Hà Nội
23°C / 22-25°C

100 y, bác sĩ chạy đua cứu bé gái suy gan giai đoạn cuối, 1 phần sống, 9 phần chết

Thứ hai, 17:49 03/04/2017 | Y tế

GiadinhNet – Sau 10 giờ đồng hồ chạy đua với thời gian, em bé 15 tuổi ở Thanh Hoá suy gan giai đoạn cuối, tiên lượng tử vong tới 90% đã được ghép gan thành công.

Chiều nay (3/4), Bệnh viện Việt Đức thông tin về ca ghép gan đặc biệt, cứu sống một bệnh nhân bị suy gan cấp trên nền bệnh gan mãn tính, tiên lượng tử vong trên 90%.

Bệnh nhân là Dương Thị Phương Mai, 15 tuổi ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa bị rối loạn chuyển hóa đồng, suy gan cấp trên nền bệnh mạn tính, xơ gan, hôn mê gan và rối loạn đông máu nặng.


Bé Phương Mai - người được ghép gan từ người hiến là bố đẻ của mình - đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn biểu hiện tốt.

Bé Phương Mai - người được ghép gan từ người hiến là bố đẻ của mình - đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn biểu hiện tốt.

2 năm trước, em có biểu hiện vàng da, mệt mỏi. Từ tháng 2/2017, em bị xuất huyết tiêu hoá, hôn mê gan và được chuyển đến BV Bạch Mai. Tháng 3, em được chuyển viện Nhi Trung ương trong tình trạng bị suy gan, rối loạn chuyển hóa đồng (Wilson), hôn mê gan, rối loạn đông máu và nhiễm khuẩn huyết. Trước tình trạng quá nặng này, gia đình có ý định xin về.

Sau đó, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ kinh phí giúp bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Ngày 23/3, em được chuyển sang Bệnh viện Vinmec và được hồi sức lọc gan, thay huyết tương và chờ ghép gan cấp cứu. Bởi nếu không được ghép gan, bệnh nhân sẽ chết.

Đêm 28/3, em được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức chờ ghép gan vào sáng 29/3.


Gan được lấy từ bụng người bố 39 tuổi để chuẩn bị ghép cho con gái 15 tuổi.

Gan được lấy từ bụng người bố 39 tuổi để chuẩn bị ghép cho con gái 15 tuổi.

Ca ghép gan được tiến hành trong 9 giờ, sử dụng phương pháp ghép gan bán phần từ nguồn gan của bố bệnh nhân 39 tuổI là anh Dương Văn Tiến. Nửa gan phải của người bố đã được cắt khoảng 60% để ghép cho con gái.

Theo GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, đây là trường hợp nặng nhất trong số 36 ca ghép gan từ trước đến nay ở Bệnh viện Việt Đức. Thậm chí, lãnh đạo Bệnh viện đã chuẩn bị ký giấy cho ra viện. Theo GS Giang, việc thực hiện ca ghép này còn khó hơn là ghép gan cho một người già gần 80 tuổi. Bởi tình trạng của bé Phương Mai quá nặng.

“Tình trạng suy gan, hôn mê gan và rối loạn đông máu nặng, khiến bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào trong lúc ghép gan hoặc nguy cơ nhiễm trùng cao sau phẫu thuật” – GS. Giang cho biết.

Ca mổ bắt đầu từ lúc 11 giờ sáng, khi bác sĩ bắt đầu mở bụng bệnh nhân hiến gan. Việc bảo quản, chuẩn bị gan được tiến hành trong 90 phút. Tới 12 giờ, các bác sĩ tiến hành mở bụng người nhận gan là bé Phương Mai.

Các bác sĩ cho biết, việc mổ cho bệnh nhân đặc biệt này rất khó khăn, bởi em bị rối loạn đông máu, động vào bất kỳ chỗ nào cũng có thể bị chảy máu, nếu không cầm máu được bệnh nhân có thể sẽ tử vong. Thời gian bệnh nhân không có gan trong cơ thể cũng khá lâu, 40-60 phút.

Thêm vào đó, bệnh nhân Mai bị gan xơ, lách to, tĩnh mạch cửa teo, việc cấp máu cho gan nghèo nàn, trong khi gan của bố bình thường, lách nhỏ. Ngoài ra bệnh nhân còn có bất thường bẩm sinh hẹp động mạch thân tạng, là gốc của động mạch gan khiến không thể thực hiện miệng nối động mạch bình thường mà phải nối dài, nối trực tiếp động mạch gan vào động mạch chủ bụng.

PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực cho biết, kíp phẫu thuật chịu nhiều áp lực về mặt kỹ thuật, phải rút ngắn thời gian phẫu thuật do bệnh quá nặng, nguy cơ mất máu lớn. Bệnh nhân suy gan cấp trong vài tháng, nhiễm trùng trước mổ rất nặng, phù phổi cấp, suy thở, hôn mê gan... tạo nên khó khăn với các bác sĩ trong quá trình mổ.

Vượt qua mọi khó khăn, bằng kinh nghiệm, năng lực chuyên môn cao, tới 21 giờ cùng ngày, ca mổ đã kết thúc. Bệnh nhân Mai được đưa về phòng hồi sức ghép gan và tiếp tục theo dõi sau ghép.

Bệnh nhân được rút ống nội khí quản sau khoảng 40 giờ thở máy. Hiện bé Phương Mai đã tỉnh táo hoàn toàn, không có nhiễm trùng, chức năng gan cải thiện, ăn nghỉ, sinh hoạt và các chức năng thận đã trở về bình thường. Đối với người hiến gan là anh Tiến – bố bé Mai, các bác sĩ cho biết 8-9 ngày sau mổ, anh có thể ra viện.

GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, trước khi ghép bệnh nhân có nguy cơ tử vong 90%, nhưng đến hôm nay đã được khẳng định ghép thành công, dù vẫn tiếp tục được theo dõi các biến chứng sau ghép gan như: tắc mạch, nhiễm trùng, thải ghép...

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top