Hà Nội
23°C / 22-25°C

60 chiến binh nhí chuẩn bị đón Tết trong khu cách ly ở Hải Dương

Thứ sáu, 08:30 05/02/2021 | Y tế

GiadinhNet - Tết Tân Sửu 2021 chắc chắn sẽ là những ngày đặc biệt đối với hơn 100 học sinh, phụ huynh, giáo viên trường Tiểu học TT Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Họ đang đồng hành với nhau trong một nhịp sống mới khi tất cả đều trong một "chiến hào"...

Tất cả chung một chiến hào

Những ngày qua câu chuyện dịch COVID-19 bùng phát tại TP. Chí Linh và nhanh chóng lan ra 7 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương khiến người dân nơi đây không khỏi lo lắng. Bằng mọi nỗ lực, Bộ Y tế đã cử nhiều chuyên gia hàng đầu về dịch tế xuống trưc tiếp chỉ đạo tại địa phương với tinh thần trực tiếp trực chiến và chỉ đạo tối đa từng khâu. 

Tết đang cận kề, dù không còn không khí náo nức và nhộn nhịp như mọi năm nhưng trong những khu cách ly, những câu chuyện cảm động vẫn cứ tỏa đi với tinh thần quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

60 chiến binh nhí chuẩn bị đón Tết trong khu cách ly ở Hải Dương  - Ảnh 2.

Một căn phòng cách ly tại trường tiểu học TT Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

20h ngày 1/2, nhận được tin có bệnh nhân dương tính là học sinh nhà trường, công tác thiết lập khu cách ly đã được triển khai trong thời gian ngắn. 

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, thầy Trần Đức Hoàn - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Sau khi nắm được thông tin về em học sinh nhà trường có kết quả dương tính, BGH nhà trường đã chủ động đề xuất với BCĐ huyện và xã cho thành lập điểm cách ly tại đây. Hiện tại, trong khu cách ly phần lớn là học sinh lớp 4D, riêng lớp 1E chưa ghi nhận trường hợp nào và trong nhóm đối tượng của chúng tôi có 2 trường hợp thuộc F0".

60 chiến binh nhí chuẩn bị đón Tết trong khu cách ly ở Hải Dương  - Ảnh 3.

Việc giám sát y tế được tiến hành liên tục 24/24h.

Chỉ chưa đầy một đêm, điểm cách ly của trường tiểu học Lai Cách đã có thể tiếp nhận người được cách ly. Hiện nay, điểm cách ly của trường Tiểu học Lai Cách có 62 học sinh, 41 phụ huynh và 7 giáo viên.  17 phòng cách ly được thành lập trong đó có 2 phòng cách ly riêng biệt được dành cho các em học sinh có biểu hiện bất thường.

Điểm đặc biệt của khu cách ly tại trường tiểu học Lai Cách là các phụ huynh đều có thể cách ly cùng con nếu có nhu cầu. 4 chiếc bàn ghép lại, 1 tấm chăn dày và hai chiếc gối thế là đủ ấm áp cho một cuộc chiến đấu xuyên Tết của các chiến binh.  

60 chiến binh nhí chuẩn bị đón Tết trong khu cách ly ở Hải Dương  - Ảnh 4.

Anh Hiển, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Hải Dương đang ổn định tâm lý cho một học sinh tại khi cách ly.

Chị Vũ Thị Soi, 32 tuổi đi cách ly cùng con cho biết: "Ngày nhận thông báo cách ly, bọn tôi cũng rất hoang mang nhưng đến bay giờ đã phần nào bình tĩnh hơn. Ở đây, dù điều kiện không được như ở nhà nhưng mọi người đều quan tâm, san sẻ với nhau đến từng bữa ăn, giấc ngủ. Các con được cách ly cùng bạn nên tinh thần cũng vui vẻ hơn". 

Những chiến binh đặc biệt

Sở dĩ chúng tôi chúng tôi gọi các em là những chiến binh đặc biệt là bởi các em đều đi cách ly một mình.Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Trọng Hiển, Trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh đoàn Hải Dương tâm sự: "Ngay từ khi biết có ca mắc COVID-19 tại trường con học, tôi đã xung phong ngay vào khu cách ly để đồng hành cùng với các con. Đó cũng là may mắn lớn nhất với mình khi được góp một phần tâm sức vào việc ổn định tâm lý, tinh thần cho các con và các phụ huynh tại đây".   

60 chiến binh nhí chuẩn bị đón Tết trong khu cách ly ở Hải Dương  - Ảnh 5.

