Hà Nội
23°C / 22-25°C

1.000 người nhảy Flashmob để phòng chống tác hại thuốc lá

Chủ nhật, 07:00 29/05/2016 | Y tế

GiadinhNet – Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25-31/5) vừa diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM trong không khí sôi động và đầy quyết tâm.

Hàng ngàn bạn trẻ đang là sinh viên các trường đại học - cao đẵng tại TP.HCM tham gia đồng diễn Flashmob chủ đề Phòng chống tác hại thuốc lá trước khi tình nguyện tỏa ra các tuyến đường trên xe đạp truyền thông.

Hàng ngàn bạn trẻ đang là sinh viên các trường đại học - cao đẵng tại TP.HCM tham gia đồng diễn Flashmob chủ đề Phòng chống tác hại thuốc lá trước khi tình nguyện tỏa ra các tuyến đường trên xe đạp truyền thông.

Bên cạnh sự hiện diện đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới, đại diện lãnh đạo chính quyền TP.HCM, còn có hàng ngàn tình nguyện viên và nhiều ca sĩ-nghệ sĩ nổi tiếng đã giúp chương trình mít tinh do Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức vô cùng sinh động.

Với hoạt động đầy ý nghĩa nhưng có phần khô cứng, phần trình diễn của ca sĩ Đức Tuấn, Văn Mai Hương, Noo Phước Thịnh, nhóm FM… cùng các em thiếu nhi, vũ đoàn ABC và hai MC Ốc Thanh Vân – Đại Nghĩa đã khiến buổi sáng thứ Bảy của hàng ngàn tình nguyện viên rộn ràng hơn, như tiếp thêm sức mạnh để các bạn tỏa khắp ngã đường chuyển tải thông điệp phòng chống tác hại thuốc lá.

Chia sẻ tại Lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho hay vào cùng thời điểm, nhiều tỉnh/thành khác trên cả nước cũng đang diễn ra hoạt động tương tự. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nói thuốc lá vừa là nguyên nhân trực tiếp của nhiều bệnh không lây vừa là nguyên nhân gián tiếp của hàng loạt bệnh lây truyền. Vì vậy lãnh đạo Bộ Y tế kêu gọi từ chính quyền đến cộng đồng dân cư chung tay nỗ lực phòng chống tác hại thuốc lá, cùng nhau tạo dựng một cuộc sống không khói thuốc lá.

Lãnh đạo Bộ Y tế và đại biểu tham dự Lễ mít tinh cùng thả bong bóng phát động Tuần lễ quốc gia không thuốc lá hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá.
Lãnh đạo Bộ Y tế và đại biểu tham dự Lễ mít tinh cùng thả bong bóng phát động Tuần lễ quốc gia không thuốc lá hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá.

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam - ông Lokky Wai, cũng nhấn mạnh chủ đề của WHO trong năm 2016 về phòng chống tác hại thuốc lá là “Hãy sẵn sàng thực hiện đóng gói thuốc lá bằng bao bì trơn”, tức là bao bì không có logo và màu sắc mang tính quảng cáo.

Theo ông Wai, đây là nỗ lực nhằm giảm sự hấp dẫn của các sản phẩm thuốc lá, đồng thời làm tăng hiệu quả các cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao thuốc. Ông Wai cũng cho hay WHO cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong mọi hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, đồng thời kêu gọi Việt Nam đóng góp nhiều hơn nữa sáng kiến trong hoạt động này.

Ông Lokky Wai, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, nói với truyền thông rằng WHO sẽ tiếp tuc hỗ trợ Việt Nam trong mọi hoạt động liên quan đến phòng chống tác hại thuốc lá.
Ông Lokky Wai, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, nói với truyền thông rằng WHO sẽ tiếp tuc hỗ trợ Việt Nam trong mọi hoạt động liên quan đến phòng chống tác hại thuốc lá.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê, người đồng thời đứng đầu Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, thời gian qua đã gặt hái nhiều thành công nhất định, song năm 2016 và những năm tiếp theo còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Dịp này, Cục trưởng Khuê cũng kêu gọi “mỗi bạn trẻ hãy là một bác sĩ cộng đồng giúp ngành y tế tác động đến những người xung quanh trong vấn đề phòng chống tác hại thuốc lá”. Đại diện chính quyền TP.HCM – Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thu, cũng xác quyết tại mít tinh rằng địa phương này luôn đồng hành cùng Bộ Y tế trong mọi nỗ lực phòng chống tác hại thuốc lá.

