Hà Nội
23°C / 22-25°C

6h sáng mai, tàu chở 10 tấn thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP.HCM

GiadinhNet - Hơn 10 tấn trang thiết bị y tế gồm máy thở, máy theo dõi bệnh nhân, máy lọc thận, truyền dịch và nhiều nhu yếu phẩm được tập kết tại ga Hà Nội, dự kiến chuyển vào TP HCM lúc 6h sáng mai.

6h sáng mai, tàu chở 10 tấn thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP.HCM - Ảnh 1.

Chiều 31/7, hàng trăm trang thiết bị, máy móc y tế đã được tập kết tại Ga Hà Nội để lên đường vào TPHCM phục vụ công tác phòng chống dịch.

Hàng trăm thiết bị y tế được Bệnh viện Bạch Mai vận chuyển đến Ga Hà Nội để bốc xếp lên toa tàu vận chuyển vào TPHCM, lắp đặt cho Trung tâm Hồi sức tích cực quy mô 500 giường tại bệnh viện dã chiến số 16 (quận 7, TP HCM) đang được khẩn trương thiết lập.

6h sáng mai, tàu chở 10 tấn thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP.HCM - Ảnh 3.

Chuyến hàng đặc biệt gồm hàng trăm trang thiết bị y tế hiện đại.

Chuyến hàng này gồm có 20 máy thở, máy thở chức năng cao, 15 máy thở oxy dòng cao, 1 máy lọc thận, 45 monitor theo dõi bệnh nhân, hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động, 80 bơm tiêm điện, 80 máy truyền dịch, máy sốc tim, siêu âm màu, và nhiều nhu yếu phẩm khác…

6h sáng mai, tàu chở 10 tấn thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP.HCM - Ảnh 4.

Toàn bộ số thiết bị trên của trung tâm hồi sức lớn nhất miền Bắc, được thiết lập trong cao điểm dịch COVID-19 tại Bắc Giang được chuyển vào TP HCM.

Bệnh viện Bạch Mai cho biết toàn bộ số thiết bị trên của trung tâm hồi sức lớn nhất miền Bắc, được thiết lập trong cao điểm dịch COVID-19 tại Bắc Giang. Số thiết bị này đủ sử dụng cho 100 giường hồi sức. 

6h sáng mai, tàu chở 10 tấn thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP.HCM - Ảnh 5.

Tất cả các thiết bị quan trọng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng trên đã được tập kết và xếp lên toa tàu để chuẩn bị cho công tác vận chuyển vào TPHCM.

6h sáng mai, tàu chở 10 tấn thiết bị y tế từ Hà Nội vào TP.HCM - Ảnh 6.

Đây là toa tàu chở hơn 10 tấn hàng, toàn bộ là vật tư, trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu của Bệnh viện Bạch Mai chuyển vào TP HCM để phục vụ cho Trung tâm ICU tại Bệnh viện dã chiến số 16. Dự kiến 6h sáng mai (1/8) tàu sẽ xuất phát từ Ga Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai được giao đảm trách chính Bệnh viện điều trị COVID-19 gần 3.000 giường ở TP.HCM.

Trước đó, ngày 29/7, một đoàn chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai gồm hơn 20 người đã lên đường vào TP.HCM khảo sát để lập Bệnh viện Hồi sức Bạch Mai - TP HCM với quy mô 500 giường hồi sức tích cực.

Đoàn tiên phong của Bệnh viện Bạch Mai là những chuyên gia quen thuộc gắn bó với chiến thắng trên các "mặt trận" Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang như TS. Đỗ Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9; TS. Trương Anh Thư - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; ThS. Phạm Thế Thạch - Phó khoa Hồi sức cấp cứu, ThS. Nguyễn Quốc Thái - Trung tâm Bệnh nhiệt đới...

PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết sau khi đoàn khảo sát thống nhất được phương án và địa điểm xây dựng Bệnh viện Hồi sức Bạch Mai - TP HCM, Bệnh viện sẽ chi viện tiếp khoảng 200 cán bộ cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy thở, máy lọc máu, hệ thống ECMO cùng các vật tư y tế để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bộ Y tế cũng đã huy động tổng lực các bệnh viện trung ương cử cán bộ vào TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng sẽ chủ trì một "Việt Đức" tại TP.HCM, với 500 giường hồi sức, sẵn sàng điều 30% y bác sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm từ Việt Đức đi TP.HCM.

Bộ Y tế cũng giao Bệnh viện Trung ương Huế phụ trách 1 trung tâm hồi sức 500 giường tại TP.HCM; Bệnh viện ĐH Y Hà Nội 500 giường hồi sức tại Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên 500 giường tại Long An; Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện E 500 giường tại Đồng Nai; Bệnh viện Lão khoa Trung ương tại Đồng Tháp, Bệnh viện Hữu nghị và Bệnh viện Đại học Y Thái Bình hỗ trợ Tiền Giang; Bệnh viện 103 hỗ trợ Cần Thơ.

T.Nguyên

Ảnh: Ngọc Linh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top