Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 bệnh nhân COVID-19 vừa khỏi bệnh tại Hải Dương: "Chúng tôi đội ơn các bác sĩ!"

Thứ bảy, 18:57 06/02/2021 | Y tế

GiadinhNet - Chiều nay (6/2), 3 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã được công bố khỏi bệnh gồm: BN 1664, BN1665 và BN1669. Đây là những bệnh nhân đầu tiên của tỉnh Hải Dương được điều trị khỏi bệnh từ khi dịch bùng phát tại TP. Chí Linh.

3 bệnh nhân COVID-19 vừa được công bố khỏi bệnh tại Hải Dương: Chúng tôi đội ơn các bác sĩ ! - Ảnh 2.

Phát biểu tại buổi lễ công bố kết quả, GS.TS Đào Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Ngày 28/1, Hải Dương thành lập bệnh viện dã chiến đầu tiên. Toàn bộ cán bộ chủ chốt đã họp khẩn để đưa ra những phương án ứng phó kịp thời. Dịch bùng phát hết sức phức tạp. So với đợt bùng dịch đầu tiên ở Hà Nội, đợt dịch thứ 2 ở Đà Nẵng, đợt dịch thứ ba có tốc độ lây nhiễm cực kỳ nhanh. Hàng trăm bệnh nhân COVID-19 chưa được chăm sóc y tế mà mới chỉ được cách ly. Điều này sẽ dẫn đến hậu quả nếu xảy ra các biến chứng với các bệnh nhân. Qua khảo sát, BV Bạch Mai đã tiến hành thành lập ngay bệnh viện dã chiến trong thời gian chưa đầy 24h với quy mô có thể tiếp nhận 260 trường hợp bệnh nhân liên quan đến COVID-19".

3 bệnh nhân COVID-19 vừa được công bố khỏi bệnh tại Hải Dương: Chúng tôi đội ơn các bác sĩ ! - Ảnh 3.
3 bệnh nhân COVID-19 vừa được công bố khỏi bệnh tại Hải Dương: Chúng tôi đội ơn các bác sĩ ! - Ảnh 4.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý KCB Nguyễn Trọng Khoa phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và sự phối hợp đồng bộ của Sở Y tế Hải Dương trong quá trình thành lập, tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19, Phó Cục trưởng Cục KCB Nguyễn Trọng Khoa nêu rõ: "Thay mặt Bộ Y tế, chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực mà đội ngũ các y bác sĩ đã thực hiện trong thời gia qua. Đây là thành quả chung đầu tiên của chúng ta. Với sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả, chúng tôi tin tưởng Hải Dương sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh".

3 bệnh nhân COVID-19 vừa được công bố khỏi bệnh tại Hải Dương: Chúng tôi đội ơn các bác sĩ ! - Ảnh 5.

Khoảnh khắc xúc động khi GS.TS Đào Quang Tuấn trao giấy chứng nhận kết quả cho bệnh nhân.

PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc PV nhanh với 3 bệnh nhân vừa khỏi bệnh.

BN H.T.H (sinh năm 1974, TP. Chí Linh, Hải Dương) chia sẻ: "Tôi đang mừng không tả được. Đội ơn các y bác sĩ. Các y bác sĩ từ bệnh viện Bạch Mai đến Bệnh viện Dã chiến số 2 và các sinh viên tình nguyện đã chăm sóc tôi hết lòng. Hiện nay, dù chồng con đều đang cách ly nhưng cả gia đình đều tự tin, lạc quan. Mọi người ở lại điều trị cũng hãy bình tình, tuân thủ tốt các nguyên tắc điều trị để sớm được ra viện như chúng tôi".

3 bệnh nhân COVID-19 vừa được công bố khỏi bệnh tại Hải Dương: Chúng tôi đội ơn các bác sĩ ! - Ảnh 6.

Khoảnh khắc vỡ òa của BN H.T.H

BN D.M.T (sinh năm 1996, TP. Chí Linh, Hải Dương) tâm sự: "Em không ngờ mình lại có thể được công bố khỏi bệnh trước Tết. Nhận kết quả điều trị em đã bật khóc và gọi về cho gia đình để thông báo. Người thân đã chuẩn bị để ăn cỗ to hơn mọi năm vì gia đình đã thắng được COVID-19. Chưa bao giờ em lại yêu quý và trân trọng các bác sĩ như vậy. Cả nhà đã lên kế hoạch hết dịch mua hoa vào tặng các bác, còn giờ phải chấp hành nghiêm túc cách ly ạ".

3 bệnh nhân COVID-19 vừa được công bố khỏi bệnh tại Hải Dương: Chúng tôi đội ơn các bác sĩ ! - Ảnh 7.

Bệnh nhân D.M.T gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ điều trị suốt thời gian qua.

BN N.T.D (sinh năm 1989, TP. Chí Linh, Hải Dương) nói: "Trong những ngày qua, từ bữa ăn, giấc ngủ em đều được các bác sĩ lo lắng, chăm sóc. Nói thật lòng, em còn không biết bác sĩ nào sĩ nào đã điều trị cho mình vì đều mặc áo bảo hộ. Vào đây rồi em mới hiểu điều quan trọng nhất trên đời là sức khỏe. Xin cảm ơn các y bác sĩ. Những bệnh nhân dương tín còn lại cũng hãy mạnh mẽ để có thể chiến thắng COVID-19 như chúng em. Chúng em cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người. Chúc Hải Dương sớm chiến thắng dịch bệnh!".   

3 bệnh nhân COVID-19 vừa được công bố khỏi bệnh tại Hải Dương: Chúng tôi đội ơn các bác sĩ ! - Ảnh 8.

Bệnh nhân N.T.N trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội.

Một số hình ảnh xúc động từ buổi lễ công bố khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân COVID-19 tại Hải Dương:

Lời cảm ơn của BN dành cho các y bác sĩ điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2

Huy Hoàng - Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top