Hà Nội
23°C / 22-25°C

2 chị em bị bố chốt cửa, phóng hỏa ở TP.HCM giờ ra sao?

Thứ hai, 12:03 02/11/2020 | Y tế

GiadinhNet - Theo bác sĩ, quá trình nằm viện của 2 chị em bệnh nhi này dự kiến lâu dài, ít nhất phải 1-2 tháng, tiên lượng chưa chắc khả quan vì vết bỏng quá rộng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội trưa nay (2/11), Ths.BS Diệp Quế Trinh - Phó Khoa Bỏng-Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thông tin về tình hình sức khỏe hiện tại của hai chị em bị bố chốt cửa, phóng hỏa đốt nhà khiến 3 cha con bị bỏng nặng.

Theo đó, bé gái N.P.G.H., sinh năm 2011, sau khi nhập viện điều trị, bác sĩ đánh giá chính xác  tình trạng vết bỏng của cháu lên đến hơn 60%, diện tích bỏng nặng và xấu hơn so với chẩn đoán lúc đầu. Hiện tại, bé N.P.G.H. bị nhiễm trùng huyết, diễn tiến nặng hơn.

Riêng bệnh nhân bé trai N.P.G.P., sinh năm 2014, bỏng độ 2-3, diện tích bỏng 41%, tình hình có vẻ ổn hơn. Tuy nhiên, bé P. vẫn trong tình trạng bỏng nặng do vết bỏng lớn.

2 chị em bị bố chốt cửa, phóng hỏa ở TP.HCM giờ ra sao? - Ảnh 1.

Bệnh nhi N.P.G.P., bị phỏng nặng đang điều trị Khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Diệp Quế Trinh, trước mắt, các bác sĩ cố gắng hạn chế tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhi. Hiện tại hai bé phải điều trị bằng kháng sinh, bác sĩ Trinh đã đổi thuốc và dùng những loại thuốc tốt nhất cho hai bé. 

Hiện tại, hai bé đã qua giai đoạn sốc bỏng nhưng đối diện với tình hình nhiễm trùng vì vết bỏng quá sâu. Trong tuần này, bác sĩ Quế Trinh và đồng nghiệp sẽ đánh giá lại tình trạng vết bỏng của hai bé để cắt lọc những vùng vùng da chết, cho vết bỏng sạch và diễn tiến nhanh lành hơn. 

Cũng theo bác sĩ Diệp Quế Trinh, quá trình nằm viện của hai chị em bệnh nhi trên dự kiến lâu dài, ít nhất phải 1-2 tháng, tiên lượng chưa chắc khả quan vì vết bỏng quá rộng. Hiện tại, hai bé vẫn phải nằm trong phòng cách ly.

Như đã thông tin, tối 27/10, người dân phát hiện căn nhà ông K. (40 tuổi, ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) có khói lửa bốc lên dữ dội ở tầng 1 nên báo công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn có mặt tại hiện trường cùng người dân khống chế ngọn lửa tìm cách vào bên trong nhà.

Vào trong nhà, công an phát hiện có 3 người, gồm: ông K. cùng hai người con là H. (9 tuổi) và P. (6 tuổi) bị bỏng nặng nên đưa đi cấp cứu.

Sau đó, cháu H. và P. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, còn ông K. bị bỏng nặng nguy kịch nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Người dân sống gần nhà ông K. cho biết, ông K. nghiện cờ bạc, game bắn cá nên dẫn tới nợ nần.

Trước khi xảy ra vụ phóng hỏa đốt nhà, ông K. và vợ là bà L. (38 tuổi) từng xảy ra mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top