Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ám ảnh nụ cười Tết Trung thu của những đứa trẻ không còn tóc

Thứ ba, 12:24 13/09/2016 | Y tế

GiadinhNet - Nhận những món quà và lời động viên, các em bé tại khoa Nhi - Bệnh viện K Trung ương cất tiếng cười lanh lảnh, ánh mắt trong veo, nhưng những người làm cha, làm mẹ các em lại chảy dài dòng nước mắt...

Sáng 13/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới thăm và tặng quà nhân dịp Tết Trung thu 2016 cho các bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi - BV K cơ sở Tân Triều, Hà Nội.

Chương trình “Trung thu cho em” do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng tổ chức, với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật và mang lại cho các em bé một mùa Trung thu hạnh phúc.


Bé Nguyễn Thị Nhung (8 tuổi, bị ung thư xương, ở Ý Yên, Nam Định) và bạn cùng giường bệnh - bé Nguyễn Thị Lan Anh (5 tuổi, bị ung thư thận, ở Việt Trì, Phú Thọ) rất thích chụp ảnh. Hai bé đã trải qua nhiều đợt điều trị hóa chất. Ảnh: V.Thu

Bé Nguyễn Thị Nhung (8 tuổi, bị ung thư xương, ở Ý Yên, Nam Định) và bạn cùng giường bệnh - bé Nguyễn Thị Lan Anh (5 tuổi, bị ung thư thận, ở Việt Trì, Phú Thọ) rất thích chụp ảnh. Hai bé đã trải qua nhiều đợt điều trị hóa chất. Ảnh: V.Thu


Một người thân của bệnh nhi ung thư không cầm được nước mắt khi nhận quà từ Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: V.Thu

Một người thân của bệnh nhi ung thư không cầm được nước mắt khi nhận quà từ Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: V.Thu


Nụ cười đáng yêu của một bệnh nhi ung thư được nhận quà Trung thu. Ảnh: V.Thu

Nụ cười đáng yêu của một bệnh nhi ung thư được nhận quà Trung thu. Ảnh: V.Thu

Chương trình đã mang đến cho các em bệnh nhi những phút giây ấm áp, ý nghĩa, các hoạt động vui chơi bổ ích, các em nhỏ đã được hòa mình vào các trò chơi ngộ nghĩnh chủ đề Trung Thu…


Các bệnh nhi hồ hởi nhận quà Trung thư từ Phó Chủ tịch nước.

Các bệnh nhi hồ hởi nhận quà Trung thư từ Phó Chủ tịch nước.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng đã trao 95 suất quà cho tất cả 95 bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện K Trung ương, cơ sở Tân Triều. Mỗi suất quà gồm 1 túi quà và 1 triệu đồng tiền mặt.


Những em bé mắc bệnh ung thư háo hức thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong mùa Trung thu 2016.

Những em bé mắc bệnh ung thư háo hức thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong mùa Trung thu 2016.

Tới tận từng giường bệnh của các em nhỏ đang điều trị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ân cần thăm hỏi về tình hình bệnh tật cụ thể của từng bệnh nhi, và động viên phụ huynh, thân nhân người bệnh vững tin vào kết quả tốt nhất khi có đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ, điều dưỡng giỏi của BV K Trung ương chăm sóc.


Phó Chủ tịch nước tặng quà, động viên bé Minh Thư, ở Nghệ An, đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện K.

Phó Chủ tịch nước tặng quà, động viên bé Minh Thư, ở Nghệ An, đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện K.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước cũng trao tặng số tiền mặt là 50 triệu đồng cho quỹ Ngày mai tươi sáng.

Cũng trong sáng nay, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tới thăm và tặng quà Trung thu cho bệnh nhi đang điều trị tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, Bộ trưởng và Quỹ Ngày mai tươi sáng đã trao tặng 70 suất quà cho các em nhỏ tại khoa Ung bướu. Mỗi suất quà gồm 1 túi quà và 1 triệu đồng tiền mặt.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 12 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top