Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xuyên mưa gió theo cha mẹ về quê: Hành trình vượt nghìn km của đứa trẻ 15 ngày và tiếng khóc thét khi con ngất xỉu trong mưa

Thứ năm, 13:15 07/10/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Dù khó khăn vì dịch bệnh COVID-19, nhưng họ vẫn nhắn gửi rằng sẽ sớm quay lại, để trở vào miền Nam tiếp tục ước mơ lập nghiệp nơi xứ người.

Nghệ An: Hỗ trợ tối đa cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê  Nghệ An: Hỗ trợ tối đa cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê

GiadinhNet - Ngày 7/10, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, để đảm bảo an toàn, hỗ trợ tối đa cho người dân cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch, tỉnh đã thành lập Tổ công tác đón công dân từ các tỉnh phía Nam.

Hàng nghìn người chạy xe máy chở theo phụ nữ, trẻ em và cả vật dụng sinh hoạt dọc theo Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh hướng ngang qua các tỉnh miền Trung. Đa số bà con là lao động nghèo vào Nam mưu sinh kiếm sống. Vì hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp nên họ quyết định về quê ngay khi các tỉnh miền Nam nới lỏng giãn cách xã hội.

Mẹ mới sinh con 15 ngày đi xe máy vượt 1.300 km về quê

Xuyên mưa gió theo cha mẹ về quê: Hành trình vượt nghìn km của đứa trẻ 15 ngày và tiếng khóc thét khi con ngất xỉu trong mưa - Ảnh 2.

Hai mẹ con chị Hiền về đến địa phận Nghệ An đêm qua

Sáng 7/10, trên VietNamNet, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1992), đang ở trong khu cách ly tập trung tại TX.Thái Hoà, Nghệ An chia sẻ về hành trình gian nan cùng chồng, con thơ đi xe máy về quê.

Trước đó, chị Hiền làm công nhân may mặc, còn anh Hiếu làm phụ hồ. Dịch bệnh bùng phát khiến hai vợ chồng mất việc từ tháng 7 đến nay.

"Vợ chồng em mất việc, tiền ăn, tiền phòng trọ không có chi trả. Chỗ em ở được nâng lên vùng xanh nên chính quyền mở cửa cho công nhân tự về. Khi tiền không còn nữa, hai vợ chồng em thấy kiệt quệ nên tính đường về quê" – chị Hiền trải lòng thời gian ở Bình Dương.

Do đó, sáng ngày 4/10, hai vợ chồng chị Hiền sau nhiều tháng bị thất nghiệp ở Thuận An (Bình Dương) đã quyết định về quê bằng phương tiện xe máy. Mặc dù chị Hiền vừa mới sinh một bé trai kháu khỉnh 15 ngày tuổi.

"Ngày thứ 15 hai mẹ con ngồi lên xe máy về cùng chồng. Đi dọc đường, lúc nào con khóc hoặc cho bé bú sữa thì dừng xe. Do mới sinh, đi đường dài nên anh Hiếu cũng không thể chạy xe nhanh như mọi người bình thường" – chị Hiền kể.

Xuyên mưa gió theo cha mẹ về quê: Hành trình vượt nghìn km của đứa trẻ 15 ngày và tiếng khóc thét khi con ngất xỉu trong mưa - Ảnh 3.

Đứa con trai bé nhỏ vượt chặng đường hơn 1.000 km cùng bố mẹ về Nghệ An

Sau 3 ngày vượt hơn 1.200km về đến núi Dũng Quyết, hai vợ chồng chị Hiền và anh Hiếu đã thấm mệt. Sức cùng lực kiệt nhưng khi thấy sự quan tâm, tiếp đón của những người ở quê hương chị rất xúc động.

"Về qua cầu Bến Thủy được mọi người hỗ trợ thức ăn cho vợ chồng, đồ dùng cho em bé quần áo, bỉm sữa. Quả thật là về đến quê hương em cảm nhận rất ấm áp trước sự tiếp đón của tất cả mọi người. Em được mọi người quan tâm hỏi thăm, gọi điện thoại để gửi cho em bé thêm sữa..." – chị Hiền xúc động nói.

