Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 11 tuổi nguy kịch vì uống nhầm a-xít khi mua nước ở cổng trường

Thứ hai, 10:58 20/07/2020 | Y tế

GiadinhNet – Sau khi ăn sáng, bé gái 11 tuổi ở Quảng Ninh đã mua nước ở cổng trường uống, không may người bán hàng vô ý đưa nhầm chai dung dịch a-xít sunfuric cho cháu khiến bé loét dạ dày nặng.

Trường hợp đáng tiếc này xảy ra với bé D.L, 11 tuổi ở Quảng Ninh khi bé mua nước ở cổng trường uống. Người bán hàng do vô ý đã đưa nhầm chai dung dịch a-xít sunfuric (loại rửa ắc quy) cho cháu thay vì nước uống thông thường. Gia đình chia sẻ, con trai của người bán hàng làm nghề sửa chữa máy nổ, máy bơm nên có tích trữ a-xít sulfuric trong chai lavie để ở trong nhà. Đó chính là nguyên nhân gây ra sự nhầm lẫn tai hại. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cháu bé được đưa tới bệnh viện gần nhất sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương do tình trạng quá nặng.

Theo BSCKII Đặng Thúy Hà, Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, Trung tâm Tiêu hóa - Dinh dưỡng - Gan mật ( Bệnh viện Nhi Trung ương), bệnh nhân sau khi được chuyển tuyến lên vào khoa Cấp cứu chống độc đã được tiến hành thăm khám, cấp cứu và chỉ định nội soi tai mũi họng, soi hóa. Kết quả cho thấy bé bị loét dạ dày hành tá tràng mức độ 3a . Ngay sau đó, cháu bé đã được đặt sonde dạ dày và chuyển điều trị tiếp tại chuyên khoa Tiêu hóa.

Cháu bé không thể ăn uống được bình thường do vùng miệng của bệnh nhi tổn thương khá nặng. Các bác sĩ đã phải đặt đường truyền nuôi dưỡng cho bệnh nhi kết hợp tiêm kháng sinh. 10 ngày sau khi nhập viện, bé Linh liên tục đau bụng, nôn và sức khỏe đã tạm ổn định sau 4 ngày tiếp theo. 

Tuy nhiên, 5 ngày sau cháu lại sốt cao 39-40 độ. Sau gần một tháng điều trị, tình trạng của cháu vẫn rất nặng. Cháu bị viêm phúc mạc, tiên lượng xa có thể hẹp dạ dày môn vị, không ăn uống được bằng đường miệng.

Bé gái 11 tuổi nguy kịch vì uống nhầm a-xít khi mua nước ở cổng trường - Ảnh 1.

Sức khỏe của bé L vẫn còn nguy kịch. Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo, tai nạn uống nhầm a-xít là một trong những tai nạn sinh hoạt để lại hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp bệnh nhân D.L gây bỏng là a-xít sunfuric (H2SO4). Do tính chất oxy hóa mạnh nên khi tác động lên cơ thể, a-xít phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ… gây hoại tử từ ngoài vào trong theo cơ chế đông vón protein của cơ thể.

Trong trường hợp nhỡ uống nhầm hóa chất, để giảm bớt sự nguy hại cần ngay lập tức uống càng nhiều nước càng tốt. Điều này sẽ giúp cho việc pha loãng trong dạ dày, tránh tổn thương ở mức độ nặng tại cơ quan này.

Nghỉ hè cũng là thời điểm xảy ra nhiều các tai nạn thương tích, trong đó có rất nhiều trẻ gặp tai nạn vì uống nhầm hóa chất, dung dịch tẩy rửa. Đẻ tránh những tác hại với cơ thể của trẻ, nhất là a-xít, các bậc phụ huynh cần chú ý hơn đến việc phòng hộ, bảo quản, tránh tầm với của trẻ, tránh nơi dễ đổ vỡ hoặc bay mùi. Nhiều khi chỉ vì sự bất cẩn của người lớn mà khiến cho trẻ phải gánh chịu hậu quả suốt đời.

Hà My

Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top