Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bến Tre: Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác tầm soát F0 tại huyện Ba Tri

Thứ tư, 15:34 25/08/2021 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 25/8, Đoàn Công tác Bộ Y tế do TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng viện Pasteur TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn phối hợp cùng UBND tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra công tác xét nghiệm tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Ba Tri.

Theo báo cáo của UNBD huyện Ba Tri, tính đến 25/8 trên địa bàn huyện ghi nhận tổng cộng 469 F0; trong đó 323 ca đã được điều trị khỏi; ghi nhận 12 ca tử vong. 

Tính từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay huyện Ba Tri có 21/23 xã, thị trấn có ca F0. Trong đó 12 xã qua 28 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng; 06 xã từ 12-20 ngày không có ca F0 trong cộng đồng; 5 xã nguy cơ rất cao và nguy cơ cao còn lại đang phấn đấu chuyển sang vùng vàng.

Bến Tre: Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác tầm soát F0 tại huyện Ba Tri - Ảnh 1.

TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn công tác Bộ Y tế tại Bến Tre

Nếu tính theo địa bàn ấp thì đến nay có 30/129 ấp, khu phố có ca nhiễm; còn lại 99 ấp không có ca nhiễm. Qua đánh giá có 7 ấp nguy cơ rất cao, 22 ấp nguy cơ cao, 18 ấp nguy cơ và 82 ấp về trạng thái bình thường mới. 

Về công tác xét nghiệm, tầm soát diện rộng, để đảm bảo hiệu quả huyện Ba Tri đã thành lập 40 Tổ hỗ trợ (Trung tâm Y tế 28 đội; Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri 10 đội; Công an huyện 1 đội; Đồn biên phòng Hàm Luông 1 đội).

Tính đến 17h ngày 24/8/2021 toàn huyện Ba Tri đã thực hiện được 12.411 test, đạt tỉ lệ 20,12%. Dự kiến từ nay đến 31/8, huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện sàng lọc để sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Bến Tre: Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác tầm soát F0 tại huyện Ba Tri - Ảnh 2.

Đoàn Công tác Bộ Y tế tập huấn nội dung tổ chức lấy mẫu cộng đồng và kỹ thuật lấy mẫu cho các nhân viên y tế tại Bến Tre

TS Nguyễn Vũ Thượng - Trưởng Đoàn công tác Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực của huyện Ba Tri trong thời gian qua, đồng thời lưu ý, huyện Ba Tri cần thực hiện lấy mẫu tầm soát diện rộng khẩn trương hơn nữa, các vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao cần thực hiện lấy mẫu xét nghiệm dứt điểm trong một ngày. Vùng nào nguy cơ mạnh dạn phong tỏa, thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" để đạt hiệu quả trong chiến dịch xét nghiệm, tầm soát SARS-CoV-2 trên địa bàn.

TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn công tác Bộ Y tế tại Bến Tre cho biết: "Công tác tầm soát, xét nghiệm diện rộng chỉ thành công khi vừa làm xét nghiệm vừa đảm bảo nhà nào ở yên nhà đó, đảm bảo người dân không được tụ tập. Kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển, đảm bảo xã nào ở yên xã đó, nếu không kiểm soát sự đi lại của người dân thì sẽ không thể thành công".

Bến Tre: Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác tầm soát F0 tại huyện Ba Tri - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cảm ơn những ý kiến đóng góp của Đoàn công tác Bộ Y tế

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cảm ơn những ý kiến đóng góp của Đoàn công tác Bộ Y tế, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo huyện Ba Tri trong công tác phòng, chống dịch, quản lý kiểm soát tốt địa bàn không ghi nhận ca mắc trong mấy ngày qua. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục căn cứ kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện công tác xét nghiệm test nhanh tầm soát; cố gắng khắc phục khó khăn, trong công tác xử lý khi có mẫu test dương tính phải bố trí chỗ nơi cách ly, khử khuẩn đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười cảm ơn những ý kiến đóng góp của Đoàn công tác Bộ Y tế. 

"Trong khâu tổ chức phải bố trí nơi ngồi chờ tại điểm xét nghiệm đảm bảo giãn cách để người dân an tâm. Trong quá trình thực hiện, lực lượng lấy mẫu, lực lượng hỗ trợ phải được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ, sát khuẩn theo quy định. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát; tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xét nghiệm test nhanh tầm soát F0 trong cộng đồng. Hy vọng các huyện sẽ đạt kết quả trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười lưu ý.

Trung Sơn

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top