Trước khi rời Nhà Văn hóa Thanh Niên vòng quanh các tuyến đường TP.HCM trên xe đạp truyền thông, 1.000 tình nguyện viên đã đồng diễn Flashmob trong một bài hát sôi động do nhóm FM trình bày, liên quan đến chủ đề phòng chống tác hại thuốc lá.

Các tình nguyện viên rời Nhà Văn hóa Thanh Niên trên xe đạp truyền thông...
Các tình nguyện viên rời Nhà Văn hóa Thanh Niên trên xe đạp truyền thông...

... và tỏa đi mọi ngã đường để loan tải thông điệp phòng chống tác hại thuốc lá.

... và tỏa đi mọi ngã đường để loan tải thông điệp phòng chống tác hại thuốc lá.

Nhạc sĩ Lê Quang thực lòng nói ở tuổi của mình ông khó lòng bỏ thuốc lá, vì vậy ông chân thành khuyên giới trẻ đừng sa lầy vào khói thuốc. Còn đạo diễn Đinh Anh Dũng thì thừa nhận giới nghệ sĩ hút thuốc lá nhiều, nhưng ông mừng vì thời gian gần đây tình trạng ấy giảm hẳn do nhiều nghệ sĩ trẻ đã quyết định lánh xa thuốc lá. Đức Tuấn thì nói trong một nhìn nhận nào đó thì hút thuốc lá sẽ làm hại người khác (hút thuốc thụ động). Còn đạo diễn Lê Hoàn thì từ lâu miễn nhiễm thuốc lá. Diễn viên Lê Phương thì khẳng định chưa từng thấy người đàn ông nào đầy nam tính và quyến rũ qua cử chỉ phì phèo thuốc lá.

Nhạc sĩ Lê Quang thực lòng nói ở tuổi của mình ông khó lòng bỏ thuốc lá, vì vậy ông chân thành khuyên giới trẻ đừng sa lầy vào khói thuốc. Còn đạo diễn Đinh Anh Dũng thì thừa nhận giới nghệ sĩ hút thuốc lá nhiều, nhưng ông mừng vì thời gian gần đây tình trạng ấy giảm hẳn do nhiều nghệ sĩ trẻ đã quyết định lánh xa thuốc lá. Đức Tuấn thì nói trong một nhìn nhận nào đó thì hút thuốc lá sẽ làm hại người khác (hút thuốc thụ động). Còn đạo diễn Lê Hoàng thì từ lâu miễn nhiễm thuốc lá. Diễn viên Lê Phương thì khẳng định chưa từng thấy người đàn ông nào đầy nam tính và quyến rũ qua cử chỉ phì phèo thuốc lá.

Tại Việt Nam có 47% thanh niên hút thuốc lá. Thuốc lá đang khiến khoảng 40.000 người tử vong mỗi năm. Thời gian qua,Bộ Y tế nỗ lực phát động từ nơi làm việc không khói thuốc đến cơ sở y tế không khói thuốc, trường học không khói thuốc. Tới nay còn có nhiều thành phố du lịch không khói thuốc.

Tại Việt Nam có 47% thanh niên hút thuốc lá. Thuốc lá đang khiến khoảng 40.000 người tử vong mỗi năm. Thời gian qua,Bộ Y tế nỗ lực phát động từ nơi làm việc không khói thuốc đến cơ sở y tế không khói thuốc, trường học không khói thuốc. Tới nay còn có nhiều thành phố du lịch không khói thuốc.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top