Hà Nội
23°C / 22-25°C
Những hệ lụy của việc sinh nhiều con

Những hệ lụy của việc sinh nhiều con

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đông con ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số, kinh tế gia đình, gây áp lực cho việc thực hiện các chính sách an sinh - xã hội và kéo theo nhiều hệ lụy về lâu về dài đối với nền kinh tế của đất nước.

Nâng cao chất lượng dân số đối với các dân tộc thiểu số rất ít người: Nhiều chính sách đã làm thay đổi cuộc sống người dân

Nâng cao chất lượng dân số đối với các dân tộc thiểu số rất ít người: Nhiều chính sách đã làm thay đổi cuộc sống người dân

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nâng cao chất lượng dân số được xác định là bài toán quan trọng để góp phần mục tiêu quan trọng xóa đói giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, Nhà nước đã đầu tư nguồn lực lớn để phát triển kinh tế - xã hội gắn với chính sách đối với những dân tộc thiểu số nhằm tạo tiền đề, động lực cho sự phát triển bền vững.

Người cao tuổi khó khăn đi tìm việc, nhiều người phải sống ở mức nghèo

Người cao tuổi khó khăn đi tìm việc, nhiều người phải sống ở mức nghèo

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nhiều người về hưu sức khỏe rất tốt, muốn đi làm để được vui vẻ, có thêm thu nhập. Một bộ phận không nhỏ người cao tuổi (NCT) phải đi làm để trang trải cuộc sống nhưng họ tìm việc rất khó khăn, nhiều người phải sống ở mức nghèo.

Ecopark ủng hộ đồng bào nghèo miền Trung 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Ecopark ủng hộ đồng bào nghèo miền Trung 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Xã hội

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Ecopark, thông qua Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủng hộ số tiền 5 tỷ đồng chung tay cùng đồng bào nghèo các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn do bão lũ.

Người giàu thích nghi được biến đổi khí hậu, người nghèo bị đường cùng

Người giàu thích nghi được biến đổi khí hậu, người nghèo bị đường cùng

Bốn phương

Liên Hợp Quốc cảnh báo về nạn "phân biệt khí hậu" khi người giàu có thể thích ứng tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra, còn những người vốn nghèo lại bị đẩy đến đường cùng.

Tiếp tục nhân rộng mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Tiếp tục nhân rộng mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Các chuyên gia đánh giá, thông qua các câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau mà lực lượng nòng cốt là đội ngũ những người cao tuổi (NCT), việc chăm sóc, phát huy vai trò của NCT đã được nâng lên rõ rệt, góp phần thực hiện tốt Chương trình Hành động Quốc gia về NCT cũng như thích ứng với già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng ở Việt Nam.

Nghệ An: Biểu dương 30 gia đình giáo dân thực hiện tốt chính sách dân số

Nghệ An: Biểu dương 30 gia đình giáo dân thực hiện tốt chính sách dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 11/10, Ban chỉ đạo công tác dân số Nghệ An tổ chức buổi lễ biểu dương 30 gia đình giáo dân tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số.

Bò “đi lạc” vì... không có người nhận?

Bò “đi lạc” vì... không có người nhận?

Xã hội

GiadinhNet - Đây không phải là lần đầu tiên bò, gà, dê… thay vì đến với hộ nghèo, cận nghèo thì lại "đi lạc" vào nhà cán bộ xã nhưng dư luận vẫn bức xúc khi bàn đến sự việc này vừa diễn ra tại một tỉnh miền Trung.

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ: Công tác Dân số cần tiếp tục được đầu tư xứng đáng hơn nữa

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ: Công tác Dân số cần tiếp tục được đầu tư xứng đáng hơn nữa

Dân số và phát triển

GiadinhNet - "Ngành Dân số mong muốn tiếp tục nhận được sự đầu tư xứng đáng hơn nữa nhằm đạt kết quả, chỉ tiêu mà Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020 đã đề ra; tiến tới thực hiện nhiều thành công trong lĩnh vực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Ông Nguyễn Văn Tân- Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ đã chia sẻ với PV Báo GĐ&XH về công tác DS-KHHGĐ nhân dịp đầu năm 2017.

Điều đặc biệt ở chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”

Điều đặc biệt ở chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”

Xã hội

GiadinhNet - Chương trình này do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động và là sự hợp lực của rất nhiều nhà hảo tâm trên khắp đất nước cùng tham gia giúp đỡ người nghèo ở vùng biên giới phía Bắc.

Giải thưởng khoa học trị giá hơn 800 triệu đồng

Giải thưởng khoa học trị giá hơn 800 triệu đồng

Xã hội

Năm 2013 giải thưởng Bảo Sơn sẽ xét trao cho các công trình nghiên cứu khoa học tại 5 lĩnh vực: Y dược học - Giáo dục; Xóa đói giảm nghèo; phát triển kinh tế bền vững; Văn học - nghệ thuật. Mức giải thưởng là hơn 800 triệu đồng (40.000 USD). Giải thưởng nhằm khuyến khích các nhà khoa học, người có tâm huyết giúp đất nước phát triển và cộng đồng ấm no hạnh phúc hơn…

Top