Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai 32 tháng tuổi mắc bạch hầu, Bộ Y tế yêu cầu hạn chế mức thấp nhất biến chứng nặng, tử vong

Thứ năm, 09:31 23/07/2020 | Y tế

GiadinhNet- Bé trai 32 tháng tuổi có biểu hiện sốt, phát hiện mắc bạch hầu là ca bệnh mới nhất, vừa phát hiện ở Gia Lai.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội sáng 23/7, ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, hôm qua, tỉnh này vừa phát hiện thêm một trường hợp dương tính bạch hầu, hiện toàn tỉnh đã ghi nhận 25 ca bạch hầu.

Bệnh nhân là một bé trai tên Kso Khôi, 32 tháng tuổi, ở làng O, xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, sức khỏe ổn định.

Bé trai gần 1,5 tuổi mắc bạch hầu, Bộ Y tế yêu cầu hạn chế mức thấp nhất biến chứng nặng, tử vong - Ảnh 1.

Cán bộ y tế khám sàng lọc cho người dân tại làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai. Ảnh: TTXVN

Trước đó, bệnh nhi có sốt, được phát hiện qua công tác giám sát sàng lọc tại địa phương. Hiện các trường hợp nghi nhiễm tiếp tục được theo dõi và thực hiện cách ly. Gia Lai đang tích cực triển khai công tác tiêm vaccine phòng bệnh.

Sở cũng đã đề nghị Bệnh viện Bạch Mai cung cấp huyết thanh kháng độc tố bạch hầu để điều trị cho các ca bệnh.

Tại Đắk Lắk, BS Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm trường hợp thứ 19 dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Bệnh nhân là chị Đàm Thị H (SN 1982, dân tộc Nùng), ở buôn Cao Bằng, xã Đắk Phơi, huyện Lắk.

Ngày 19/7, bệnh nhân khởi bệnh với triệu chứng mệt mỏi, sốt, đau họng, khó nuốt, viêm amidan, hạch dưới hàm sưng to, có giả mạc. Sau đó, tại cơ sở y tế, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bạch hầu và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh nhân vừa nhận kết quả khẳng định dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, trước và trong thời gian mắc bệnh, bệnh nhân không đi đâu xa, xung quanh khu vực bệnh nhân sinh sống cũng không có trường hợp mắc bệnh tương tự.

Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận ít nhất 19 trường hợp mắc bệnh bạch hầu (trường hợp đầu tiên phát hiện hôm 7/7) tại 5 địa phương gồm các huyện Lắk, M’Đrắk và Cư M’gar, Krông Bông và Cư Kuin, chưa có ca tử vong.

Tại Đắk Nông, tính đến nay, lũy tích toàn tỉnh có 33 ca dương tính với bạch hầu (tăng 1 ca so với ngày 20/7) tại 9 ổ dịch ở 4 huyện gồm Krông Nô 11 ca, Đắk Glong 17 ca, Đắk R’lấp 3 ca và Tuy Đức 2 ca.

Trong tổng số 33 ca có 2 ca tử vong, 12 ca đã xuất viện, 19 ca đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông và Trung tâm Y tế huyện Krông Nô.

Như vậy, tại khu vực Tây Nguyên đã ghi nhận gần 110 ca dương tính bạch hầu tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, trong đó có 3 ca tử vong tại Đắk Nông và Gia Lai.

Hôm qua Quảng Trị đã ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính bạch hầu.

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, Bộ Y tế gửi Công văn số 3908/BYT-DP ngày 22/7 đến UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị chỉ đạo khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vaccine bạch hầu theo Quyết định số 3054/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch tiêm vaccine phòng chống dịch bạch hầu tại 04 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông.

Thực hiện tốt công tác chẩn đoán sớm, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế đến mức thấp nhất số biến chứng nặng và tử vong. Bố trí khu vực riêng điều trị bạch hầu, thực hiện tốt công tác phòng chống nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh, không để lây nhiễm chéo sang những người mắc bệnh khác...

V.Thu



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 5 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top