Hoàng đang nghe điện thoại của cô ruột động viên.

Nép mình vào một góc giường là em Hoàng (học sinh lớp 4D, trường tiểu học Lai Cách). Do mẹ mới sinh em bé, bố phải đi công tác xa nên Hoàng phải đi cách ly một mình.

Chúng tôi đến đúng lúc em đang nghe điện thoại của cô ruột. Đầu dây bên kia vang lên những lời dặn ấm áp: "Hoàng ơi! Con phải mạnh mẽ nhé. Mình là người hùng, mình phải vượt qua nhé. Cô đang mua gà để nấu cháo mang vào cho con rồi". Hoàng đáp lại bằng những tiếng vâng bịn rịn. Đêm qua, nhà trường đã cử giáo viên đến động viên em vượt qua áp lực về tâm lý.

60 chiến binh nhí chuẩn bị đón Tết trong khu cách ly ở Hải Dương  - Ảnh 6.

Khoảnh khắc ấm áp của 2 anh em Nguyễn Duy Dạng trong khu cách ly.

Cũng là một chiến binh nhí khác, em Nguyễn Văn Lâm là con của một nữ y tá. Với em, công việc của mẹ "quan trọng và khẩn cấp lắm" nên mình trong này phải "thật ngoan". Lâm gửi lời chúc đến mẹ: "Mẹ cứ yên tâm làm nhiệm vụ cho tốt nhé. Con ở trong này vẫn ổn được phát khẩu trang, phát sữa và mọi người rất quan tâm ạ".  

60 chiến binh nhí chuẩn bị đón Tết trong khu cách ly ở Hải Dương  - Ảnh 7.

Các học sinh đang tự giác gấp chăn mền sau khi sinh hoạt.

Khu cách ly còn có các giáo viên, chị Nguyễn Thị Phương, giáo viên dạy thể dục nghẹn ngào: "Bao nhiêu năm làm nghề giáo thì có lẽ đây là thời khắc đặc biệt nhất của em. Được cùng phụ huynh, học sinh, cán bộ y tế và mọi người sinh hoạt em thấy ấm áp. Nỗi nhớ nhà vì thế cũng vơi đi phần nào". 

Ít ai biết rằng, chồng chị Phương cũng là bộ đội, đang phục vụ công tác chống dịch tại một điểm cách ly khác.

60 chiến binh nhí chuẩn bị đón Tết trong khu cách ly ở Hải Dương  - Ảnh 8.

Một học sinh nhớ nhà đang được các thầy cô và phụ huynh khác động viên.

Chứng kiến hoàn cảnh các con còn nhỏ mà phải vào khu cách ly, nhiều tổ chức, cá nhân đã vào cuộc. Bình nóng lạnh đã được lắp đặt cho các nhà tắm của nhà trường, 2 cây nước nóng, 13 triệu tiền mặt và nhiều vật phẩm khác đang liên tục được tiếp ứng. Tết đang sắp đến, anh Hiển và các phụ huynh, thầy cô đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tất niên nhỏ cho các con. Chắc hẳn, trong ký ức làm cán bộ tuyên giáo anh Hiển cũng chưa từng tổ chức một sự kiện nào mà mỗi người phải đứng cách xa 2m nhưng phải đảm bảo sự ấm áp và tin yêu.

60 chiến binh nhí chuẩn bị đón Tết trong khu cách ly ở Hải Dương  - Ảnh 9.

Cô giáo Phương xúc động vì thương các học sinh đang còn nhỏ mà phải xa gia đình trong Tết.

17h chiều, bữa cơm theo khẩu phần 80.000 đồng/người/ngày theo quy định của UBND tỉnh Hải Dương được mang đến tận các phòng cách ly. Trước khi ăn, mọi người lại được cán bộ y tế đo nhiệt độ một lần nữa. Một nhịp sống mới đang diễn ra tại đây, cũng là trường học nhưng lại là bài học về sự thích nghi và an toàn.

Một số hình ảnh khác tại khu cách ly:

60 chiến binh nhí chuẩn bị đón Tết trong khu cách ly ở Hải Dương  - Ảnh 10.
60 chiến binh nhí chuẩn bị đón Tết trong khu cách ly ở Hải Dương  - Ảnh 11.
60 chiến binh nhí chuẩn bị đón Tết trong khu cách ly ở Hải Dương  - Ảnh 12.
60 chiến binh nhí chuẩn bị đón Tết trong khu cách ly ở Hải Dương  - Ảnh 13.

Huy Hoàng-Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top