Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xôn xao tượng Phật 15 tấn ở An Giang… bằng ngọc?

Thứ sáu, 17:13 13/11/2015 | Xã hội

Hai ngày qua người dân vùng biên giới xôn xao hội tụ về huyện An Phú, An Giang để xem tượng “Phật ngọc” - An tĩnh tâm hồn lớn đặt tại chùa Hưng Sơn. Tuy nhiên, qua tìm hiểu tượng “Phật ngọc” nặng 15 tấn có màu xanh ngọc này bằng Thạch Anh nhân tạo.

Chiều ngày 11/11, Đại đức Thích Thiện Thanh, trụ trì chùa Hưng Sơn, thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang cho biết, trong 2 ngày 10 -11/11, chùa có tổ chức lễ khánh thành chánh điện chùa Hưng Sơn và tổ chức cho Phật tử gần xa chiêm bái tượng “Phật ngọc” – An tĩnh tâm hồn được đặt giữa chánh điện nhà chùa.

Tượng bằng nặng 15 tấn bằng Thạch Anh tại chùa Hưng Sơn mà nhiều người đồn thổi là bằng ngọc
Tượng bằng nặng 15 tấn bằng Thạch Anh tại chùa Hưng Sơn mà nhiều người đồn thổi là bằng ngọc

 

Về nguồn gốc tượng Phật, Đại đức Thích Thiện Thanh cho biết, tượng Phật do cô Trần Hiếu Nghĩa – một việt kiều Mỹ cúng giường cho chùa cách nay hơn một năm, nhưng do chùa chưa có điều kiện nên không đặt lên chánh điện. Nay chùa khánh thành nên đặt bức tượng này ngay chánh điện cho Phật tử gần xa đến chiêm bái, dâng hương. Tượng “Phật ngọc” này được làm bằng đá thạch anh nhân tạo , tượng có màu xanh ngọc nên có thể làm nhiều người nhầm tưởng là tượng bằng ngọc thật.

Cũng qua chia sẻ của Đại đức Thích Thiện Thanh: Tượng Phật có chiều cao 3,2m, ngang 2,5m, tổng trọng lượng trên 15 tấn. Tượng “Phật ngọc” này được các nghệ nhân nước ngoài đúc giống như phật ngọc thật mà tôi đã từng thấy và bức tượng này được xem là có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay!” – Đại đức Thích Thiện Thanh nói.

 

Ngoài hình dáng bên ngoài, bức tượng nhìn rất giống tượng Phật bằng ngọc thì câu ghi chú dưới bức ảnh Phật ngọc an vị tại chùa Hưng Sơn càng làm cho nhiều người nhầm tưởng.
Ngoài hình dáng bên ngoài, bức tượng nhìn rất giống tượng Phật bằng ngọc thì câu ghi chú dưới bức ảnh "Phật ngọc an vị tại chùa Hưng Sơn" càng làm cho nhiều người nhầm tưởng.

 

Một sư phụ tại chùa cho biết, ở Đồng Nai có tượng Phật ngọc cao 3,62m, nặng 9.255kg đặt tại chùa Quốc Ân Khải Tường và tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng ngọc nặng 6,8 tấn với chiều cao 1,98m được an vị tại Nam Minh thì nhìn tượng “Phật ngọc” - an tĩnh tâm hồn của chùa Hưng Sơn đẹp chẳng thua kém gì hai tượng Phật bằng ngọc thật nêu trên. Cũng từ yếu tố này, mấy ngày qua đã thu hút 300 – 400 khách thập phương đến chùa chiêm bái

Theo ghi nhận của PV, không chỉ từ dáng vẻ bên ngoài khiến nhiều người lầm tưởng tượng Phật đặt tại chánh điện chùa Hưng Sơn là tượng Phật bằng ngọc, mà lí do làm không ít người nhầm tưởng chính là câu chú thích: “Phật Ngọc an vị tại chùa Hưng Sơn” ghi dưới hai bức ảnh tượng Phật (Chụp lại từ chính tượng Phật được đặt tại chùa) cũng đang được treo tại chánh điện.

Theo Minh Thư (Dân Trí)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 16 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 33 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top