Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động lễ tưởng niệm các chiến sĩ bảo vệ Gạc Ma

Thứ bảy, 11:20 19/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Với 9 ngày hành trình trên biển với các hoạt động dày đặc, chuyến thăm Quần đảo Trường Sa của đoàn công tác số 14 đã đến thăm các đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Tốc Tan C, Phan Vinh B, Đá Đông A, Trường Sa, Nhà giàn DK1. Tại đây, nhiều hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức để tưởng nhớ đến sự hi sinh của các cán bộ, chiến sĩ ở đảo Gạc Ma và Nhà giàn DK1.

Từ ngày 8/5 đến 17/5/2018 con tàu mang số hiệu KN 490 của Quân chủng Hải quân do Đại tá Bùi Văn Thiết - Chủ nhiệm hậu cần Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn đã đưa đoàn công tác số 14 khởi hành từ vịnh Cam Ranh- Khánh Hòa.

9 ngày hành trình trên biển với các hoạt động dày đặc, đoàn đã đến thăm các đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Tốc Tan C, Phan Vinh B, Đá Đông A, Trường Sa, Nhà giàn DK1. Tại các điểm đảo, đoàn đã thăm và làm lễ tại các khu tưởng niệm, các công trình văn hóa, tâm linh; thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ và người dân sống trên đảo; tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa văn nghệ; trồng cây lưu niệm và đưa vào hoạt động Nhà văn hóa Đa năng trên đảo Cô Lin. Công trình vô cùng khang trang, có giá trị lên đến 37 tỷ đồng từ ngân sách xã hội hóa.

Xúc động nhất trong chuyến thăm Quần đảo Trường Sa là các hoạt động tưởng niệm. Tại vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao và thềm lục địa Nhà giàn DK, đoàn đã thực hiện nghi thức trang nghiêm, tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 11/5, đoàn đã tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh tại vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao và thềm lục địa Nhà giàn DK1. Lễ tưởng niệm đã một lần nữa nhắc lại chiến công, sự mưu trí và dũng cảm trong sự kiện ngày 14/3/1988 của các chiến sĩ tàu HQ 505, HQ 604, HQ 605 thuộc Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 146, Lữ đoàn công binh 83 Hải quân và tấm gương anh hùng liệt sĩ của Trung tá Trần Đức Thông - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, anh hùng liệt sĩ Thiếu úy Trần Văn Phương - Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma…

Trước lúc hi sinh, Trần Văn Phương đã hiên ngang quấn lá cờ Tổ quốc quanh thân mình, động viên đồng đội “Không được lùi bước, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng”;

Anh hùng thuyền trưởng, Thiếu tá Vũ Huy Lê trước tình thế mất đảo chỉ trong gang tấc, đã bình tĩnh, mưu trí chỉ huy tàu HQ 505 vừa chiến đấu vừa nhanh chóng lao lên bãi đá ngầm Cô Lin để con tàu trở thành pháo đài và cột mốc chủ quyền bất khả xâm phạm.

Diễn văn của Đại tá Nguyễn Trung Dũng đọc trước anh linh của các chiến sĩ bảo vệ Gạc Ma đã khiến hơn 200 người rơi nước mắt vì xúc động. “Hôm nay, đoàn công tác chúng tôi đi qua nơi các anh đã chiến đấu kiên cường và hi sinh anh dũng. Trời Trường Sa vẫn trong xanh vời vợi, Trường Sa vẫn yên ả, bình yên và phát triển đi lên nhưng lòng chúng tôi vẫn trống lặng, lệ chúng tôi tràn mi, song vẫn nghe văng vẳng đâu đây câu nói của Thiếu úy Trần Văn Phương - Phó chỉ huy Trưởng đảo Gạc Ma: “Không được lùi bước, phải để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng Hải quân. Với tất cả tình cảm và lòng thành kính, đoàn công tác xin kính dâng hương hoa, cùng tấm lòng tri ân sâu sắc nhất đến hương hồn các anh hùng liệt sĩ”.

Trước đó, ngày 7/5 tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đoàn cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh tại Gạc Ma trước khi lên tàu thăm Quần đảo Trường Sa.

Tại vùng biển Tư Chính, thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, đoàn cũng tưởng nhớ đến các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 và các tàu trực đã anh dũng hi sinh trong lúc xây dựng và bảo vệ Nhà giàn trước những cơn bão lớn vào các năm 1990, 1996, 1998 và năm 2000. Bão tố và sức tàn phá khủng khiếp đã làm đổ một số Nhà giàn- nơi cán bộ, chiến sĩ Hảii quân đang có mặt để thực hiện nhiệm vụ.

Một số hình ảnh của đoàn trong chuyến đi:


Đại tá Nguyễn Trung Dũng đọc diễn văn trong lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh trong sự kiện 14/3/1988 trên đảo Gạc Ma

Đại tá Nguyễn Trung Dũng đọc diễn văn trong lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh trong sự kiện 14/3/1988 trên đảo Gạc Ma


Lễ tưởng niệm các các bộ, chiến sĩ đã hi sinh vì bão lũ để bảo vệ Nhà giàn DK1

Lễ tưởng niệm các các bộ, chiến sĩ đã hi sinh vì bão lũ để bảo vệ Nhà giàn DK1


Đoàn công tác thành kính trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Đoàn công tác thành kính trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã bảo vệ chủ quyền biển, đảo


Hoa, hạc giấy để tưởng niệm các chiến sĩ - những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Hoa, hạc giấy để tưởng niệm các chiến sĩ - những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.


Các đại biểu xúc động thả những bông hoa, hạc giấy vào dòng nước biển với tấm lòng thành kính, cầu cho anh linh của các chiến sĩ được yên nghỉ

Các đại biểu xúc động thả những bông hoa, hạc giấy vào dòng nước biển với tấm lòng thành kính, cầu cho anh linh của các chiến sĩ được yên nghỉ


Những bông hoa đã trôi xa nhưng ánh mắt dõi theo vẫn đầy tiếc thương, lưu luyến

Những bông hoa đã trôi xa nhưng ánh mắt dõi theo vẫn đầy tiếc thương, lưu luyến


Nhiều người đã rời buổi lễ nhưng người phụ nữ này vẫn ở lại như muốn dõi theo các anh mãi.

Nhiều người đã rời buổi lễ nhưng người phụ nữ này vẫn ở lại như muốn dõi theo các anh mãi.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 40 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 42 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top