Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót con trâu, chồng lỡ tay đánh chết vợ

Thứ hai, 14:59 02/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Cuộc sống gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan, học giỏi, kinh tế khá giả của vợ chồng Đậu Khắc Tùng (SN 1971) là niềm mơ ước của nhiều người dân nghèo xóm núi 1A, xã Thanh Tịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Xót con trâu, chồng lỡ tay đánh chết vợ 1

Bố vào Tù, mẹ mất, Đậu Khắc Thạch trở thành đầu tàu trong gia đình có 3 anh em.

Nhưng tất cả đã sụp đổ khi trong một lần bực bội vì trâu bị ngã, Tùng đã hại chết người tay gối má kề khiến nhà cửa tan nát, con cái bơ vơ…

Buổi chiều định mệnh

Vợ chồng anh Đậu Khắc Tùng, chị Nguyễn Thị Nguyên có cuộc sống khá êm đềm trong xóm nghèo xã Thanh Tịnh. So với mặt bằng chung của xóm núi này, gia đình họ thuộc diện có “của ăn, của để”.

Để tăng thêm thu nhập, vợ chồng Tùng thuê đất mở trang trại chăn nuôi và trồng chè. Sáng ngày 10/10/2012, Tùng và vợ đánh xe trâu sang trang trại để chiều kéo củi về nhà. Trong khi Tùng đưa máy cắt chè thì một mình chị Nguyên đưa xe trâu vào rẫy kéo củi. Không may, chiếc xe trâu chở củi bị lật xuống suối, loay hoay mãi nhưng không cứu được trâu nên chị Nguyên vội chạy về báo với chồng. Nghe vợ nói, sợ con trâu bị xe củi đè chết, Tùng ba chân bốn cẳng chạy ra suối. Sau một hồi vất vả, Tùng cũng giải cứu được con trâu.

Tùng quay ra cằn nhằn vợ chuyện cho trâu đi đứng kiểu gì mà để cả xe và trâu rơi xuống suối. Trong lúc bực mình, lại thấy vợ nhiều lời thanh minh, anh Tùng vớ lấy thanh củi bên đường đánh mạnh một nhát vào đầu vợ. Chị Nguyên gục xuống. Tùng hốt hoảng chạy lại hô hấp nhân tạo cứu vợ nhưng mọi chuyện đã muộn.

Trấn tĩnh lại, Tùng gọi điện về nhà thông báo với mọi người là vợ tử vong do bị xe củi đè lên. Gần 1 tháng sau ngày vợ mất, Tùng bị dằn vặt lương tâm nên đã ra cơ quan công an để đầu thú. Đến lúc này, chân tướng về cái chết của chị Nguyên mới được làm rõ. Cơ quan công an sau đó đã tiến hành khai quật mộ để giám định, kết luận chị Nguyên chết vì bị vỡ hộp sọ do vật cứng tác động.
 
Xót con trâu, chồng lỡ tay đánh chết vợ 2

Bị cáo Đậu Khắc Tùng tại phiên tòa. Ảnh: T.G

Thương những đứa con mồ côi

TAND tỉnh Nghệ An vừa đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đậu Khắc Tùng 13 năm tù giam về tội giết người. Có mặt tại phiên tòa, nhiều người đã rơi nước mắt thương cho bi kịch một gia đình, thương 3 đứa trẻ bỗng chốc mồ côi mẹ, bố phải vào tù. Kết thúc phiên xử, những đứa con lập cập chạy bám theo bố ra xe đặc chủng trở về trại giam. Chiếc xe nhanh chóng sập cửa, bỏ lại sau những ánh mắt thất thần của lũ trẻ. 

Ngày đối tượng Tùng bị bắt về tội giết người, 3 đứa con của vợ chồng Tùng là Đậu Khắc Thạch (SN 1994), Đậu Khắc Hữu (SN 1995) và Đậu Khắc Phú (SN 1997) đều trở về chịu tang mẹ. Thời điểm mẹ mất, Thạch đang là sinh viên ngành tài nguyên môi trường của Đại học Vinh. Còn Hữu vừa mới nhập học vào Trường Đại học Điện lực ở Hà Nội. Mẹ chết, bố vào tù, Thạch và Hữu đã phải từ bỏ giấc mơ giảng đường của mình.

Bà Nguyễn Thị Xuân (54 tuổi) chị của bị cáo Tùng chia sẻ: “Mợ Nguyên có lần nói với tôi rằng, cuộc đời bố mẹ đã thất học, vất vả rồi thì bây giờ sẽ cố gắng làm lụng nuôi các con học hành đến nơi đến chốn. Không ngờ, chỉ vì một phút nóng giận, chú ấy lại gây nên tội lớn như vậy. Để giờ đây các cháu vừa mất mẹ, chịu tiếng bố đi tù, lại còn thất học”.

Cậu con trai cả của bị cáo Tùng là Đậu Khắc Thạch nói trong nước mắt: “Nhìn các bạn đi học em thích lắm, nhưng giờ hoàn cảnh gia đình em như thế này chắc việc đi học lại là rất khó. Em và Hữu sẽ làm việc để nuôi em Phú đi học, vì bây giờ Phú mới học lớp 11 mà phải nghỉ học thì tội nghiệp lắm!”.

Nói về hoàn cảnh của 3 đứa con của Tùng, ông Lê Văn Liêu (SN 1957) Trưởng thôn 1A cho biết: “Thật tội cho 3 đứa nhỏ, từ ngày mẹ mất, bố bị bắt 3 anh em nương tựa làm lụng nuôi nhau. Anh em, chú bác thì cũng đông nhưng ai lo phận nấy nên không giúp được các cháu nhiều. Dù vất vả là vậy nhưng anh em chúng rất yêu thương nhau và nghe lời bà nội”.

Đậu Khắc Thạch là con cả nên phải cáng đáng hết công việc đồng áng của bố mẹ trước đây. Rảnh rỗi, Thạch cùng em trai nhận đi hái chè thuê cho các gia đình trong xóm để kiếm thêm thu nhập. “Bố thương chúng em lắm, chưa bao giờ bố đánh anh em một roi nào. Em không biết vì sao bố lại làm như vậy, lúc đầu em cũng giận bố lắm nhưng giờ mẹ mất rồi, anh em chúng em đã mồ côi mẹ nên giờ không muốn xa bố nữa. Chúng em mong bố cải tạo thật tốt để sớm trở về với mấy anh em”, Thạch nói.

Nghe đứa cháu nói như vậy, bà Trần Thị Xâng (89 tuổi) mẹ đẻ của Tùng không ngăn được những giọt nước mắt nghẹn ngào thương cho người con dâu phận mỏng và cả người con trai phải trả giá vì khoảnh khắc cả giận mất khôn.

H. Châu - N. Nguyễn

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top