Hà Nội
23°C / 22-25°C

4 người suýt bị thiêu sống ở BV Chợ Rẫy

Thứ năm, 16:10 12/05/2016 | Y tế

GiadinhNet - Trong một tình huống hi hữu xảy ra, nữ bệnh nhân đã xuất viện quay ngược lại để tưới xăng tự đốt mình. Nếu 3 điều dưỡng không kịp thời tước bật lửa, cả 4 người sẽ thành đuốc sống.

BS Lê Quốc Hùng, Phó khoa Bệnh nhiệt đới BV Chợ Rẫy thông tin vụ việc suýt để lại hậu quả kinh hoàng.

BS Lê Quốc Hùng, Phó khoa Bệnh nhiệt đới BV Chợ Rẫy thông tin vụ việc suýt để lại hậu quả kinh hoàng.

Chiều 12/5, Phó khoa Bệnh nhiệt đới thuộc BV Chợ Rẫy - BS Lê Quốc Hùng, cho hay các điều dưỡng của khoa vừa ngăn chặn kịp thời tình huống tưới xăng tự đốt của một nữ bệnh nhân.

Trước đó, hồi 15h45 hôm 5/5, N.T.V.N (sinh 1987, trú Q.10) lặng lẽ đến phòng hành chính khoa Bệnh nhiệt đới, lách vào phòng và nhẹ nhàng khóa trái cửa rồi tự tưới xăng lên người.

May mắn tại thời điểm đó, điều dưỡng Nguyễn Minh Tâm (thuộc khoa Bệnh nhiệt đới) kịp thời phát hiện và lao tới ngăn cản. Trong lúc giằng co, cô gái tưới hơn nửa chai xăng lên người điều dưỡng Tâm.

Hai nữ điều dưỡng khác, Lê Thị Bờ và Võ Thị Trúc Hương, thấy tình huống nguy hiểm vội ào tới hỗ trợ đồng nghiệp mới tước được bật lửa khỏi tay cô gái, hóa giải nguy cơ tự đốt có thể khiến cả 4 người cùng cháy.

Sau tình huống có thể gây hậu quả nghiêm trọng ấy, N.T.V.N được chuyển đến khu vực cấp cứu BV Chợ Rẫy. Phía BV cũng lập tức thông tin đến cơ quan công an sở tại và gia đình N.T.V.N.

Đến 19h cùng ngày, gia đình N.T.V.N đã đến BV Chợ Rẫy đón cô về nhà.

Theo BS Hùng, người suýt thành đuốc sống là nữ bệnh nhân của khoa Bệnh nhiệt đới đã xuất viện hôm 4/5, trước khi vụ việc xảy ra chỉ một ngày.

"Nữ bệnh nhân này nhập viện hôm 1/5 vì chứng mất ngủ thường xuyên và kéo dài trong suốt 2 năm qua. Bệnh nhân này được khoa Nội thần kinh tiếp nhận và điều trị. Qua khai thác bệnh sử, nữ bệnh nhân 29 tuổi nói đã uống đến 60 viên thuốc nhiều loại trước khi nhập viện”.

“Vì vậy, khoa Bệnh nhiệt đới được mời hội chẩn và tiếp nhận điều trị với chức năng điều trị ngộ độc. Đến ngày 4/5 bệnh nhân được xuất viện”.

"Chúng tôi cũng đã khuyến cáo gia đình bệnh nhân sau khi xuất viện nên đưa bệnh nhân đến trung tâm sức khỏe tâm thần tại địa phương để có thêm sự chăm sóc cần thiết. Đáng tiếc là ngay hôm sau đã xảy ra vụ việc nhưng may mắn được ngăn chặn kịp thời"-BS Hùng thông tin thêm.

Được biết, bệnh nhân N.T.V.N hiện đang điều trị tại trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần Q.5 với tiến triển khả quan, chứng mất ngủ đã thuyên giảm đáng kể.

BV Chợ Rẫy cũng đã tuyên dương, khen thưởng 3 điều dưỡng đã kịp thời và dũng cảm ngăn cản, không để vụ việc tự đốt xảy ra.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 giờ trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top