Hà Nội
23°C / 22-25°C

2 em bé may mắn được tìm lại ánh sáng nhờ giác mạc từ bé Vân Nhi là ai?

Thứ sáu, 14:15 06/07/2018 | Y tế

GiadinhNet - Làm cha mẹ có điều gì thương tâm và đau khổ hơn khi nhìn thấy con bị bệnh mà đành bất lực, nhưng hạnh phúc đến với con chị H lúc chị không ngờ nhất. Hôm nay, 3 năm sau ngày con trai bé bỏng của chị sống trong bóng tối, bé đã tìm lại ánh sáng từ nguồn giác mạc được hiến của bé Vân Nhi.

Nghẹn ngào tiễn đưa thiên thần nhỏ hiến giác mạc sau khi qua đời vì căn bệnh quái ác Nghẹn ngào tiễn đưa "thiên thần nhỏ" hiến giác mạc sau khi qua đời vì căn bệnh quái ác

GiadinhNet - Trưa 5/7, tại đám tang bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, Hà Nội) - người hiến giác mạc sau khi qua đời vì bạo bệnh, các bạn của em không giấu nổi ánh mắt thẫn thờ, bàng hoàng như chưa tin Nhi đã vĩnh viễn ra đi.

Ngày 6/7, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết đã chọn được 2 bệnh nhân để ghép giác mạc của Vân Nhi - cô bé 12 tuổi ở Hà Nội qua đời vì bị bệnh Papylome (U nhú thanh quản) đã hiến giác mạc ngày 2/7 vừa qua.

Bệnh nhân may mắn đầu tiên là một bé trai 6 tuổi (ở Hà Nội) bị sẹo giác mạc sau viêm loét giác mạc. Bệnh nhân này bị viêm loét giác mạc từ lúc 3 tuổi, rất may mắn được các bác sỹ điều trị và giữ lại con mắt.

Bệnh nhân may mắn thứ hai sẽ dự kiến sẽ được ghép trong ngày hôm nay (6/7) là một bé trai 13 tuổi ở Sơn La bị loạn dưỡng giác mạc di truyền. Hai bệnh nhân là những người may mắn trong gần 1.000 hồ sơ chờ ghép giác mạc tại Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương.


Ghép giác mạc cho bé trai 6 tuổi ở Hà Nội từ nguồn hiến mô của bé Vân Nhi sáng 6/7.

Ghép giác mạc cho bé trai 6 tuổi ở Hà Nội từ nguồn hiến mô của bé Vân Nhi sáng 6/7.

PGS.BS Nguyễn Xuân Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, sau khi hội chẩn các bác sĩ đã chọn được 2 bệnh nhân đủ điều kiện để ghép. Giác mạc của bé Vân Nhi có tế bào nội mô tốt, trong. Sau khi ghép, mắt bệnh nhân đã có phản ứng tích cực.

Không giấu được xúc động, chị M.T.T.H, mẹ của bệnh nhi 6 tuổi cho biết: Cháu bị hỏng giác mạc sau khi đau mắt đỏ, rất may được các bác sĩ điều trị kịp thời mới giữ lại được con mắt nhưng lại cần phải có giác mạc thay thế cháu mới có thể nhìn thấy lại được.

"Gia đình được biết giác mạc chỉ có thể có khi những người không may qua đời hiến tặng mà thôi nên hy vọng của gia đình rất mong manh. Gia đình cũng đã vận động người thân, họ hàng quen biết nếu không may có ai đó qua đời thì hiến lại giác mạc giúp cháu có cơ hội nhìn lại" - chị H nói.

Nhưng niềm hy vọng đó cứ trôi tuột khi những người thân, quen không may qua đời muốn hiến giác mạc nhưng lại bị gia đình từ chối.

"Làm cha mẹ có điều gì thương tâm và đau khổ hơn khi nhìn thấy con bị bệnh mà đành bất lực" - chị H ngậm ngùi. Nhưng hạnh phúc đến với con chị H lúc chị không ngờ nhất. "Tôi rất mong muốn được biết và sẽ cố gắng tìm đến gia đình người đã hiến giác mạc để thắp nén nhang tri ân người đã khuất, cũng như gia đình họ" - chị H nói.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 2/7 vừa qua, lại có thêm một bé gái hiến giác mạc sau khi qua đời. Đó là Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội). Bé Nhi được phát hiện bệnh từ năm 2 tuổi. 10 năm qua, bé phải từng ngày từng giờ chống chọi với căn bệnh u nhú dây thanh quản (Papylome) - một căn bệnh thế giới chưa chữa được.

Ngày 2/7 vừa qua, sau khi bé Vân Nhi trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các kỹ thuật viên của Ngân hàng Mắt và Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người đã tiến hành các thủ tục lấy giác mạc của bé Nhi.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, ghép giác mạc là một phẫu thuật ghép mô nên mọi nguy cơ sau ghép đều giống như ghép thận, ghép gan... Thành công sau ghép cũng phụ thuộc vào việc cơ địa của bệnh nhân có đáp ứng tốt với mảnh ghép hay không (vì có sự đào thải mảnh ghép), tay nghề của bác sĩ, chất lượng của giác mạc cho (giác mạc người cho đã lớn tuổi thường không tốt bằng người trẻ...), thời gian từ lúc lấy giác mạc mắt đến khi ghép (càng sớm càng tốt, tối đa là 14 ngày)...

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 18 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top