Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phim “Sống cùng lịch sử” trở lại rạp: Phải kê thêm ghế vì khán giả quá đông

Thứ sáu, 09:50 10/10/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Sau khi gây xôn xao dư luận vì ra rạp dịp 2/9 nhưng không bán được vé, bộ phim “Sống cùng lịch sử” của đạo diễn Thanh Vân đã trở lại với lượng khán giả đông bất ngờ.

Không còn cảnh “chết yểu”

Phim được trình chiếu trong khuôn khổ Tuần phim Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), do Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với Hãng phim truyện Việt Nam, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức. Tại rạp của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, lịch chiếu được diễn ra từ 8 - 14/10. Ngoài phim “Sống cùng lịch sử” còn có các phim “Bác sĩ Trần Duy Hưng, một người Hà Nội” (Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương) và “Về miền thương nhớ” (Công ty cổ phần Phim truyện 1) cũng được trình chiếu trong dịp kỷ niệm này. Tại rạp Vincom (Bà Triệu), “Sống cùng lịch sử” được chiếu trong thời gian ngắn hơn, từ 8 - 10/10. Với hai rạp chiếu có lượng người xem đông nhất ở Hà Nội này, “Sống cùng lịch sử” được kỳ vọng sẽ “sống dậy” sau một thời gian bị coi là “chết yểu”.

Thông tin từ phòng chiếu của Trung tâm chiếu phim Quốc gia, buổi khai mạc tối 8/10, nhiều người đã chứng kiến cảnh quá tải khán giả đến xem bộ phim này. Đây là điều gây bất ngờ lớn với rạp chiếu khi trước đó đã có không ít thông tin gây bất lợi cho bộ phim. Cũng theo Trung tâm này, bộ phim được lựa chọn phòng chiếu lớn nhất với 400 chỗ ngồi, vậy nhưng sau đó, rạp đã phải kê thêm rất nhiều ghế để đáp ứng nhu cầu của khán giả. “Rất nhiều khán giả lớn tuổi đã khóc vì xúc động”, một cán bộ phòng chiếu cho biết.

Đây là tín hiệu vui sau những ngày bộ phim “Sống cùng lịch sử” chiếu thương mại đợt 2/9 nhưng số lượng vé bán ra chỉ được vài vé, buộc các rạp phải ngừng chiếu. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi về lượng vé được phát hành miễn phí trong đợt kỷ niệm này thì đã không được hai cụm rạp là Trung tâm chiếu phim Quốc gia và rạp Vincom cung cấp với lý do “nhạy cảm”. Người phụ trách rạp chiếu ở Vincom lý giải: “Với những phim không do chúng tôi phát hành như “Sống cùng lịch sử” thì nguyên tắc đặt ra là không được cung cấp thông tin về số vé, doanh thu sau khi công chiếu. Ngay cả với phim do chúng tôi phát hành thì cũng tùy từng phim mới được phép công khai chứ không phải tất cả”.

Đông khán giả cũng không bán vé

Khi được hỏi, có phải vì lần này công tác quảng bá cho bộ phim được làm tốt hơn nên được nhiều khán giả biết đến hơn so với lần trước, ông Đỗ Duy Anh- Phó cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết: “Lần này, Cục Điện ảnh cũng chỉ gửi thông tin đến cho các báo như mọi lần chứ không có gì đặc biệt hơn, vì đây là đợt chiếu kỷ niệm chứ không phải bán vé để làm rầm rộ”.

Trong khi đó, có mặt tại buổi khai mạc phim tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, đạo diễn Phạm Nhuệ Giang (vợ đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) cho biết, nếu so với hai đợt ra mắt trước đó là dịp 30/4 và 2/9 thì lần này công tác quảng bá làm tốt hơn. Việc bộ phim bị mổ xẻ nhiều về con số “21 tỷ đồng nhưng không bán nổi một vé” cũng chính là “phản ứng ngược” để khán giả tò mò hơn với bộ phim. Không chỉ có trên báo chí mà qua nhiều kênh khác nhau, các diễn viên, khán giả cũng truyền nhau các thông tin, lịch chiếu phim cũng rầm rộ hơn.

“Có lẽ là do trước đó, bộ phim cũng đã ra mắt ở các trường đại học, đoàn thanh niên, rồi người nọ truyền người kia nên cũng tạo thành một hiệu ứng tốt cho phim. Rất đông khán giả đã đến rạp, thậm chí nhiều người còn không có ghế ngồi nhưng vẫn xem từ đầu đến cuối. Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt của các khán giả lớn tuổi, còn khán giả trẻ thì lặng lẽ thưởng thức”, đạo diễn Phạm Nhuệ Giang nói.

Hiện tại, do đang có chuyến công tác tại Thái Lan nên đạo diễn Nguyễn Thanh Vân không có mặt ở đợt chiếu kỷ niệm này để giao lưu với khán giả. Sắp tới, còn đợt chiếu miễn phí nữa là Ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12, bộ phim sẽ tiếp tục được phục vụ đông đảo khán giả Thủ đô. Cùng với đó, “Sống cùng lịch sử” vẫn đang tiếp tục “sứ mệnh” của mình là đi đến các trường đại học, Đoàn thanh niên ở các tỉnh, thành để rộng rãi người dân được tiếp cận với bộ phim. Tuy nhiên, theo đạo diễn Phạm Nhuệ Giang, dù có đông khán giả hơn so với lúc trước nhưng “Sống cùng lịch sử” sẽ không tính đến chuyện bán vé.

 Thảo Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 34 phút trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 34 phút trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 4 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 8 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Top