Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử phạt kịch khung người đàn ông xúc phạm, dọa đánh thành viên chốt kiểm dịch ở Hải Dương

Thứ hai, 12:15 06/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - "UBND xã chúng tôi vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với công dân Phạm Văn Xoan với tổng số tiền phạt 3,3 triệu đồng. Đây là hình phạt kịch khung do công dân này vi pham 2 lỗi...", Chủ tịch UBND xã Chí Minh cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, cách đây 4 ngày tại xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xảy ra sự việc khiến người dân bức xúc khi một người đàn ông được thành viên chốt kiểm soát dịch COVID-19 nhắc nhở do không đeo khẩu trang đã có hành vi xúc phạm, lăng mạ và dọa đánh.

Xử phạt kịch khung người đàn ông xúc phạm, dọa đánh thành viên chốt kiểm dịch ở Hải Dương - Ảnh 2.

Khu vực chốt kiểm soát dịch số 3, xã Chí Minh - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV vào trưa nay (6/4), ông Nguyễn Thế Đậu - Chủ tịch UBND xã Chí Minh cho biết: "UBND xã chúng tôi vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với công dân Phạm Văn Xoan với tổng số tiền phạt 3,3 triệu đồng. Đây là hình phạt kịch khung do công dân này vi pham 2 lỗi: Không đeo khẩu trang phòng dịch và hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ".

Cũng theo ông Đậu, sự việc xảy ra vào trưa 3/4 tại chốt kiểm soát dịch số 3 trên địa bàn không ai mong muốn. Tuy nhiên, khi nắm được sự việc, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã đã giao công an địa phương vào cuộc làm rõ. Trong quá trình làm việc với ông Xoan, công dân này nhận thức được hành vi sai phạm và chấp hành hình thức xử lý.

Xử phạt kịch khung người đàn ông xúc phạm, dọa đánh thành viên chốt kiểm dịch ở Hải Dương - Ảnh 3.

Người đàn ông áo xanh bị UBND xã Chí Minh xử phạt 3,3 triệu đồng. (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào trưa 3/4, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 3, thuộc xã Chí Minh, thành viên của chốt phát hiện ông Phạm Văn Xoan (SN 1973), trú tại thôn Tây An (cùng xã) không đeo khẩu trang. Khi được nhắc nhở, người đàn ông này không chấp hành, có lời nói hành vi lăng mạ xúc phạm và dọa đánh thành viên của chốt kiểm dịch.

Cũng vào sáng qua (5/4), trong quá trình tổ công tác của UBND phường Nhị Châu (TP. Hải Dương) tổ chức tuyên truyền biện pháp phòng dịch đến các hộ dân và những người bán hàng rong trên địa bàn. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác yêu cầu bà Trần Thị Cánh (SN 1957), trú tại khu 3 thực hiện đúng các quy định về việc bán hàng đảm bảo vệ sinh, bày bán đúng nơi quy định và bà Cánh đã nghiêm túc chấp hành.

Xử phạt kịch khung người đàn ông xúc phạm, dọa đánh thành viên chốt kiểm dịch ở Hải Dương - Ảnh 5.

Con dao bầu được đối tượng Sơn cầm chém Chủ tịch UBND phường Nhị Châu. Ảnh: Đ.Tâm

Tuy nhiên, khi tổ công tác đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thì đối tượng Trần Xuân Sơn (SN 1981, con trai bà Cánh) đi đến chửi bới rồi bất ngờ cầm dao bầu dài 30cm khống chế ông Đoàn Văn Thuận - Chủ tịch UBND phường. Ngay sau đó, các thành viên trong tổ công tác khống chế đối tượng.

Được biết, Công an TP. Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, khởi tố bị can và tạm giam 60 ngày đối với Trần Xuân Sơn.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 8 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top