Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ý kiến trái chiều

‘Tuýt còi’ chứng chỉ IELTS, nhiều phụ huynh ‘chết đứng’

‘Tuýt còi’ chứng chỉ IELTS, nhiều phụ huynh ‘chết đứng’

Giáo dục

GĐXH - Xung quanh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản dừng việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS vào lớp 10 đột ngột, đã có rất nhiều sự chú ý, bình luận trái chiều xung quanh vấn đề này.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Nhiều đầu sách không cần thiết, tăng giá, lãng phí (!)

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Nhiều đầu sách không cần thiết, tăng giá, lãng phí (!)

Xã hội

GiadinhNet - Đó là ý kiến của một số phụ huynh có con em đang theo cấp Tiểu học, tại Hà Nội về một số đầu sách mới có trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thanh Hoá: “Diễn biến mới” vụ “phá Giếng Ngọc” tại đền thờ Lê Văn Hưu

Thanh Hoá: “Diễn biến mới” vụ “phá Giếng Ngọc” tại đền thờ Lê Văn Hưu

Xã hội

GiadinhNet - Việc nhà thầu phá bỏ “Giếng Ngọc”, xây giếng mới tại đền thờ Lê Văn Hưu (xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa) đã vấp phải làn sóng phản đối của nhân dân và dư luận. Đến nay, hạng mục này đang phải dừng thi công, chờ phương án bổ sung, điều chỉnh.

Thanh Hóa: Thông tin mới nhất về việc tu bổ giếng cổ tại đền thờ Lê Văn Hưu

Thanh Hóa: Thông tin mới nhất về việc tu bổ giếng cổ tại đền thờ Lê Văn Hưu

Xã hội

GiadinhNet – Báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định, di tích Đền thờ Lê Văn Hưu được ghi là có hồ, có giếng (không có Giếng Ngọc) và chưa có tài liệu nào chứng minh giếng của Đền thờ Lê Văn Hưu là giếng cổ.

Thanh Hóa: Dự án trùng tu di tích hay phá bỏ di tích?

Thanh Hóa: Dự án trùng tu di tích hay phá bỏ di tích?

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều ngày nay, người dân ở thôn 3, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa bức xúc trước việc giếng Ngọc - một giếng cổ lâu năm của địa phương đang bị phá bỏ xây dựng lại trong quá trình thi công dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu.

Còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc có nên cho trẻ lớp 1 đi học trực tiếp

Còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc có nên cho trẻ lớp 1 đi học trực tiếp

Xã hội

GiadinhNet - UBND TP HCM chỉ đạo tạm thời chưa dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1 từ ngày 13/12 do tình hình dịch COVID-19 tại TP HCM vẫn còn diễn biến phức tạp, phần lớn phụ huynh lo lắng vì học sinh lớp 1 chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh vẫn ủng hộ việc con trẻ được đến trường.

Quan điểm nuôi dạy con của mẹ đơn thân ở Vbiz (kỳ III): Phạm Quỳnh Anh có "tàn nhẫn, lạnh lùng"?

Quan điểm nuôi dạy con của mẹ đơn thân ở Vbiz (kỳ III): Phạm Quỳnh Anh có "tàn nhẫn, lạnh lùng"?

Nuôi dạy con

GiadinhNet - Thông qua một MV âm nhạc, Phạm Quỳnh Anh đã tạo nên những luồng tranh cãi gây chú ý về quan điểm dạy con. Thực tế thì sao?

Ý kiến trái chiều trước quan điểm không đánh giá giáo viên dựa vào kết quả học sinh của TP.HCM

Ý kiến trái chiều trước quan điểm không đánh giá giáo viên dựa vào kết quả học sinh của TP.HCM

Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, ngày 24/4, tại Hội nghị giao ban chuyên môn Giáo dục tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản đề nghị nhà trường không dựa vào kết quả học tập của học sinh để đánh giá giáo viên. Quy định này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận xã hội.

Người thuê nhà dưới 8m2 sẽ không được đăng ký thường trú?

Người thuê nhà dưới 8m2 sẽ không được đăng ký thường trú?

