Hà Nội
23°C / 22-25°C

39 bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang được công bố khỏi bệnh

Thứ hai, 20:30 31/05/2021 | Y tế

GiadinhNet - Chiều 31/5, Bệnh viện Nội tiết Bắc Giang (BV Dã chiến số 1) và Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang đã công bố tổng 39 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi bệnh.

39 bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang được công bố khỏi bệnh  - Ảnh 1.

Tại Bệnh viện Nội tiết Bắc Giang, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, ông Mai Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Sở Y tế và Ths.BS Hoàng Xuân Thức - GĐ Bệnh viện Dã chiến số 1 đã dự buổi công bố, chia vui với 29 bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ.

39 bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang được công bố khỏi bệnh  - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trao giấy ra viện cho bệnh nhân.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết: "Ngày hôm nay là ngày vui của tỉnh Bắc Giang nói chung, của BV Dã chiến số 1 nói riêng khi 29 bạn ở đây đã được công bố khỏi COVID-19 và được cấp giấy ra viện. Để đạt được điều đó là sự nỗ lực của Bộ Y tế, tỉnh Bắc Giang, Sở Y tế và toàn thể lực lượng huy động từ nhiều tỉnh hỗ trợ công tác phòng chống dịch. 

Bên cạnh niềm vui đó, tôi đề nghị sau khi xuất viện, các bạn thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nơi cư trú 14 ngày theo đúng quy định. Trong thời gian đó, các bạn sẽ được xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Sau đó các bạn lại tiếp tục thực hiện theo quy định của các địa phương, có nơi giãn cách theo chỉ thị 15, 16; có nơi thực hiện giãn cách theo cơ chế cách li tập trung,... nên việc tuân thủ các hướng dẫn của ngành y tế, của ban chỉ đạo phòng chống dịch là hết sức cần thiết".

39 bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang được công bố khỏi bệnh  - Ảnh 4.

29 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19 và xuất viện chiều nay tại BV Dã chiến số 1

Được biết, trong số 29 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều ngày 31/5 tại Bệnh viện Nội tiết, có 27 bệnh nhân là công nhân thuộc KCN Bắc Giang, 1 bệnh nhân là lao động tự do và bệnh nhân mới 10 tuổi (sinh năm 2011).

Đáng chú ý, trong buổi công bố khỏi COVID-19 chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã quyết định trích quỹ hỗ trợ các bệnh nhân là công nhân mỗi người 2 triệu đồng; bệnh nhân nhỏ tuổi cũng nhận được quà 1/6 trước khi ra viện.

39 bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang được công bố khỏi bệnh  - Ảnh 5.

BN4091 mới 10 tuổi nhập viện điều trị cùng mẹ sau khi cả 2 nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, hôm nay chỉ có BN4091 khỏi bệnh và được ra viện, mẹ của em vẫn tiếp tục điều trị tại đây.

BN 3621, 21 tuổi, là một trong 29 người may mắn khỏi bệnh và ra viện trong chiều nay, chị bày tỏ cảm xúc vô cùng vui mừng khi được trở về nhà.

"Tôi làm trong KCN Vân Trung, phát hiện dương tính từ 12/5. Tính đến hôm nay là gần 20 ngày điều trị tại bệnh viện. Tôi đã nhận được sự quan tâm và điều trị tận tình từ các y bác sĩ những ngày qua. Tôi thực sự rất biết ơn vì điều đó. Cảm giác lúc này không biết nói gì hơn là hạnh phúc khi đã khỏi bệnh và háo hức rất mong được về nhà. Có một điều chắc chắn, tôi sẽ thực hiện đúng quy định cách ly tại nhà sau khi xuất viện như một cách đền đáp lại sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ điều trị và những người ngày đêm chống dịch", BN 3621 chia sẻ.

39 bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang được công bố khỏi bệnh  - Ảnh 6.

10 bệnh nhân khỏi bệnh tại BV Phục hồi chức năng

Thừa lệnh của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh có mặt tại Bệnh viện Phục hồi chức năng để chúc mừng 10 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi và ra viện chiều nay.

Tại đây, ông Nguyễn Trọng Khoa cũng nhấn mạnh các bệnh nhân tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà, thực hiện tự theo dõi sức khỏe và báo ngay với y tế cơ sở khi có biểu hiện bất thường, đồng thời chấp hành nghiêm túc xét nghiệm 2 lần trước khi trở lại cộng đồng.

39 bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang được công bố khỏi bệnh  - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Trọng Khoa cùng BS Nguyễn Thị Thời - Giám đốc Bệnh viện trao giấy ra viện cho bệnh nhân

Ngọc Mai

Ảnh: Đức Duy


Ngọc Mai - Đức Duy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 19 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top