Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa với biến chứng đáng sợ của căn bệnh cựu thành viên ST.319 chịu đựng từ khi học cấp 2

Thứ tư, 16:56 13/01/2021 | Y tế

GiadinhNet - Zoie (Lê Việt Hà), cựu thành viên, người sáng lập ST.319, vừa khiến người hâm mộ không khỏi xót xa khi chia sẻ về biến chứng của căn bệnh cô mắc phải.

Biến chứng đáng sợ

Thông tin này được Zoie (31 tuổi) kể lại thông qua một Vlog ngắn do cô thực hiện và đăng tải trên trang cá nhân. Theo Zoie, cô đang đứng trước nguy cơ sắp khiếm thị do biến chứng đái tháo đường type 1 - căn bệnh đã đeo bám cô suốt 17 năm nay.

Biến chứng đó chính là chứng tăng sinh võng mạc, có thể hiểu là mạch máu tự phát sinh làm giảm khả năng nhìn, co kéo võng mạc khiến hạn chế tầm nhìn.

Cựu thành viên ST.319 cho biết hiện tại, cô gặp nhiều khó khăn trong công việc. "Trong hơn một năm trở lại đây, mình không giữ được thị lực bình thường nữa. Dần dần, mình không thể nhìn được màn hình máy tính, không nhìn được bàn phím, mình phải chuyển sang dùng điện thoại. Bây giờ, thậm chí màn hình điện thoại mình cũng không nhìn rõ", cô nói.

Xót xa với biến chứng đáng sợ của căn bệnh cựu thành viên ST.319 chịu đựng từ khi học cấp 2 - Ảnh 1.

Cựu thành viên ST.319 bị tăng sinh võng mạc - biến chứng do bệnh đái tháo đường. Ảnh: Chụp màn hình vlog

"Lăng kính mình nhìn thế giới bây giờ rất khó tả, vừa mờ vừa lóa vừa méo, vừa bị mất hình", cựu thành viên ST.319 hình dung. Thậm chí, cô còn tự đùa rằng "đang bị lác 24/7".

Bệnh tăng sinh võng mạc không những khiến cuộc sống, sức khoẻ của Zoie đi xuống mà tinh thần của cô cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. "Vì bệnh tiểu đường, mình mắc thêm khá nhiều căn bệnh khác, ngoài mắt. Mình rất dễ bị nhiễm trùng", Zoie tâm sự.

Hiện tại, Zoie cần điều trị và tái khám mỗi tháng/lần. Tới đây có thể cô có thể phải mổ để can thiệp vào phần mao mạch trong mắt.

Đái tháo đường tấn công người trẻ tuổi

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết đái tháo đường là một trong những bệnh không lây nhiễm phố biển trên toàn cầu. 

Theo Liên đoàn Đái tháo đường thế giới, năm 2019 có tới gần 470 triệu người lớn (độ tuổi 20-79) đang sống chung với đái tháo đường. Hơn 4 triệu người tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến bệnh này. Đáng nói, gần một nửa số người mắc đái tháo đường không được chẩn đoán. Ở Việt Nam ước tính khoảng 3,8 triệu người mắc bệnh.

Đái tháo đường type 1 (căn bệnh mà Zoie sống chung 14 năm qua) là một bệnh lý đặc trưng bởi sự phá hủy các tế bào beta của tụy gây nên tình trạng thiếu hụt insulin và tăng đường huyết. Bệnh thường gặp ở độ tuổi dưới 20 và có tỉ lệ mắc mới đang tăng lên.

PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cho biết đang có sự gia tăng nhanh bệnh tiểu đường ở người trẻ, thậm chí với trẻ em. Nhiều ca bệnh được ghi nhận ở trẻ nhỏ từ 9 đến 13 tuổi, thanh niên từ 20 đến dưới 30 tuổi. Tình trạng này cũng xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai khi bệnh nhân trẻ bị mắc đái tháo đường ngày một gia tăng, thậm chí có trẻ mới 13 tuổi đã phải nhập viện điều trị.

Bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, đỉnh khởi phát bệnh đái tháo đường type 1 thường xảy ra ở độ tuổi 10 - 12. Trong đó, 80% các trường hợp xảy ra mà không có tiền sử gia đình bị mắc bệnh này. Những triệu chứng báo hiệu tình trạng tăng đường huyết bao gồm sụt cân, đái nhiều, khát nhiều, ăn nhiều và nhìn mờ. Nếu tình trạng nhiễm toan ceton xảy ra, bệnh nhân có thể kèm triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, đau cơ, thậm chí hôn mê, tử vong.

Người mắc đái tháo đường type 1 có kèm theo các triệu chứng rầm rộ như: Khát nước, tiểu nhiều và thường xuyên; Đói nhiều, ăn nhiều nhưng vẫn sút cân nhiều; Mệt mỏi dễ cáu kỉnh...

"Bệnh gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm, là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tim mạch, mù lòa, suy thận và cắt cụt chi" - PGS Khuê cho hay. Điều đáng lưu tâm là ngày càng nhiều người trẻ tuổi mắc đái tháo đường, nhiều người trong số này không hề biết mình bị bệnh.

Trước đây, tiểu đường type 2 thường xảy ra ở người trung và cao tuổi (40 tuổi trở lên), nhưng hiện nay nhiều người mắc bệnh khi mới 25-30 tuổi, thậm chí ở tuổi vị thành niên.

Các chuyên gia cho hay, tình trạng béo phì, kết hợp với một số yếu tố di truyền hoặc ngoại cảnh như stress, thức ăn có nhiều chất oxi hóa, chất bảo quản, chất độc sẽ dẫn tới đái tháo đường type 2 với biểu hiện điển hình là tăng đường huyết kèm theo nhiều biến chứng khác về tim mạch, gan và thận.

Ngoài ra, một số trẻ nhỏ mắc bệnh do có lối sống sinh hoạt và ăn uống thiếu khoa học khi hàng ngày dành quá nhiều thời gian ngồi xem tivi, điện thoại, máy tính…

Bác sĩ cũng lưu ý, đối với những trẻ em trong độ tuổi 14,15 tuổi đang thừa cân béo phì, có đặc điểm cần lưu ý như trẻ béo mà có kèm theo tình trạng gai đen vùng da gáy hoăc có thể ở nách thì cần theo dõi đái tháo đường.

Các chuyên gia khuyến cáo 90% đái tháo đường type 2 có thể ngăn ngừa được bằng thay đổi lối sống, kiểm soát cân nặng, chế độ ăn uống, tập luyện thể lực.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 4 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top