Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ giỏi tuyến Trung ương đồng hành cùng trạm y tế cơ sở

Thứ ba, 14:00 10/10/2017 | Y tế

GiadinhNet - “Bác sĩ gia đình đang trở thành một giải pháp trọng tâm trong tăng cường y tế cơ sở. Việc đưa nguyên lý y học gia đình sẽ giúp nâng cao chất lượng và cung ứng dịch vụ tốt hơn cho người dân, tiến tới bao phủ dịch vụ y tế”. Đây là đánh giá của PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Lễ ký kết hợp tác khám, chữa bệnh theo Đề án Bác sĩ gia đình và khai giảng lớp đào tạo các bệnh thông thường tại các tuyến ban đầu theo nguyên lý y học gia đình tại Phú Thọ, ngày 9/10.


Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn kiểm tra hộp lưu trữ thuốc tại Trạm Y tế xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: PV

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn kiểm tra hộp lưu trữ thuốc tại Trạm Y tế xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: PV

Nâng cao uy tín trạm y tế, cán bộ cơ sở

Bà Nguyễn Thị Q (60 tuổi, ở xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) mắc bệnh tăng huyết áp đã 2 năm nay. Hàng tháng, bà phải lên Trung tâm Y tế huyện Yên Lập (được sáp nhập từ Trung tâm Y tế dự phòng và Bệnh viện Đa khoa huyện) để kiểm tra sức khỏe, các chỉ số huyết áp và lấy thuốc về uống.

Dù nhà không xa Trung tâm lắm, nhưng bà Q vẫn cảm thấy nếu được lĩnh thuốc hàng tháng ngay tại trạm y tế gần nhà bà thì tiện hơn, bớt được nhiều chi phí, con cái bà đỡ mất một buổi sáng nghỉ làm để đưa bà đi khám. Hơn nữa, vì là người trong cùng một xã, nên các cán bộ Trạm Y tế xã hầu như quen biết hết người dân, sẽ hiểu được thói quen sinh hoạt, ăn uống… của các bệnh nhân để kịp thời nhắc nhở nếu bệnh nhân “vi phạm”. “Như tôi bị tăng huyết áp mà lại ăn mặn thì không được. Nếu cán bộ y tế biết điều đó mà “ngăn” tôi thì rất là tốt. Cán bộ y tế hiểu mình như người trong gia đình”, bà Q nói.

Y sĩ Đỗ Thị Xuân Thu – Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đồng Thịnh chia sẻ, hàng ngày, Trạm tiếp nhận khoảng 20 - 30 bệnh nhân đến khám, hầu hết là các bệnh thông thường (như sốt, viêm họng, viêm đường hô hấp trên…). Nếu bệnh nhân bị đau bụng, vì không có máy xét nghiệm, siêu âm… nên Trạm sẽ nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) về việc nếu đầu tư máy móc, trang thiết bị siêu âm, điện tim, xét nghiệm, thuốc… thì cán bộ Trạm có đảm nhiệm được hay không, y sĩ Đỗ Thị Xuân Thu cho biết, nếu được tập huấn nâng cao trình độ tầm soát, quản lý các bệnh mãn tính không lây nhiễm, đào tạo sử dụng máy thì các chị “tự tin sẽ làm được”.

Theo Quyết định mới nhất (ngày 6/10) của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, lần đầu tiên tỉnh này sẽ thí điểm triển khai mô hình bác sĩ gia đình tại Trung tâm Y tế Yên Lập. Trung tâm này có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hoạt động mô hình bác sĩ gia đình trên nguyên tắc tích hợp mô hình bác sĩ gia đình tại Khoa Khám bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện, và hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại Trạm Y tế xã, thị trấn.

Theo Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn, bác sĩ gia đình đang trở thành một giải pháp trọng tâm trong tăng cường y tế cơ sở. Việc đưa nguyên lý y học gia đình sẽ giúp nâng cao chất lượng và cung ứng dịch vụ tốt hơn cho người dân, tiến tới bao phủ dịch vụ y tế.

