Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét tuyển đại học bằng học bạ nên mừng hay lo?

Thứ bảy, 06:42 24/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh đại học 2021, nhiều trường đại học "được mùa" xét tuyển theo phương thức xét học bạ THPT. Nhiều ý kiến cho rằng, phương thức này có thể tạo ra những hệ lụy về "làm đẹp" học bạ ở bậc phổ thông. Điều này nên mừng hay lo?

Xét tuyển đại học bằng học bạ nên mừng hay lo? - Ảnh 1.

Tuyển sinh đại học năm 2021, nhiều trường đại học dành nhiều chỉ tiêu cho xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT. Ảnh minh họa: Q.Anh

Xét tuyển đại học bỗng dưng "lên giá"

Mùa tuyển sinh đại học năm 2021, do sớm nhận định ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có thể kéo dài… nhiều trường đại học, kể cả trường đại học "tốp đầu" cũng đã điều chỉnh phương án tuyển sinh, dành nhiều chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển học bạ để chủ động trong tuyển sinh. Đại diện một số trường đại học tại Hà Nội cho biết, năm nay các trường "được mùa" xét tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ do nhu cầu của thí sinh tăng cao, vì vậy điểm chuẩn cũng tăng mạnh so với các năm gần đây.

Cụ thể, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp giữa học bạ THPT với Chứng chỉ quốc tế, giải Học sinh giỏi, THPT chuyên... Cơ sở phía Bắc, ngành Công nghệ thông tin lấy điểm cao nhất với 27,44 điểm, tiếp theo là An toàn thông tin 27,21. Các ngành còn lại đều lấy trên 23 điểm. Điểm chuẩn của cơ sở phía Nam giao động 21 - 23 điểm. Thí sinh đạt điểm chuẩn xét tuyển xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến từ ngày 20 - 26/7.

Năm 2021, điểm chuẩn xét tuyển thẳng vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội theo phương thức xét tuyển học bạ cao nhất lên tới 29,8 điểm đối với ngành Sư phạm Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh). Mức này áp dụng với học sinh các trường THPT chuyên hoặc trường thuộc ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TPHCM. Điểm xét tuyển được tính là tổng điểm trung bình môn Toán 3 năm THPT. Tiếp theo là ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn lên tới 27,65 điểm; Sư phạm Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) điểm chuẩn là 26,4 điểm; Sư phạm Ngữ văn (25,7 điểm)…

Đáng chú ý, Học viện An ninh Nhân dân cũng vừa công bố điểm trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (IELTS Academic, TOEFL iBT, HSK) với kết quả học tập THPT. Theo đó, đối với thí sinh nữ cần có IELTS đạt từ 7.5 trở lên, điểm trung bình 3 năm học THPT đạt từ 9,13 và điểm trung bình môn Ngoại ngữ THPT đạt từ 9,53. Còn ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên) xét tuyển theo hình thức học bạ THPT, kết quả 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất là Răng - Hàm - Mặt: 29,72 điểm; Y khoa: 29,71 điểm; Dược học: 29,47 điểm. 4 ngành còn lại có điểm trúng tuyển từ 24,81 đến 28,78 điểm.

Lo ngại tiêu cực "làm đẹp" học bạ

Các trường đại học vui vì chủ động tuyển sinh, còn thí sinh giảm được gánh nặng phải chờ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT như mọi năm. Việc tăng chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT dù điểm cao, nhưng cũng đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng nguồn tuyển này bởi kết quả học tập THPT bấy lâu nay vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi "bệnh thành tích", nâng đỡ điểm… Đã không ít vụ việc nâng sửa điểm học bạ của giáo viên đã bị phát giác trong thời gian qua.

Đặt ra mối lo khi các trường đại học "đua nhau" tuyển sinh dựa trên kết quả học bạ THPT, TS Lê Viết Khuyến (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT) cho biết, nhiều trường cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT có thể kéo dài, thậm chí hoãn để bao biện cho việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh bằng học bạ THPT là hoàn toàn không hợp lý. Trên thực tế, năm học có bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vẫn diễn ra bình thường, đợt 1 tổ chức cho hầu hết các thí sinh tham gia. Việc các trường tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ đây là mối lo lớn nhất cho chất lượng tuyển sinh năm nay.

Theo TS Lê Viết Khuyến: "Xét tuyển học bạ vô tình cổ vũ cho việc học lệch, học chỉ để lấy các môn chính xét tuyển vào đại học, các môn còn lại học qua loa. Bên cạnh đó, dựa trên kết quả học THPT cũng vô tình "cổ vũ" cho tình trạng học thêm, giáo viên nâng đỡ, thậm chí sẽ xảy ra tình trạng "mua điểm". Trên thực tế, đến kỳ thi THPT Quốc gia được tổ chức chặt chẽ như vậy còn xảy ra tiêu cực mua điểm, chữa điểm thi như đã từng xảy ra ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, huống chi quyền cho điểm nằm trong tay giáo viên bộ môn THPT. Do đó, sẽ thiếu công bằng với các thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, vì kỳ thi chặt chẽ, thực chất hơn".

Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng, để đảm bảo chất lượng, trường đại học sẽ có trách nhiệm dạy nghiêm túc để sinh viên phải đạt các môn mới có thể trụ lại. "Hàng năm, ĐH Bách khoa Hà Nội có hàng nghìn sinh viên bị đình chỉ, thậm chí "tốt nghiệp sớm" (buộc thôi học) vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có trường hợp không đáp ứng được chương trình. Do đó, sinh viên trúng tuyển vào đại học cũng cần phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều để hoàn thành chương trình học, tốt nghiệp và ra trường có nhiều kỹ năng để làm việc", PGS.TS Trần Văn Tớp, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển bằng các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, căn cứ kế hoạch tuyển sinh của trường và hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển; các trường công bố công khai điều kiện trúng tuyển vào trường theo các phương thức này để thí sinh nhập học khi được công nhận tốt nghiệp THPT, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh chưa tham dự kỳ thi đợt 1 do ảnh hưởng bởi COVID-19.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top