Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa bé 4 tháng tuổi bị bố đánh gãy chân, xuất huyết não: "Bố gì mà ác thế"!

Thứ bảy, 14:32 08/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Những người đi chăm con, cháu nằm cùng phòng với bé C.V.K, chứng kiến hai chân bé bị treo lên 24/24 giờ, nhiều lúc đau quá, đêm bé quấy khóc liên tục đã phải thốt lên: "Bố gì mà ác tới vậy trời!".

Chiều 7/2, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội có mặt tại Khoa Bỏng Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, nơi bé C.M.K - bé trai 4 tháng tuổi bị cha  bạo hành dẫn đến gãy chân, xuất huyết não đang nằm điều trị. Bà ngoại đang phe phẩy quạt cho cháu. 

Vì nóng và đau, khó chịu, bé K liên tục quấy khóc, vặn vẹo, bà bé liên tục dỗ dành và cho cháu bú bình. 

Những người chứng kiến không thể kìm được nước mắt khi trước đứa bé có gương mặt kháu khỉnh, non nớt mà hai chân đã bị treo ngược lên 24/24 giờ hơn 3 ngày qua.

Xót xa bé 4 tháng tuổi bị bố đánh gãy chân, xuất huyết não: Bố gì mà ác thế! - Ảnh 1.

Bé C.M.K phải treo chân 24/24 giờ suốt 4 ngày qua. Ảnh: K.V

Bất cứ ai bắt gặp hình ảnh này đều thắc mắc không biết cháu bé mới sinh này đã mắc phải "tội" tày đình cỡ nào mà khiến bố ruột tức giận rồi bạo hành dã man đến như thế.

Trước đó, bệnh nhân là bé C.M.K, 4 tháng tuổi, được cha ruột là Châu Minh Tiến (24 tuổi, ngụ phường Long Phước, quận 9) bế nhập Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu vào khoảng 12h đêm 3/2 trong tình trạng đa chấn thương, 2 má bầm tím, nhiều vết bầm tím ở ngực, bụng. 

Kết quả chụp X-quang cho thấy bé K bị gãy 1/3 xương đùi trái, chụp CT sọ thì thấy xuất huyết dưới nhện (xuất huyết não). Sau đó, cháu K đã được chuyển sang Khoa Bỏng Chỉnh trực theo dõi, điều trị.

Bé 4 tháng tuổi bị bố đánh gãy chân, xuất huyết não liên tục quấy khóc vì đau.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Lưu - khoa Bỏng Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi Đồng 2, sau gần 4 ngày nhập viện, kết quả kiểm tra lại cho thấy, vùng xuất huyết dưới nhện của bé K. không lan rộng, bệnh nhi được kéo bryand (thủ thuật treo chân để kéo xương bị gãy) đưa hai chân bé lên. 

Tuy nhiên bác sĩ Lưu dự tính, bé K sẽ phải treo chân khoảng 2 đến 4 tuần. Về phần đầu vì cháu K còn nhỏ sẽ để tự phục hồi nên không can thiệp, bác sĩ sẽ theo dõi tri giác của bé đồng thời dặn người nhà nếu bé lơ mơ, bỏ bú, nôn, sốt, bị nôn ói thì phải báo bác sĩ. 

Sau khi tiến hành chụp phim, thấy xương thẳng thì các bác sĩ sẽ bó bột để cho bé K xuất viện. Hiện cháu K dù  phải chịu đau đớn nhưng khá ngoan, bú tốt, trung bình ngày cháu bú 4 bình sữa, mỗi lần 70-80ml.

Thông tin khai thác bệnh sử ban đầu từ phía Bệnh viện Nhi Đồng 2 ghi nhận, thời điểm bé K nhập viện cấp cứu, bố bé khai bị té võng. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm làm việc của các bác sĩ thì thương tích trên cơ thể cháu K có những dấu hiệu bất thường, nghi do bạo hành.

Xót xa bé 4 tháng tuổi bị bố đánh gãy chân, xuất huyết não: Bố gì mà ác thế! - Ảnh 3.

Bà ngoại cháu K đang ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 chăm sóc cho cháu. Ảnh: K.V

Bên giường bệnh của con, bà Bùi Mật Ngọt (42 tuổi), là bà ngoại của cháu C.M.K cho biết: Con gái bà tên là Nguyễn Hồng Tím (20 tuổi) quen Châu Minh Tiến (24 tuổi) khi chỉ mới 16 tuổi rồi chung sống với nhau nên không đăng ký kết hôn. 

Trước bé C.M.K, Nguyễn Hồng Tím và Châu Minh Tiến cũng đã có một cậu con trai khác hơn 2 tuổi. Cả hai cũng chưa làm khai sinh cho bé K. Từ khi chung sống với nhau, Tiến thường xuyên nghiện ngập, đánh đập vợ con. Mỗi lần bị Tiến đánh, Tím lại gọi điện cầu cứu mẹ đẻ. Cũng theo bà Bùi Mật Ngọt, từ khi mang thai bé K. và sinh con, con gái bà liên tục bị chửi mắng, đánh đập. Sau 2 lần đi cai nghiện về, Tiến lại đâu vào đấy. 

Vào khoảng 21h tối ngày 3/2, bà Lê Thị Lệ (bà ngoại chị Tím) có ý định mang cháu C.M.K.  ở phường Trường Thạnh đến cho ông nội bé K. là ông Châu Minh Hiếu (ngụ phường Long Phước, quận 9, là bố Tiến) để trông giữ.

Tuy nhiên, bà Lệ không đưa cho ông Hiếu mà đưa bé K. cho Tiến giữ rồi đi về. 

Đến 0h ngày 4/2, ông Hiếu phát hiện cháu K. đang ở với Tiến nhưng bị thương khắp người nên cùng Tiến đưa cháu vào Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị.

Xót xa bé 4 tháng tuổi bị bố đánh gãy chân, xuất huyết não: Bố gì mà ác thế! - Ảnh 4.

Theo những người nhà chăm sóc bệnh nhân nằm cùng phòng cháu K thì do đau quá, đêm nào cháu cũng quấy khóc khiến nhiều người không ngủ được nhưng ai nấy đều cảm thương, không khó chịu. Ảnh: K.V.

Đến chiều qua (7/2), được biết tại cơ quan điều tra Công an quận 9, TP.HCM, Châu Minh Tiến bước đầu thừa nhận đã bạo hành con mình với lý do tức giận vợ. 

Bà Trần Thị Ngọc Nữ - Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM - người được Hội cử đến hỗ trợ quyền lợi hợp pháp cho bé, chia sẻ trước mắt sẽ hỗ trợ cho bé K. làm giấy khai sinh để được hưởng các quyền lợi bảo hiểm y tế, tạm trú tạm vắng, các thủ tục pháp lý...

Các cơ quan chức năng cũng đang củng cố hồ sơ, đánh giá mức độ thương tật của bé K. để xử lý Tiến. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang nghi vấn người mẹ cũng nghiện ma túy. Nếu xác định người mẹ dương tính với ma túy sẽ cách ly cháu bé để được chăm sóc tốt hơn.

"Việc khởi tố người cha trước sau cũng đến, vì nạn nhân là trẻ em, dù thương tật dưới 11% cơ quan chức năng vẫn vào cuộc" - bà Trần Thị Ngọc Nữ nói.

Kim Vân - Thu Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 3 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Top