Xã hội

GiadinhNet - Tại Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận, có mục quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ phải đảm bảo diện tích tối thiểu không thấp hơn 8m2. Quy định này đã và đang có nhiều ý kiến trái chiều.

Thấy gì từ trường học đã cho học sinh dùng điện thoại trong 5 năm qua?

Thấy gì từ trường học đã cho học sinh dùng điện thoại trong 5 năm qua?

Xã hội

GiadinhNet - Dù còn nhiều ý kiến trái chiều xung quanh quy định cho phép học sinh trung học được sử dụng điện thoại trong giờ học. Song, tại nhiều trường học đã cho phép học sinh sử dụng điện thoại vào học tập trên lớp từ nhiều năm nay đã thu lại kết quả tích cực.

Cận cảnh "biệt thự" bò của người Ơ Đu ở Nghệ An

Cận cảnh "biệt thự" bò của người Ơ Đu ở Nghệ An

Xã hội

GiadinhNet - Những "biệt thự" bò ở bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương (Nghệ An) của đồng báo người Ơ Đu khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt, có chuồng được xây dựng với giá hơn 200 triệu đồng. Những chuồng bò này có gì đặc biệt?

Nghệ An: Xôn xao clip bảo vệ chợ Vinh xô xát với một nam thanh niên

Nghệ An: Xôn xao clip bảo vệ chợ Vinh xô xát với một nam thanh niên

Xã hội

GiadinhNet - Một clip dài 20 giây ghi lại cảnh 2 bảo vệ chợ Vinh xô xát với một nam thanh niên gây xôn xao dư luận và có nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Ban phụ huynh trường tư yêu cầu học sinh đóng thêm 2 triệu cho 2 tháng nghỉ dịch, cha mẹ tranh cãi kịch liệt

Ban phụ huynh trường tư yêu cầu học sinh đóng thêm 2 triệu cho 2 tháng nghỉ dịch, cha mẹ tranh cãi kịch liệt

Xã hội

Việc nghỉ học kéo dài đã ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn thu tài chính của các trường tư. Cảm thông cho nỗi khó khăn chung, ban phụ huynh một trường tư tại Hà Nội đã đề xuất với các bậc phụ huynh khác về việc đóng góp tiền học phí online cho nhà trường.

Đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang bằng giấy, một cán bộ và hiệu trưởng bị phê bình

Đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang bằng giấy, một cán bộ và hiệu trưởng bị phê bình

Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo của trường cho rằng các em học sinh làm khẩu trang bằng giấy chỉ để cho vui và một cán bộ của trường đã chụp hình này đăng lên mạng xã hội gây nhiều ý kiến trái chiều.

Cấm sinh viên cạo trọc đầu - Cuộc tranh luận quyết liệt từ nội quy một trường ĐH

Cấm sinh viên cạo trọc đầu - Cuộc tranh luận quyết liệt từ nội quy một trường ĐH

Xã hội

Cuối tháng 11, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã ban hành nội quy học đường mới, trong đó có yêu cầu sinh viên phải mặc đồng phục khi đến trường. Một số sinh viên cho rằng điều này đang làm mất đi tự do cá nhân.

Sao phụ huynh cuống cuồng đến thế khi con vào lớp 1?

Sao phụ huynh cuống cuồng đến thế khi con vào lớp 1?

Xã hội

Là một người mẹ có con gái vừa hoàn thành chương trình lớp 1, tôi có một vài lời khuyên chân tình hy vọng mọi người có thể nhẹ nhàng cùng con bước qua lớp 1.

Đề xuất thu phí ô tô vào nội đô: Bộc lộ nhiều điểm bất hợp lý

Đề xuất thu phí ô tô vào nội đô: Bộc lộ nhiều điểm bất hợp lý

Xã hội

GiadinhNet - Trước đề xuất của Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội về việc thu phí đối với các phương tiện ô tô khi di chuyển vào nội đô đã và đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Nêu quan điểm của mình, luật sư Trương Anh Tú cho rằng nếu đề xuất trên được triển khai sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do đi lại, cư trú của người dân.

Top