Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng phải chạy ECMO, diễn biến nặng rất nhanh

GiadinhNet - Do diễn biến rất nặng, bệnh nhân 416 phải chạy ECMO trong ngày hôm nay. Đây là người thứ 3 phải dùng biện pháp tiên tiến này, sau bệnh nhân 19 và 91.

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bệnh nhân 416 - người đàn ông 57 tuổi ở Đà Nẵng vừa khẳng định dương tính SARS-CoV-2 sáng nay - đã phải chạy ECMO (trao đổi oxy ngoài màng cơ thể), lọc máu hấp phụ.

"Bệnh nhân diễn biến rất nhanh, tiên lượng rất nặng" - Tiểu ban Điều trị cho hay.

Các bác sĩ cũng cho biết khả năng bệnh nhân này sẽ tiếp tục thở máy và ECMO trong thời gian dài.

Bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng phải chạy ECMO, diễn biến nặng rất nhanh  - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Đây là ca thứ 3 dùng ECMO trong số 416 bệnh nhân COVID-19 điều trị ở nước ta. Hai ca đầu gồm bệnh nhân 19 và bệnh nhân 91. Họ đều trải qua thời gian dài dùng liệu pháp tiên tiến này và đã khoẻ mạnh trở lại, ra viện.

Chiều qua, trong cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, từ sáng 24/7, bệnh nhân đã được chuyển từ Bệnh viện C Đà Nẵng sang Bệnh viện Đà Nẵng, tiến hành hội chẩn liên viện trong điều trị bệnh nhân.

"Đây là bệnh nhân viêm phổi cấp tính, có dấu hiệu rất nặng, diễn biến rất nhanh. Tất cả chuyên gia của Bộ Y tế đã hội chẩn trực tuyến đưa ra phác đồ tối ưu nhất" – GS.TS Nguyễn Thanh Long cho hay.

Bộ Y tế cũng cử kíp cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) ra Đà Nẵng để hỗ trợ điều trị bệnh nhân này; Cử lãnh đạo Bộ y tế trực tiếp vào chỉ đạo điều trị tại TP Đà Nẵng ngay trong chiều qua.

Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng chiều 25/7 xác nhận, ê-kíp phản ứng nhanh của Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) đã có mặt tại Đà Nẵng để hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 416 đang được theo dõi tại đây.

Ê-kíp hồi sức gồm BS Trần Thanh Linh - Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, BS Ngô Việt Anh và điều dưỡng viên Nguyễn Văn Hải.

Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đã ứng dụng, triển khai thành công phương pháp ECMO từ năm 2016 đến nay.

Bệnh nhân số 416, là nam, 57 tuổi, thường trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Ngày 17/7, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt. Đến ngày 20/7, nhập viện Bệnh viện C Đà Nẵng với triệu chứng sốt nhẹ, chụp XQ có tổn thương phổi dạng viêm, thở máy do suy hô hấp, đã được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Xét nghiệm COVID-19 tại 3 nơi gồm: Trung tâm CDC Đà Nẵng, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đều cho kết quả dương tính.

Sáng 25/7, Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đây là bệnh nhân 416 ở Việt Nam.

Võ Thu



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top