Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắc Giang: Hiệp Hòa đã "tương đối an toàn" trong bối cảnh dịch

GiadinhNet - Nhờ thực hiện linh hoạt, sáng tạo các hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế, hiện huyện Hiệp Hòa được đánh giá là một trong những địa phương "tương đối an toàn" về dịch tại Bắc Giang.

Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã tương đối an toàn trong bối cảnh dịch - Ảnh 1.

Hôm nay (10/6), ông Dương Văn Thái, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang cùng các chuyên gia thuộc Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế đã tới huyện Hiệp Hòa để kiểm tra và đánh giá về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể đoàn công tác đã ghé thăm chốt phong tỏa y tế tại 2 thôn Đông Lỗ và Hưng Đạo (thuộc địa phận xã Đông Lỗ, Hiệp Hòa). Đại diện địa phương thông tin, kể từ ngày 26/5, thôn Đông Lỗ là địa phương phát sinh trường hợp F0 đầu tiên, sau đó lây lan cho các thành viên trong gia đình và đến ngày 31/5 thôn có 6 ca F0, đến nay không còn phát sinh thêm ca nào.

Sau đó, đoàn đã đến kiểm tra khu vực cách ly tập trung tại Trường THCS Đoan Bái. Tại điểm này, thời điểm nóng nhất lên tới 74 trường hợp F1. Tuy nhiên, hiện tại chỉ còn 22 người do nhiều trường hợp đã hết thời hạn cách ly trở về nhà.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID19 huyện Hiệp Hòa, đến ngày 10/6, huyện có 74 trường hợp F0, 893 trường hợp F1, 6.200 F2. Hiện đã có 3 trường hợp F0 khỏi bệnh.

Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã tương đối an toàn trong bối cảnh dịch - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cùng các chuyên gia Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Hiệp Hòa

Thực hiện công tác phòng chống dịch, huyện đã thiết lập vùng cách ly y tế 25 xóm của 21 thôn thuộc 12 xã. Kích hoạt và duy trì 30 cơ sở cách ly, trong đó 5 cấp huyện, 25 cấp xã. Đến nay huyện đã lấy được gần 45 nghìn mẫu xét nghiệm, hơn 17,7 nghìn người được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện dịch tễ trung ương nhận định, mặc dù được đánh giá là địa phương thực hiện khá tốt về công tác phòng, chống dịch, tuy vậy Hiệp Hòa vẫn cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ chị 16 của Thủ tướng. Giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp có biểu hiện ho sốt, khó thở. Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương cần chủ động đánh giá, nắm bắt tình hình diễn biến dịch tại địa bàn để có kế hoạch, chiến lược kịp thời, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng nhằm làm tốt công tác giám sát, truy vết.

Theo ông Dương, các nguồn nguy cơ chính cần được theo dõi chặt gồm: Người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại Việt Yên, F1 đã hết thời hạn cách ly và các nguồn xâm nhập từ ngoài vào địa bàn huyện.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Dương Văn Thái, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang nhấn mạnh: Hiệp Hòa là địa bàn tiếp giáp với tâm dịch Việt Yên, có nhiều nhà máy, khu công nghiệp với số lượng công nhân trên 36.000 người. Đây là địa phương có nguy cơ lây cao. Tuy nhiên, thời gian qua huyện đã nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch, được đoàn công tác của Bộ Y tế đánh giá là địa phương tương đối an toàn.

Trong thời gian tới huyện Hiệp Hòa cần tiếp tục duy trì trạng thái an toàn, làm tốt mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế". Đặc biệt huyện cần xây dựng kế hoạch cao điểm để sớm dập dịch thành công.

Xuân Thắng


Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top