Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xin đừng đào xới mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu thêm nữa!

Chủ nhật, 07:00 16/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Xã hội đang tiến tới những điều văn minh, tốt đẹp. Vậy nên, xin đừng nhìn về quá khứ để sống.

Trên sóng truyền hình quốc gia, một bộ phim mới công chiếu về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu đang tạo nên cơn sốt thu hút người xem.

Dù nội dung không mới, chỉ xoay quanh những mâu thuẫn phát sinh giữa người mẹ chồng giàu có, khó tính, bảo thủ và mang nặng tư tưởng truyền thống và một cô con dâu thẳng tính mang phong cách hiện đại nhưng sau mỗi tập phim, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu khán giả lại “nhao nhao” lên, thi nhau đưa ra lời bàn tán.

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội cũng như những phản hồi dưới mỗi tập phim được đăng tải trên kênh Youtube của nhà đài, nhiều cuộc tranh luận “nảy lửa” đã diễn ra. Ở đó, các trường phái cũng được phân chia rất rõ rệt.

Có người chỉ trích, chính thái độ cộc lốc, tiểu thư của cô con dâu đã làm phát sinh mâu thuẫn ngay từ khi về ra mắt nhà chồng tương lai đến cuộc sống hôn nhân sau này, rồi cho rằng, việc cô này không biết cách ứng xử khéo léo để lấy lòng mẹ chồng là nguyên nhân khiến mẹ chồng luôn khó chịu.


Xin đừng đào xới mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu thêm nữa. Ảnh minh họa

Xin đừng đào xới mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu thêm nữa. Ảnh minh họa

Ngược lại, những khán giả “bênh” cô con dâu thì tỏ vẻ cảm thông cho sự bất hạnh của cô gái khi phải sống chung với một bà mẹ chồng “có một không hai trên đời” đầy tai quái, hay soi mói và rình mò cuộc sống riêng của người khác.

Một bộ phận khán giả lại tỏ thái độ trách móc người chồng nhu nhược không biết cách làm “dịu” mối quan hệ giữa hai người phụ nữ trong nhà.

Những luồng ý kiến này vẫn đang tiếp tục được đẩy lên cao trào. Không có gì là khó hiểu cho sự “hưng phấn” này cả vì đa phần họ đều đã, đang và sẽ trở thành một trong ba nhân vật chính trong phim (mẹ chồng – nàng dâu và người chồng). Họ bình phẩm, nhận xét như chính mình là nhân vật chính trong câu chuyện.

Dĩ nhiên, bên cạnh việc nhận xét các nhân vật, họ cũng không quên “đem chuyện nhà mình” để kể cho thiên hạ cùng biết. Ví như, mẹ chồng tôi thế này hay con dâu tôi thế nọ…

Trước hiệu ứng mạnh của bộ phim, một cô vợ trẻ đã nói vui với chồng mình: “Anh bảo mẹ xem phim thôi nhé, đừng học theo bà mẹ chồng trong phim, em sợ lắm”; một anh chàng sắp cưới vợ đã phải thốt lên rằng: “Xem phim xong, người yêu tôi không muốn cưới nữa” hay cũng có những người hài hước cho rằng, bộ phim đã "cứu vớt" những cô gái FA (chưa lấy chồng) củng cố thêm niềm tin để tiếp tục...ế.

Vậy, rốt cuộc, chúng ta thấy điều gì sau những lời bình luận như thế? Có phải, bộ phim vô tình làm khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu thêm xa cách hay chăng?

Nên nhớ, chúng ta đang sống ở thế kỷ XXI, không phải dưới thời phong kiến. Vì thế, không nên để những tư tưởng lạc hậu, lỗi thời chi phối cuộc sống của chúng ta. Người ta sẽ vỗ tay chúc mừng khi thấy mẹ chồng và con dâu sống hài hòa, yêu thương nhau chứ không ai ca tụng những gia đình tối ngày lục đục chỉ vì mẹ chồng và nàng dâu bất hòa.

Vậy nên, xin đừng đào xới, khoét sâu mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu thêm nữa!

Ngân Bình

Nguyễn Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top