Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng điều đình với doanh nghiệp để giãn nợ

Thứ tư, 17:40 24/06/2020 | Y tế

GiadinhNet - Liên quan đến những lùm xùm tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng, một số nhà thầu cung ứng vật tư thiết bị y tế, tân dược… đã kéo đến bệnh viện “đòi nợ”.

Sáng 24/6, khoảng 5 đơn vị cung ứng thuốc cho Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) đã kéo đến bệnh viện này để giải quyết công nợ hiện có.

Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng điều đình với doanh nghiệp giãn nợ  - Ảnh 1.

Không thống nhất được thanh toán nợ với BV, một số nhà thầu đã kéo đến mang thuốc về

Một số đơn vị sau khi làm việc với lãnh đạo bệnh viện đã vui vẻ ra về. Tuy nhiên, khoảng 2 đơn vị không chấp nhận điều đình từ phía bệnh viện, nhất định đòi lấy lại số thuốc đã cung cấp hiện còn trong kho.

Có mặt tại Bệnh viện GTVT sáng nay để lấy lại số thuốc còn lại trong kho do chưa thanh toán được nợ, một nhân viên công ty dược phẩm cho biết: "Hôm nay tôi đến chốt công nợ với bệnh viện số tiền khoảng 50 triệu đồng. Việc bệnh viện nợ tiền mua thuốc hay vật tư y tế cũng là chuyện bình thường".

Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng điều đình với doanh nghiệp giãn nợ  - Ảnh 2.

Chưa thống nhất được phương án thanh toán nợ, một nhà thầu chấp nhận lấy hết hàng về

Cùng đến "đòi nợ" BV GTVT, bà V.T.H., đại diện nhà thầu chuyên cung cấp thuốc tân dược cho Bệnh viện GTVT Hải Phòng cho biết BV đang nợ công ty gần 100 triệu đồng.

Theo bà H., việc phải vào Khoa Dược thu hồi thuốc trong kho về trừ nợ do sáng 23/6 giữa công ty và bệnh viện chưa giải quyết được phương án thanh toán nợ.

"Nếu chỉ là số nợ cũ thì chúng tôi còn có thể xem xét hỗ trợ. Bệnh viện khó khăn, không có tiền chi trả nhưng tháng 5 vẫn tiếp tục gọi công ty giao hàng? Suốt từ tháng 5/2019 đến nay, họ cứ khất lần, không chịu quyết toán. Tôi thà lấy hàng về, còn bao nhiêu lấy nốt chứ không thể đợi thêm được nữa", bà H. lên tiếng.

Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng điều đình với doanh nghiệp giãn nợ  - Ảnh 3.

Hàng loạt nhà cung ứng vật tư thiết bị y tế đã kéo đến BV GTVT đòi nợ

Theo ghi nhận thực tế tại bệnh viện sáng nay cho thấy, một doanh nghiệp khác có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh ban đầu cũng yêu cầu bệnh viện trả lại hàng song, sau vài giờ làm việc với bệnh viện, đã chấp nhận gia hạn món nợ đến ngày 10/7. Hai bên thống nhất, trong thời gian này, một số hàng hóa đơn vị đã cung cấp sẽ được niêm phong, giữ lại tại kho thuốc của bệnh viện. Phía bệnh viện cam kết, nếu sau ngày 10/7, đơn vị vẫn không thanh toán được công nợ, doanh nghiệp cung cấp thuốc sẽ mang số hàng này về.

Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng điều đình với doanh nghiệp giãn nợ  - Ảnh 4.

Phía BV GTVT hứa sẽ sớm thanh toán cho nhà thầu đơn hàng vào ngày 10/7 tới

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, Th.S., BSCK II Bùi Hữu Hoàng, - Giám đốc bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng nói: "Sáng nay tôi có tiếp 5 nhà thầu và họ đã cơ bản nhất trí để thuốc lại bệnh viện để bệnh viện tiếp tục công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân, cũng là một giải pháp để tăng thêm nguồn thu, chi trả cho họ. Chỉ có một đơn vị do bức xúc quá và không liên lạc được với quản lý của họ nên bệnh viện để họ mang một số thuốc về. Số hàng hóa lấy về là hàng hóa không thiết yếu, chúng tôi sẽ sớm nhập lại".

Vị giám đốc cho biết thêm, Bệnh viện có giải pháp căn cứ vào số tiền thanh toán với bên bảo hiểm để tạm ứng cho nhà thầu vào ngày 10/7.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, hơn 30 y bác sĩ, cán bộ, nhân viên bệnh viện GTVT đồng loạt nghỉ việc do bị nợ lương, phụ cấp kéo dài. Sự việc nhanh chóng được Cục Y tế Bộ GTVT và phía bệnh viện họp bàn, giải quyết. Phía bệnh viện cam kết sẽ thanh toán lương cho người lao động vào đầu tuần tháng 7. Theo đó, hơn 30 y bác sĩ, cán bộ, nhân viên bệnh viện này đã nhất trí quay trở lại làm việc từ ngày 23/6.

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top