Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xôn xao nghi vấn Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương dùng bằng giả

Thứ bảy, 10:35 11/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Trước thông tin tố cáo liên quan đến bằng cấp, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Trọng Điều, Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương cho rằng có thể ông bị lừa khi nhận bằng!

Thông tin cho rằng, ông Nguyễn Trọng Điều không thi tốt nghiệp tại chức ngành kế toán ở Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội nhưng lại có bằng tốt nghiệp ngành kế toán của trường này cấp năm 1994.

Về văn bằng tốt nghiệp của ông Nguyễn Trọng Điều được cho là do Trường ĐH Kinh tế quốc dân cấp, PGS.TS Phạm Hồng Chương - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân xác nhận: “Tiến hành kiểm tra hồ sơ gốc, số hiệu bằng 4504, số vào sổ 10134, loại hình tại chức, cấp ngày 10/9/1994 mang tên ông Nguyễn Trọng Điều, sinh ngày 8/11/1966 không có tên trong hồ sơ gốc của trường Đại học kinh tế Quốc dân”.


Ông Nguyễn Tọng Điều, Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương (ngoài cùng bên trái).

Ông Nguyễn Tọng Điều, Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương (ngoài cùng bên trái).

Trước thông tin này, hôm nay (11/3), trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Trọng Điều xác nhận: “Trước đây, khi có dư luận thì tôi đã làm văn bản báo cáo Ban Tổ chức tỉnh uỷ. Tôi báo cáo cũng được hai chục ngày rồi.

Dư luận đưa nhiều vấn đề nên tôi đề nghị làm rõ cái gì tôi đúng, cái gì tôi sai. Công dân có đơn, không gửi cho tôi thì tôi cũng không biết. Có bằng thì tôi có bằng nhưng giờ lại bảo bằng đó không có tên trong trường.

Từ năm 2009 tôi học tại chức ở Quảng Ninh, mấy năm đầu học còn đông, sau đó học sinh bỏ gần hết, năm cuối ban quản lý lớp bảo chuyển chúng tôi lên Hà Nội học. Năm cuối thường chấm luận văn chứ không như bây giờ, với lại ngày đó nó khó khăn, lúc ấy tôi ở mãi Quảng Ninh, tôi không lên trường nên cũng không biết được.

Nếu xác minh mà sai thì mình phải chịu thôi. Không phủ nhận cái đấy, cái gì đúng thì nhận đúng, cái gì sai thì mình nhận sai chứ, có điều nội bộ của chỗ tôi phức tạp. Nếu đúng như vậy thì khả năng tôi bị lừa ở năm cuối rồi.

Bằng thì anh quản lý lớp sau đó đưa lại cho chúng tôi. Từ năm 1994 đến nay cũng không nhớ, học tại chức thì cũng chỉ nhớ được hai người chứ không nhớ hết.

Trong báo cáo gửi Ban Tổ chức tỉnh uỷ tôi cũng nói là nếu đúng như dư luận thì tôi phải chịu trách nhiệm”.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 10/3, trao đổi với Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Phan Trọng Khánh, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương cho biết: “Anh Điều là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý cho nên về nguyên tắc khi nhận được đơn thì chúng tôi phải báo cáo các cơ quan khác chứ Thanh tra không có thẩm quyền”.

Về việc quản lý cán bộ thì khi tiếp nhận, đề bạt thì Thanh tra tỉnh Hải Dương có kiểm tra bằng cấp của ông Điều hay không, ông Khánh nói: “Không, nếu có thì phải là các cơ quan khác”.

Về sự phối hợp của Thanh tra tỉnh với các cơ quan hữu quan xác minh thông tin bằng giả của ông Điều, ông Khánh cho biết: “Chúng tôi đã có văn bản báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, giải quyết như thế nào là do các cơ quan này. Sau này có kết luận đóng dấu đỏ thì kể cả quy chế phát ngôn như thế nào thì các cơ quan đó làm”.

Khi phóng viên đề nghị được tiếp cận báo cáo này, ông Khánh từ chối: “Tôi gửi báo cáo đến các cơ quan có thẩm quyền trong tỉnh rồi, khi các anh làm việc với các cơ quan đó họ có cung cấp hay không là quyền của họ”.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top