Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh nhân COVID-19 thứ 10.000 xuất viện tại Bệnh viện Dã chiến số 8

GiadinhNet - Sau 38 ngày hoạt động, Bệnh viện Dã chiến số 8 do Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Thống Nhất phụ trách, đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho bệnh nhân thứ 10.000.

Bệnh nhân COVID-19 thứ 10.000 xuất viện tại Bệnh viện Dã chiến số 8 - Ảnh 1.

Ngày 20/8, Bệnh viện Dã chiến số 8 đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân COVID-19 thứ 10.000. Đây là một nỗ lực lớn của tập thể gồm hơn 700 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế và nhân viên các bộ phận hỗ trợ để đưa người bệnh khỏe mạnh về với gia đình. 

Bệnh nhân COVID-19 thứ 10.000 xuất viện tại Bệnh viện Dã chiến số 8 - Ảnh 2.

Bác sĩ hướng dẫn chăm sóc tại nhà cho các bệnh nhân được xuất viện trước khi về nhà. Ảnh: BVCC

Trước đó, ngày 13/7/2021, Bệnh viện Dã chiến số 8 TP.HCM bắt đầu thu dung và điều trị người bệnh COVID-19, lực lượng nòng cốt là nhân viên y tế của Bệnh viện Bình Dân, kết hợp với Bệnh viện Thống Nhất và các nhân sự hỗ trợ. 

Hiện nay, số lượng người bệnh được chăm sóc và điều trị tại BV khoảng gần 4.000 bệnh nhân, lượng nhập viện và xuất viện mỗi ngày trung bình 400 người, có ngày số người bệnh được về nhà lên đến hơn 700 người. Trong đó, có cả những đối tượng có nguy cơ cao khi mắc COVID-19 như người bệnh lớn tuổi, béo phì hoặc có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp. Đặc biệt là người bệnh đang có hoặc đã có các vấn đề về tiết niệu và tổng quát cũng tập trung điều trị nơi đây.

Sau gần một tháng hoạt động, theo chỉ đạo mới, Bệnh viện dã chiến số 8 nâng từ tầng 2 sang tầng 3, chuyển từ chức năng thu dung sang tập trung chuyên sâu vào điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng từ trung bình tới nặng. Hàng trăm nhân sự từ Bệnh viện Bình Dân tiếp tục tăng cường cho Bệnh viện Dã chiến số 8, trong đó có các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên dày dạn kinh nghiệm trong cấp cứu, hồi tỉnh, hồi sức, nội khoa để gấp rút thiết lập và vận hành khu Hồi sức cấp cứu điều trị cho nhiều trường hợp COVID-19 diễn tiến nặng. 

Bệnh nhân COVID-19 thứ 10.000 xuất viện tại Bệnh viện Dã chiến số 8 - Ảnh 3.

Bác sĩ đang theo dõi sinh hiệu của người bệnh tại khu vực Hồi sức. Ảnh: BVCC

Khu điều trị đặc biệt này với hơn 200 giường luôn tất bật không ngừng nghỉ với các hệ thống oxy cao áp, các máy trợ thở oxy dòng cao, máy thở chức năng cao. Đây là nơi nhân viên y tế khẩn trương từng giây phút đấu tranh giành sự sống cho từng người bệnh. Tại đây, nhiều bệnh nhân béo phì, lớn tuổi, bệnh nền phức tạp, người bệnh có bệnh lý tiết niệu và tổng quát đã vượt lằn ranh sinh tử để trở về nhà.

Trong số này, có người bệnh M.H.K (SN 1992), là một bệnh nhân béo phì, có yếu tố gia đình nhiều thành viên thừa cân, béo phì. Các bác sĩ nhớ rõ vì đây là một người bệnh bất hợp tác điều trị trong những ngày đầu nhập viện cho tới khi thở khó, viêm phổi do COVID-19 mức độ nặng và được cứu sống ngoạn mục. Bệnh nhân trong thời gian nằm dưỡng bệnh, đã tự viết lời cảm ơn và xin lỗi lên nhóm điều trị vì "nông nổi không chịu nghe hướng dẫn và cảm ơn các bác sĩ vì đưa em từ cõi chết trở về".

Bệnh nhân COVID-19 thứ 10.000 xuất viện tại Bệnh viện Dã chiến số 8 - Ảnh 4.

Các y bác sĩ Bệnh viện Bình Dân tại Bệnh viện dã chiến số 8. Ảnh: BVCC

Nhìn lại con số 10.000 người bệnh xuất viện khỏe mạnh, Ban Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 8 cho biết, tập thể y bác sĩ luôn hướng đến mục tiêu giúp người bệnh "hồi phục nhanh, xuất viện sớm".

"Với 10.000 người bệnh COVID-19 được xuất viện tại Bệnh viện Dã chiến số 8 là bao nhiêu gia đình lại đoàn tụ với người thân khỏe mạnh. Đằng sau đó, cũng là những kinh nghiệm quý báu đúc kết từ việc quản lý người bệnh và thực hiện xét nghiệm đúng thời điểm, trả kết quả xét nghiệm nhanh chóng, theo sát diễn tiến sức khỏe của người bệnh, nhất là người bệnh trở nặng. 

Đó cũng là những cống hiến thầm lặng nhưng rất đáng trân trọng của đội ngũ các y bác sĩ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch và sự đồng lòng chung tay của cả cộng đồng cùng nhau vượt qua đại dịch" - PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng – Giám đốc Bệnh viện Bình Dân chia sẻ.

K.Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top