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn, người dân trước nay khi đề cập đến hoạt động khám chữa bệnh, hành vi tìm kiếm chăm sóc sức khỏe vẫn chỉ mới hướng đến các bệnh viện, điều này rất lãng phí. “Với việc triển khai mô hình bác sĩ gia đình, các thầy thuốc giỏi sẽ đồng hành cùng trạm y tế, tạo sự thay đổi về chất lượng khám, chữa bệnh cho tuyến y tế cơ sở, nhất là trong việc kiểm soát các bệnh mãn tính không lây nhiễm. Mô hình này sẽ giúp người dân không phải đi xa để tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, phòng tránh được lây nhiễm chéo trong bệnh viện, đồng thời giúp nâng cao uy tín của cán bộ y tế tại cơ sở”, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn nói.

Học tập mô hình của huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Tại lễ ký kết, bốn bệnh viện gồm: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Viện Nội tiết - đái tháo đường, Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã ký kết với Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc hợp tác khám, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình. Bốn bệnh viện này sẽ đưa các chuyên gia y tế lên giảng dạy, đào tạo cán bộ y tế cơ sở tại huyện Yên Lập. Trong khóa học đầu tiên, đã có 50 học viên tham gia, trong đó có 8 bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và 42 cán bộ y tế tuyến xã.

Theo Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn, thông qua khóa học, các học viên, giảng viên sẽ cùng nhau bàn thảo quy trình thực hiện Đề án phù hợp, nhanh chóng tiếp cận với người dân. Trước mắt, các bệnh viện tuyến Trung ương sẽ cử bác sĩ, điều dưỡng khám, chữa bệnh theo lịch tại 17 trạm y tế xã, thị trấn tại huyện Yên Lập theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, phấn đấu trong thời gian đầu 2 tuần/lần, sau đó sẽ “giãn” thời gian thành 1 tháng/lần. Đồng thời, bác sĩ tuyến trên luôn luôn hỗ trợ cho tuyến dưới bằng các kênh thông tin liên lạc khác.

BS Hồ Đức Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, chương trình phối hợp đào tạo cán bộ thêm chức năng bác sĩ gia đình đã được tỉnh Phú Thọ nung nấu, ấp ủ từ lâu. “Huyện Yên Lập đã triển khai mô hình quản lý sức khỏe đến từng người dân vào cuối năm 2016. Thông qua việc ký kết hợp tác của các bệnh viện tuyến Trung ương, đội ngũ y tế của huyện Yên Lập sẽ được đào tạo, tập huấn bổ sung kiến thức thêm nhiệm vụ làm bác sĩ gia đình, tăng cường thêm năng lực chuyên môn để quản lý các bệnh không lây nhiễm. Chúng tôi sẽ tập trung trí tuệ, nhân lực để tiếp thu đầy đủ kiến thức liên quan đến quản lý sức khỏe của người dân tại mỗi hộ gia đình”, BS Hồ Đức Hải cho biết.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cũng khẳng định, sau khi triển khai Đề án Bác sĩ gia đình tại huyện Yên Lập, Phú Thọ sẽ triển khai tại các huyện trong năm 2017-2018. Từ nay đến năm 2020, Phú Thọ sẽ triển khai đạt kết quả tốt mô hình bác sĩ gia đình như mô hình đã triển khai tại Sóc Sơn, Hà Nội (từ năm 2014). Được biết, đây là địa phương được đánh giá là triển khai thành công theo Đề án lồng ghép nguyên lý Y học gia đình nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở.

Các phòng khám bác sĩ gia đình đã tổ chức hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám bác sĩ gia đình theo mô hình của Bộ Y tế quy định: Thực hiện khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Khám sàng lọc và bước đầu quản lý sức khỏe cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng, hướng tới quản lý toàn diện và liên tục. Tại các phòng khám, bác sĩ gia đình, người dân được tư vấn chu đáo, hướng dẫn tận tình.

Thu Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 12 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top