Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét tuyển ĐH

Xét tuyển ĐH, CĐ 2016: Thí sinh lo trượt, nhà trường lo “ảo”

Xét tuyển ĐH, CĐ 2016: Thí sinh lo trượt, nhà trường lo “ảo”

Xã hội

GiadinhNet - Điểm thi THPT Quốc gia 2016 chủ yếu đạt từ 4 - 6 điểm, báo hiệu cuộc đua tranh vào ĐH, CĐ sẽ rất quyết liệt, đặc biệt là ở nhóm điểm từ 14 - 18 điểm. Điểm thi không cao, cộng với việc Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh nhóm (tối đa 4 trường 1 đợt), được đăng ký vào 2 trường không theo nhóm (2 trường trong 1 đợt) cũng khiến thí sinh và nhà trường vất vả, bối rối trong tuyển sinh.

Xét tuyển ĐH, CĐ 2016: Sẽ hết cảnh “tuyển sinh chứng khoán”?

Xét tuyển ĐH, CĐ 2016: Sẽ hết cảnh “tuyển sinh chứng khoán”?

Xã hội

GiadinhNet - Rút kinh nghiệm từ mùa “tuyển sinh chứng khoán” năm 2015, Bộ GD&ĐT đã có một số điều chỉnh quan trọng trong xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016. Hạn chế nguyện vọng, rút ngắn thời gian giữa các đợt xét tuyển được cho là biện pháp hạn chế “ảo” và “loạn” trong tuyển sinh năm nay.

Thi trung học phổ thông Quốc gia 2016: Đề thi “mở”, nhưng không có điểm thưởng cho thí sinh

Thi trung học phổ thông Quốc gia 2016: Đề thi “mở”, nhưng không có điểm thưởng cho thí sinh

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ GD&ĐT, đề thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đã đạt được yêu cầu của kỳ thi, không đánh đố và có tính phân loại cao. Đề thi cũng được các chuyên gia, dư luận đánh giá là tạo sự hứng thú, sáng tạo cho các thí sinh. Đề ra theo hướng “mở” nhưng sẽ không có barem điểm thưởng cho thí sinh.

Nghệ An: Trên 98% thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Nghệ An: Trên 98% thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Xã hội

GiadinhNet- Theo thống kê sơ bộ, tính đến hết buổi sáng 30/6, Nghệ An có số thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt trên 98%.

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2016: Lo “giành giật” thí sinh

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2016: Lo “giành giật” thí sinh

Xã hội

Số thí sinh xét tuyển ĐH, CĐ năm nay giảm 1/3 so với năm ngoái khiến nhiều trường sẽ rơi vào tình trạng khốn khó

Trường đại học “Kinh Công” chính thức tuyển sinh Y, Dược

Trường đại học “Kinh Công” chính thức tuyển sinh Y, Dược

Xã hội

GiadinhNet - Sau rất nhiều tranh cãi, cuối cùng Trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội chính thức công bố tuyển sinh 2 ngành Y đa khoa và Dược học với 400 chỉ tiêu năm 2016.

Lệ phí thi THPT quốc gia là 35.000 đồng/môn

Lệ phí thi THPT quốc gia là 35.000 đồng/môn

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định, các thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia với mục đích sử dụng kết quả xét tuyển vào đại học sẽ nộp lệ phí 35.000 đồng/môn.

Chuyên gia cũng “sốc” vì  thay đổi xét tuyển vào đại học

Chuyên gia cũng “sốc” vì thay đổi xét tuyển vào đại học

Xã hội

GiadinhNet - Dù đã ra Thông tư bổ sung, hợp nhất văn bản quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016, song đến nay Bộ GD&ĐT lại tiếp tục điều chỉnh phương thức xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia. Việc liên tục thay đổi quy chế, tạo tâm lý không tốt cho các thí sinh đang trong giai đoạn ôn thi.

Cơ hội gấp đôi khi xét tuyển vào nhóm trường đại học GX

Cơ hội gấp đôi khi xét tuyển vào nhóm trường đại học GX

Xã hội

GiadinhNet - Hiện tại đã có 10 trường đại học, học viện tham gia vào nhóm tuyển sinh năm 2016. Thí sinh sẽ được phép đăng ký vào nhiều trường một lúc, với tối đa 4 nguyện vọng.

Những trường hợp nào không được dự thi THPT quốc gia 2016?

Những trường hợp nào không được dự thi THPT quốc gia 2016?

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sẽ có nhiều trường hợp không được dự thi ở Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2016: Những rắc rối tiềm ẩn

Xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2016: Những rắc rối tiềm ẩn

Xã hội

GiadinhNet - Dự thảo quy chế Kỳ thi THPT Quốc gia và Tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay của Bộ GD&ĐT dù được đánh giá là theo hướng có lợi cho các thí sinh, song vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Nhiều điểm có thể gây thiệt thòi, thậm chí vô tình tạo ra bất bình đẳng giữa các thí sinh trong cùng một kỳ thi.

Bộ GD&ĐT hứa sẽ chấm dứt “loạn” xét tuyển đại học

Bộ GD&ĐT hứa sẽ chấm dứt “loạn” xét tuyển đại học

Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đang hoàn thiện Dự thảo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016, trong đó tập trung khắc phục hiện tượng rối loạn trong xét tuyển đã xảy ra trong năm 2015.

Học sinh cuối cấp “chạy sô” học thêm ngay đầu năm học

Học sinh cuối cấp “chạy sô” học thêm ngay đầu năm học

Xã hội

GiadinhNet - Dù các kỳ thi tới giữa năm sau mới diễn ra, nhưng do tính chất kỳ thi ngày càng căng thẳng nên học sinh cuối cấp, đặc biệt là lớp 9 và lớp 12 đã phải ngày đêm tăng cường “chạy sô” học thêm, dù năm học mới vừa diễn ra được hơn một tháng.

Toàn cảnh chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học đợt cuối

Toàn cảnh chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học đợt cuối

Xã hội

GiadinhNet - Vẫn còn hàng chục nghìn chỉ tiêu “chờ” các thí sinh tại các trường ĐH, CĐ xét tuyển đợt 4, đợt cuối cùng của tuyển sinh đại học năm 2015.

Xét tuyển ĐH, CĐ đợt cuối: Trường “khát” thí sinh

Xét tuyển ĐH, CĐ đợt cuối: Trường “khát” thí sinh

Xã hội

GiadinhNet - Hiện vẫn còn hàng chục nghìn chỉ tiêu của các trường ĐH, CĐ chờ thí sinh trong đợt xét tuyển cuối cùng (đợt 4) của kỳ thi năm nay. Tuy nhiên, lãnh đạo một số trường ĐH, CĐ cho biết, sẽ phải chấp nhận một thực tế là có rất nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ĐH, CĐ nhưng không nộp hồ sơ để trúng tuyển.

Kết thúc xét tuyển ĐH, CĐ đợt 2: Nhiều trường có nguy cơ đóng cửa vì thiếu học sinh

Kết thúc xét tuyển ĐH, CĐ đợt 2: Nhiều trường có nguy cơ đóng cửa vì thiếu học sinh

Xã hội

GiadinhNet - Kết thúc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 vào đại học, nhiều trường đã phải ngậm ngùi vừa chịu cảnh hồ sơ “ảo”, vừa không thoát cảnh vắng bóng thí sinh tới nộp hồ sơ. Có trường còn thiếu hàng nghìn thí sinh, đành ngậm ngùi tiếp tục thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3.

Top