Đến tận sáng nay, hai vợ chồng chị Hiền cũng không dám tưởng tượng nổi đã cùng con thơ vượt được hơn 1.300km về quê.

Cũng theo chị Hiền, đêm qua lực lượng CSGT dẫn đường và mọi người chạy xe máy đi phía sau. Vượt thêm gần 100 km nữa mới đến khu cách ly tập trung tại TX.Thái Hoà là lúc gần 23h đêm 6/10.

Hiện bé trai của hai vợ chồng anh Hiếu và chị Hiền bước sang ngày thứ 18, khoẻ mạnh bình thường. Con đầu của anh chị năm nay 6 tuổi đang ở với bà ngoại tại quê nhà.

Tiếng khóc của người mẹ khi con ngất xỉu trong mưa

Xuyên mưa gió theo cha mẹ về quê: Hành trình vượt nghìn km của đứa trẻ 15 ngày và tiếng khóc thét khi con ngất xỉu trong mưa - Ảnh 5.

Các tình nguyện viên là y tá, bác sĩ kịp thời sơ cứu cho cháu bé bị ngất xỉu trong tay mẹ

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ lại hoàn cảnh của một em bé theo bố mẹ về quê nhà Nghệ An. Gia đình di chuyển về quê bằng xe máy, khi đang trên đèo Hải Vân thì cháu bé ngất xỉu vì đói và lạnh.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h đêm ngày 5/10 tại khu vực đỉnh đèo Hải Vân. Theo đó, cháu bé khoảng 4 tuổi cùng cha mẹ đi xe máy di chuyển từ phía Nam về quê thì bị ngất xỉu giữa đường. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại khiến ai cũng xót xa.

Trong clip, một cháu bé đang được bế trên tay từ ngoài trời vào trong hiên nhà giữa cơn mưa rả rích về đêm. Có rất nhiều người khi thấy cháu bé ngất vội vàng đến giúp đỡ nhưng sau đó được nhắc nhở phải giữ khoảng cách an toàn trong mùa dịch, cũng như để không gian cho cháu bé nghỉ ngơi.

Theo người dân chứng kiến sự việc cho hay, cháu bé ngồi giữa xe máy cùng bố mẹ theo đoàn người hồi hương. Do đường quá dài nên cháu ngủ thiếp đi và được mẹ lấy áo quấn xung quanh người. Khi đến điểm dừng tại khu vực đèo, người mẹ kéo áo ra gọi con thì thấy cháu lạnh và gần như không cử động.

Xuyên mưa gió theo cha mẹ về quê: Hành trình vượt nghìn km của đứa trẻ 15 ngày và tiếng khóc thét khi con ngất xỉu trong mưa - Ảnh 6.

Cháu bé được các tình nguyện viên chăm sóc đã tỉnh táo, khóc đòi mẹ

Giữa đêm mưa xối xả, tiếng khóc của người mẹ khiến ai chứng kiến cũng thắt lòng. Các nhân viên y tế và cán bộ chốt trực không ngừng động viên: "Bình tĩnh! Bĩnh tĩnh, không sao cả, không việc chi hết, đừng có khóc". Các lực lượng trực chốt, cán bộ y tế đã có mặt kịp thời bế em bé đến chỗ thoáng đãng hơn, cháu đã được nhân viên của chốt sưởi ấm, cho uống sữa. Ít phút sau, cháu bé đã tỉnh lại.

Được biết, gia đình cháu bé quê ở Diễn Châu, Nghệ An đang trên đường trở về sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách.

Ôm con gái trong lòng, đút cho bé từng muỗng súp nóng, người mẹ kể: “Vợ chồng em chạy từ Bình Phước về, trên đường gặp nhiều khó khăn, lúc nãy tưởng đã mất con… May mắn các bác sĩ đã cứu giúp cháu”.

Trong hàng nghìn người rời miền Nam về quê bằng xe máy tự phát, có những người mẹ với mong muốn đi xa để thoát cảnh khó nhọc, để các con có cuộc sống tốt hơn. Đến nay, tuy gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19, nhưng họ vẫn nhắn gửi rằng sẽ sớm quay lại, để trở vào miền Nam tiếp tục ước mơ lập nghiệp nơi xứ người.


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 5 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Top