Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xôn xao hình ảnh bé 3 tuổi bị bố bắt tự lau nước đổ ra sảnh chờ sân bay

Thứ tư, 18:06 06/04/2016 | Gia đình

GiadinhNet – Hình ảnh một bé gái 3 tuổi nghịch đánh rơi chai nước ra sàn ở sân bay được người bố đưa cho tờ giấy ăn và cháu tự động ra chỗ nước vừa làm đổ lau đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ của người đăng tải bức ảnh trên một fanpage về ô-tô, anh Triệu Minh cho biết: "Cháu bé 3 tuổi nghịch đánh rơi chai nước ra sàn. Bố cháu không nói gì liền đưa cho tờ giấy ăn và cháu tự động ra lau chỗ nước vừa làm đổ. Ý thức của cháu bé 3 tuổi hơn ối người lớn ấy nhỉ".

Hình ảnh bé gái tự lau sạch chỗ nước lỡ tay làm vương ra sàn nhà đã có sức mạnh lan toả đáng kể. Chỉ sau ít giờ đồng hồ, bức ảnh này đã nhận được hàng ngàn like và chia sẻ của động đồng mạng. Nhiều người dành những lời khen ngợi cho hành động của bé gái vừa thấy hổ thẹn của dân mạng khi chứng kiến hành động của bé gái.


Hành động của ông bố nhận được tán thưởng từ cộng đồng mạng. Ảnh: Otofun

Hành động của ông bố nhận được tán thưởng từ cộng đồng mạng. Ảnh: Otofun

Người dùng Nguyễn Quốc Việt bình luận: "Có lần đang trong Vincom cùng hội bạn, em thấy có 2 cái vỏ đồ chơi trẻ con nằm trên đường đi. Tự nhiên chúng nó thấy em dừng rồi cúi xuống nhặt rác lại bỏ vào thùng rồi chúng nó bảo: "Thằng dở, ở nhà không quét nhà bao giờ rồi ra đường lại làm màu".Các bác ạ, ý thức dân mình bây giờ nó cần phải được giáo dục từ khi còn bé, phải có cha mẹ, bạn bè làm gương thì mới có thay đổi được. Mong các cụ có con cháu sẽ dạy chúng cách bỏ rác vào sọt và cũng phải làm gương cho chúng nó luôn. Em cảm ơn ạ".

Không ít bình luận cho rằng cháu bé có được hành động này là do sự giáo dục tốt từ chính gia đình như Hùng Quốc Dương viết: “Do giáo dục và hành động của người lớn tác động ý thức của bé từ nhỏ. Như các cụ hay bảo uốn cái cây phải uốn từ khi nó còn bé”; hay Facebooker Đăng Tuấn viết: "Cô bé thật hạnh phúc vì đã được sinh ra trong một gia đình có nền giáo dục tốt. Đáng học hỏi họ lắm”…


Nhiều bình luận khen ngợi hành động của cô bé. Ảnh: Otofun

Nhiều bình luận khen ngợi hành động của cô bé. Ảnh: Otofun

Nói về câu chuyện đang chia sẻ rầm rộ trên mạng về bé gái 3 tuổi bị bố bắt tự lau nước làm đổ ra sàn ở sân bay, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất – giám đốc Trung tâm tư vấn tâm lý An Việt Sơn cho cũng cho rằng: "Cách giáo dục cho con tự chịu trách nhiệm về hành động của mình qua hành động của ông bố là tốt. Chúng ta không hiếm gặp cảnh, khi đứa trẻ phạm sai lầm, nhiều bậc cha mẹ chỉ biết trách mắng chúng, bắt con không được tái phạm mà không chịu chú ý đến việc nên để con cái gánh vác hậu quả từ sai phạm này.

Tuy nhiên, cách dạy con tự chịu trách nhiệm đòi hỏi cách làm cần phải triệt để. Ví dụ ở đây, việc giải quyết có đến nơi đến chốn hay không lại là vấn đề khác. Nếu cháu bé chỉ đánh đổ một nửa cốc nước mà dạy cháu cách này rất hay. Nó là cách để giáo dục cho trẻ tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, đã có lỗi thì tự sửa lỗi.

Nhưng nếu cháu đánh đổ cả lít nước mà đưa cháu tờ giấy ăn, cháu chỉ thấm được một ít còn vẫn lênh láng trên sàn, sau đó bố con đi để mặc không lau hết lại phản tác dụng. Các con vô hình chung sẽ học được cách làm cho xong chuyện, không giải quyết triệt để”.

Dù vậy, ông Chất cũng khuyên rằng, việc giáo dục cho con ngay từ nhỏ là rất quan trọng. Hãy để con ý thức được lỗi lầm của mình, chính chúng sẽ quyết định cách để sửa sai và như vậy sẽ có trách nhiệm hơn với quyết định của mình. Trẻ sẽ học được cách sống trách nhiệm từ những việc nhỏ như biết tự mình ăn, ngủ, mặc quần áo, vui chơi, phụ giúp những việc nhỏ và cư xử trong khuôn khổ. Điều quan trọng là bố mẹ cần hướng dẫn con trẻ thực hiện ra sao.

P.Thuận/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top