Hà Nội
23°C / 22-25°C

73% lượt khám chữa bệnh được thực hiện tại tuyến cơ sở

"73% (gần 3/4) tổng số lượt khám chữa bệnh được thực hiện tại tuyến huyện và xã; các hoạt động y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe được thực hiện chủ yếu tại tuyến y tế cơ sở..."

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường đã khẳng định tại Hội thảo “Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và củng cố mạng lưới y tế cơ sở” được tổ chức mới đây tại Hà Nội: Y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khoẻ nói chung và đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Mạng lưới y tế cơ sở với 561 bệnh viện huyện, 686 phòng khám đa khoa khu vực, 11.112 trạm y tế xã và 96.534 nhân viên y tế thôn bản bao phủ rộng khắp cả nước, đang đảm trách việc cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, tối cần thiết cho người dân. 73% (gần 3/4) tổng số lượt khám chữa bệnh được thực hiện tại tuyến huyện và xã; các hoạt động y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe được thực hiện chủ yếu tại tuyến y tế cơ sở.

Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động của y tế cơ sở còn nhiều khó khăn cần giải quyết như chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở còn hạn chế; người dân chưa tin tưởng vào dịch vụ của tuyến xã và tuyến huyện dẫn đến tình trạng vượt tuyến... TS. Trần Thị Mai Oanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế dẫn chứng, theo báo cáo về thực trạng y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam cho thấy, 43,7% cán bộ y tế cơ sở có kiến thức về điều trị tiêu chảy, 17,3% có kiến thức về sơ cấp cứu chống độc, 44,6% chẩn đoán được bệnh hô hấp ở trẻ em, 16,9% biết các dấu hiệu nguy hiểm ở phụ nữ mang thai... Tại các trạm y tế chỉ có 30% số thuốc thuộc nhóm thuốc cho hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu; 26,5% trạm y tế xã chưa được cấp đủ kinh phí cho hoạt động thường xuyên; thiếu cơ chế gắn kết và phối hợp hoạt động giữa lĩnh vực y tế dự phòng và điều trị…

Đứng trước yêu cầu mới và nhu cầu đòi hỏi được chăm sóc sức khỏe ban đầu được tốt hơn của người dân, TS. Nguyễn Hoàng Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch

- Tài chính cho biết, sẽ có những đổi mới mạnh mẽ về chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trước đây, đối tượng hướng đến của chăm sóc sức khỏe ban đầu là ưu tiên chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, vùng nông thôn thì thời gian tới chăm sóc sức khỏe ban đầu trong tình hình mới sẽ là mọi đối tượng trong cộng đồng, hướng đến bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, trong đó quan tâm đối tượng người nghèo, cận nghèo, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, người sống ở nông thôn, miền núi

Hiện Bộ Y tế đang được giao soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
 
Theo Phương Thu
TTTTGDSK
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top