Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuấn Ngọc: ‘Tôi là món quà lớn nhất dành cho vợ’

Thứ năm, 21:30 24/09/2015 | Giải trí

“Cả đời tôi dường như chỉ biết đến chuyện lên sân khấu và làm cho khán giả vui, nhiều khi lại quên những ngày lễ bên gia đình”, nam ca sĩ chia sẻ.

- Lâu lắm cái tên Tuấn Ngọc mới xuất hiện trong một đêm nhạc ở Hà Nội. Lần trở về này, bà xã của anh - ca sĩ Thái Thảo - có đi cùng để hỗ trợ chồng?

- Rất tiếc lần này cô ấy không trở về cùng với tôi được.

- Bà xã của Elvis Phương thường xuyên theo chồng trong các chuyến lưu diễn và trở thành trợ lý đắc lực. Anh lại ít khi sánh đôi vợ ở những sự kiện showbiz. Vì sao vậy?

- Vợ chồng Elvis Phương đã định cư tại Việt Nam còn vợ chồng tôi vẫn sống chủ yếu ở Mỹ. Nhà tôi cũng có nhiều công việc, con cái còn nhỏ nên bà xã không thể theo tôi trở về Việt Nam hay thường xuyên sánh vai tham dự các sự kiện. Nhiều khi vợ muốn đi theo mà không được, thành ra, tôi phải tự lo lấy mọi chuyện, không được như anh Elvis Phương.

- Thường xuyên đi lưu diễn xa nhà, chắc anh phải nhớ bà xã lắm?

- Thực ra xa vợ lại… càng tốt (cười). Tôi vừa mới lưu diễn ở châu Âu rồi bay về Việt Nam nên dành mấy ngày vừa tập luyện vừa nghỉ ngơi. Tôi có thể đi ra hồ Hoàn Kiếm hít thở không khí mùa thu Hà Nội, lấy thêm nhiều dưỡng khí để thăng hoa hơn trên sân khấu (cười).

Tuấn Ngọc chia sẻ anh là món quà lớn nhất dành cho vợ.

- Cũng cận kề đến dịp Trung thu – Tết đoàn viên nhưng anh lại xa vợ và gia đình, cảm xúc của anh lúc này như thế nào?

- Cũng lâu lắm rồi tôi không nghe đến điều này và nhiều khi bận bịu quá nên quên mất. Đối với người nghệ sĩ, ngày nào cũng là ngày làm việc, ngày nào cũng là ngày lễ. Vì vậy cả đời tôi dường như chỉ biết đến chuyện lên sân khấu và làm cho khán giả vui mà nhiều khi quên những ngày lễ.

- Anh đền bù cho vợ thế nào về sự thiếu sót này?

- Tôi là món quà lớn nhất dành cho vợ (cười). Nói như vậy thôi nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị quà cho vợ và gia đình chứ. Vợ tôi rất thích những đồ vật, đặc sản của Hà Nội, vì thế, tôi sẽ chọn những món quà của mùa này để tặng cô ấy.

- Tuấn Ngọc được xem như là anh cả trong live show Đêm tình nhân 2, vì thế, vai trò cũng như trọng trách của anh sẽ hơn so với các đêm nhạc khác?

- Có thể tôi có kinh nghiệm hơn các ca sĩ khác. Tuy nhiên, chương trình này không cần quá nhiều đến những kinh nghiệm đó.

Mỗi người ca sĩ đều có một sắc thái riêng. Bên cạnh đó các ca sĩ xuất hiện trong đêm diễn lần này đã có dấu ấn riêng của mình. Họ đủ kinh nghiệm để tự biết tỏa sáng trên sân khấu.

Danh ca Tuấn Ngọc tập duyệt cho live show Đêm tình nhân 2. (Ảnh: Tuấn Vũ)

- Vậy anh đã chuẩn bị đến đâu trước khi lên sân khấu trình diễn?

-  Đêm nhạc lần này được chuẩn bị rất công phu. Tôi không quan trọng hát với nghệ sĩ hải ngoại hay trong nước, miễn là đêm nhạc đó được tổ chức đàng hoàng, tử tế. May mắn hơn, tôi được hợp tác với ban nhạc rất hợp với mình trong chương trình Đêm tình nhân 2 lần này.

- Được khán giả công nhận là giọng hát vừa có kỹ thuật lại giàu cảm xúc. Ở độ tuổi này, anh muốn mang lại điều gì nhất cho khán giả khi lên sân khấu?

- Khán giả yêu thích tôi vì cả kỹ thuật lẫn cảm xúc nên khi lên sân khấu cả hai điều đó phải luôn song hành. Nếu bắt tôi chọn lựa tôi vẫn chọn lối hát cảm xúc.

Tôi vẫn là tôi thôi. Khi khán giả đã yêu mến một người nghệ sĩ là vì chất riêng của người nghệ sĩ đó. Tôi vẫn cố giữ chất riêng của mình và không bao giờ làm họ thất vọng. Khán giả cần một Tuấn Ngọc đầy cảm xúc thì tôi sẽ luôn làm tròn nhiệm vụ đó.

- Anh đã xây dựng được tượng đài, thương hiệu riêng cho mình. Khán giả chỉ thấy sự hào nhoáng bên ngoài, anh có thể chia sẻ gì về những khó khăn trên con đường nghệ thuật của ba anh em mình?

- Người ta nói đời sống nghệ sĩ là “dị lộ” – họ đi trên những con đường không giống với người bình thường. Tôi cũng thế thôi. Tuy nhiên được lên sân khấu trình diễn, được hát cho khán giả là tôi hạnh phúc rồi.

- "Đêm tình nhân" là sự kết hợp của những cặp song ca. Anh cảm thấy thế nào khi hòa giọng cùng em gái?

- Chương trình đều có những cặp từng hát song ca với nhau. Ví dụ như Nguyễn Hưng sẽ song ca với Lưu Bích. Còn tôi, tất nhiên là sẽ hát cặp với Khánh Hà. Tôi thấy đây là sự sắp xếp rất hợp lý, cặp nào sẽ đi với cặp đó, đừng đi lạc là được.

Với tôi, hát song ca đôi khi khó hơn hát đơn ca. Hát đơn giống như đánh quần vợt, tôi chủ động được tất cả mọi thứ, từ kỹ thuật đến cảm xúc. Gia đình tôi hầu hết là ca sĩ, vợ tôi hay các em của tôi cũng đều là ca sĩ hết. Vì thế, tôi hát song ca với gia đình quen rồi. Còn nếu có song ca với bạn thân hay các ca sĩ đồng nghiệp khác, thì tôi phải tập duyệt kỹ hơn.

- Tuấn Ngọc và Khánh Hà tạo dấu ấn đặc biệt cho khán giả với ca khúc "Riêng một khóc trời". Trong đêm nhạc tới đây, 2 anh chị sẽ lại hát ca khúc này liệu có điều gì mới mẻ và bất ngờ hơn?

- Đúng thực là bản song ca Riêng một góc trời của tôi và Khánh Hà được khán giả rất yêu thích. Tuy nhiên, trong đêm nhạc này chúng tôi sẽ mang đến những nhạc phẩm khác mà sẽ không trình diễn lại ca khúc này.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 18 phút trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 1 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 16 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 19 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 23 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Top