Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử lý thế nào kẻ mạo danh Facebook của ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi từ thiện

Thứ ba, 06:45 20/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Câu chuyện từ thiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên hướng về miền Trung được nhiều người đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng ảnh hưởng của nữ ca sĩ này để trục lợi khiến dư luận bức xúc, lên án.

Những ngày qua, câu chuyện từ thiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của đông đảo mọi người. Bên cạnh chuyện ủng hộ về tài chính, nhiều người thường xuyên chia sẻ hành trình từ thiện của Thủy Tiên ở miền Trung với hi vọng lan tỏa tới cộng đồng.

Trên trang Facebook cá nhân, Thủy Tiên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh quá trình đi từ thiện với hi vọng có thể san sẻ được phần nào những khó khăn vất vả của mọi người.

Thế nhưng, ngay lúc mọi người đang cố gắng cùng nhau chống lũ, chia sẻ những điều tích cực thì bất ngờ xuất hiện những tài khoản giả mạo, mạo danh Thủy Tiên để kêu gọi tài trợ. Tinh vi hơn, tài khoản này còn lấy tên và ảnh đại diện giống hệt fanpage của Thủy Tiên để mọi người dễ nhầm lẫn nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các "Mạnh Thường Quân".

Xử lý thế nào kẻ mạo danh Facebook của ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi từ thiện - Ảnh 1.

Hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên mang thực phẩm đến từng hộ dân trong vùng lũ (ảnh TL)

Bình luận về sự việc này, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, hiện người dân miền Trung đang phải đối mặt với những thảm họa về thiên nhiên, những trận bão lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Các tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh đang phải vật lộn với lũ lụt để giành giật sự sống nên rất cần sự đóng góp, giúp đỡ của người Việt Nam trong và ngoài nước để vượt qua thời khắc khó khăn này.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đạo đức bao đời của người Việt thì người dân cả nước luôn hướng về miền Trung ruột thịt. Không ít những tấm lòng hảo tâm đã thông qua các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương hoặc các nhà hảo tâm để chuyển tiền, thực phẩm, nhu yếu phẩm với hy vọng giúp đỡ phần nào khó khăn của người dân nơi đây.

Hoạt động từ thiện, kêu gọi từ thiện để ủng hộ đồng bào miền Trung là phù hợp với đạo đức xã hội và phù hợp với quy định của pháp luật được cộng đồng xã hội hưởng ứng. Tuy nhiên, bên cạnh những tấm lòng hảo tâm, những người không ngại khó khăn, gian khổ lăn lộn với sông nước bão lũ thì có những kẻ lợi dụng thiên tai, lợi dụng ảnh hưởng uy tín của người khác lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây là hành vi rất đáng lên án và cần phải xử lý nghiêm minh bằng các chế tài của pháp luật.

"Hành vi mạo danh ca sĩ Thủy Tiên để quyên góp tiền là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy các đối tượng đã lợi dụng uy tín của ca sĩ Thủy Tiên nhằm chiếm đoạt tài sản (là số tiền từ thiện của các nạn nhân) từ 2.000.000 đồng trở lên thì chúng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 (BLHS 2015). Nếu số tiền chiếm đoạt từ 500.000.000 đồng trở lên thì đối tượng lừa đảo sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất tù chung thân.

Trong trường hợp xử lý hình sự thì đối tượng vi phạm trong tình huống này sẽ bị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là lợi dụng thiên tai, dịch bệnh, tình trạng khẩn cấp để phạm tội", luật sư Cường nói.

Xử lý thế nào kẻ mạo danh Facebook của ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi từ thiện - Ảnh 2.

Theo luật sư Cường, hành vi giả mạo Facebook của ca sĩ Thủy Tiên để kêu gọi thiện nguyện nhằm trục lợi là đáng lên án

Cũng theo luật sư Cường, việc minh bạch hoạt động từ thiện và xử lý nghiêm minh các đối tượng giả danh từ thiện để chiếm đoạt tài sản là cần thiết để giữ gìn đạo đức xã hội, phát huy những giá trị tích cực trong hoạt động từ thiện, lan tỏa tình yêu thương giữa con người với con người trong những lúc khó khăn. Xử lý đối tượng mạo danh Facebook của ca sĩ Thủy Tiên để quyên góp ủng hộ từ thiện cũng là một việc làm cần thiết để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Khi những đối tượng mạo danh người nổi tiếng bị xử lý thì cũng sẽ giữ gìn được uy tín, sự tin yêu của họ trước công chúng.

"Có thể thấy rằng hoạt động từ thiện xuất phát từ cái tâm và đạo đức con người, đây là một hoạt động thiện nguyện, tạo phước. Nếu ai đó lợi dụng hoạt động từ thiện để chiếm đoạt tiền, tài sản của người khác thì không những vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Để xử lý hình sự đối tượng này thì cơ quan điều tra phải vào cuộc xác minh làm rõ người đã lập Facebook giả là ai? Động cơ mục đích giả mạo tài khoản Facebook là gì? Số tiền mà đối tượng đã nhận được là bao nhiêu… để có căn cứ xử lý theo quy định", luật sư Cường phân tích.

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

......

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

Bình Minh

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 18 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 57 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top