Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử phúc thẩm vụ bắt giữ con nợ, hành hung trong nhiều ngày

Thứ tư, 19:44 01/07/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Do có mấu thuẫn về tiền bạc với một nhóm người, anh Tuân đã bị nhóm đối tượng trên bắt cóc, giam giữ và hành hung trong nhiều ngày.

Ngày 1/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "Bắt giữ người trái pháp luật" theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 1 trong 5 bị cáo và đơn kháng cáo của bị hại là anh Lê Văn Tuấn (SN 1977, giám đốc một công ty tại Đà Nẵng) đề nghị tăng án tù và mức bồi thường dân sự của các bị cáo.

Theo cáo trạng của VKSND thành phố Hà Nội, vào tháng 5/2018, anh Tuấn và nhóm Nguyễn Thị Oanh (SN 1976, ở phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh); Võ Sơn Long (SN 1971, trú xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) và Phạm Anh Tuấn (SN 1979, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) có quan hệ góp vốn làm ăn. Quá trình kinh doanh không thuận lợi nên Oanh và Long cho rằng anh Lê Văn Tuấn còn nợ mình 590 triệu đồng. Nhiều lần hẹn gặp và đi tìm nhưng không được nên Oanh đã tìm hiểu, biết anh Tuấn sẽ ra Hà Nội vào này 26/10/2018.

Long, Oanh và Tuấn thuê Hoàng Văn Bình (SN 1986, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng) điều khiển ô tô từ Quảng Ninh lên Hà Nội để "bắt cóc" giám đốc doanh nghiệp.

Sau khi tìm thấy anh Tuấn, nhóm đối tượng đã đe doạ, ép nạn nhân lên ô tô về Quảng Ninh. Các đối tượng này sau đó uy hiếp, đánh đập và bắt anh Lê Anh Tuấn phải trả tiền, đồng thời ép nạn nhân phải viết giấy nhận nợ số tiền hơn 590 triệu đồng.

Bị bắt giữ, hành hung trong nhiều ngày để đòi nợ - Ảnh 1.

Nhóm bị cáo tham gia vụ bắt giữ người trái pháp luật (ảnh tư liệu)

Hòng lấy được số tiền nêu trên, từ ngày 26 đến ngày 29/10/2018, anh Lê Anh Tuấn bị nhóm Long, Oanh nhốt tại nhiều nơi ở Quảng Ninh, trong đó có nhà của Nguyễn Văn Hùng (SN 1971, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh). Cũng trong thời gian này, Phạm Anh Tuấn cùng Hùng nhiều lần đánh, chửi, đe dọa, ép anh Lê Văn Tuấn phải trả hơn 590 triệu đồng. Nhóm đối tượng này còn lục soát, lấy tài sản của nạn nhân và dùng "còng" số 8 khóa tay nạn nhân để anh Lê Anh Tuấn không thể trốn chạy.

Tìm được thẻ AMT của nạn nhân, nhóm đối tượng ép anh Lê Anh Tuấn cung cấp mật khẩu. Sau đó nhóm này đã ra ngân hàng và rút được 183 triệu đồng. Đến ngày 29/10/2018, Bình chở Oanh, Long và nạn nhân ra ngân hàng rút thêm 46 triệu đồng nữa rồi sau đó cho anh Lê Văn Tuấn đi về.

Hành vi phạm tội của nhóm Oanh, Long, Hùng, Bình đã bị anh Lê Văn Tuấn tố giác tại Cơ quan Công an. Đến ngày 4/11/2018, các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ. Khi bị bắt giữ, Phạm Anh Tuấn còn đang tang trữ 0,911gr heroin.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND thành phố Hà Nội căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị cáo đã tuyên phạt Phạm Anh Tuấn  2 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật", 15 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh là 23 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Thị Oanh, Võ Sơn Long, Nguyễn Văn Hùng và Hoàng Văn Bình lần lượt bị tuyên từ 24 tháng tù đến 15 năm tù về các các tội danh tương ứng. Sau khi kết thúc phiên sơ thẩm, bị cáo Bình đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 1/7, HĐXX đã không chấp nhận kháng cáo của Bình và tuyên bắt buộc bị cáo này phải chấp hành án phạt 24 tháng tù. 

Liên quan đến kháng cáo của bị hại Lê Tuấn Anh, anh này cho rằng trong quá trình bị nhóm Phạm Anh Tuấn bắt giữ, nạn nhân đã bị chiếm đoạt 3 viên kim cương, trị giá 72 tỷ đồng và về sau CQĐT đã thu giữ, HĐXX cho rằng  không có căn cứ để chấp nhận. Bởi theo định giá, 3 viên "đá quý" này không phải như lời bị hại trình bày và đã được cấp sơ thẩm giải quyết thỏa đáng.

Trên cơ sở ấy, HĐXX phúc thẩm quyết định giữ nguyên các quyết định tại bản án sơ thẩm. 

Thanh Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top