bệnh viện.

Đại diện Bệnh viện Mắt Trung ương khẳng định, cô M.A - vốn là trình dược viên, thời gian gần đây không làm ở viện Mắt Trung ương nữa. “Theo danh sách cò mồi chuyên nghiệp do công an cung cấp không có tên cô này. Bản thân trong danh sách quản lý trình dược viên cũng không có tên cô M.A” - đại diện Bệnh viện nói và cho rằng - “Sau thời gian làm trình dược viên, cô M.A có sự quen biết các bác sĩ. Việc cô ấy có móc nối hay là cò mồi hay không thì chỉ có cô ấy và bác sĩ mới biết”.

Phát biểu tại cuộc làm việc đột xuất, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Mắt Trung ương phải rà soát lại tất cả quy trình, bởi theo ông Khuê: “Nếu đúng quy định thì rõ ràng vụ việc không xảy ra”.

Cùng đó, theo ông Khuê, các bộ phận trong viện (khoa Khám bệnh theo yêu cầu, khoa Chấn thương, bảo vệ, Phòng Công tác xã hội, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tổng hợp…) phải xem xét kỹ quy trình, quán triệt rất rõ xem quy trình đón tiếp, khám chữa bệnh lỏng lẻo ở khâu nào, rút kinh nghiệm từng khâu một.

Đặc biệt, quản trị hành chính phải phối hợp để thực hiện chặt chẽ hơn đảm bảo an ninh, an toàn người bệnh, bệnh viện; bố trí thêm các biển chỉ dẫn, hướng dẫn cho người bệnh thuận lợi trong quá trình khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

45 phòng khám, chỉ 10 phòng khám đúng tuyến BHYT


PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế).

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế).

Theo BS Minh Anh (Phòng Kế hoạch tổng hợp), mỗi ngày, Bệnh viện Mắt Trung ương khám trung bình 2.000 người với khoảng 45 phòng khám, chia 2 hệ thống (đúng tuyến BHYT và theo yêu cầu) trong đó, đúng tuyến là 10 phòng. Mỗi bác sĩ khám khoảng 40-50 bệnh nhân/ngày.

Đặc thù khám ở mắt là trẻ em và người già, số lượng người đi theo người bệnh rất đông. Nên lưu lượng trong viện với điều kiện chật hẹp là quá tải. Hệ thống khám bệnh lại trên nhà cao tầng phân tán, không tập trung nên lưu thông trong viện là khó khăn..

Đại diện Bệnh viện này cho hay, sau vụ việc, Bệnh viện quán triệt triệt để đón tiếp, vào máy thông tin bệnh nhân, bất kể người bệnh là ai. Vụ việc cũng được Bệnh viện tìm hiểu, phối hợp điều tra cụ thể.

“Nhân viên y tế của viện tiếp tay cho “cò mồi”, bản thân tôi chưa phát hiện ra. Còn “cò mồi” hoạt động ở viện là có, thậm chí từng phát hiện “cò mồi” có tính chất lừa đảo”, ông Minh Anh nói.

Ông Minh Anh cho biết thêm, ở Bệnh viện có người chào mời, lôi kéo bệnh nhân ngay khi ở cổng, dắt đi các phòng khám tư nhân. “Khi một số người có phản ứng không đi theo yêu cầu này, mà đòi khám trong viện, cò mồi lấy thông tin của người bệnh, vào viện lấy phiếu khám, ra nói với người bệnh là cứ vào khám, tôi đã gọi điện cho bác sĩ ở trên rồi. Đến lúc người bệnh vào phòng khám thì bị mời ra do không hề có phiếu khám, tức là bị lừa”, đại diện Phòng Kế hoạch tổng hợp nói.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top