Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ Chiều Xuân và con gái tham gia Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14

Thứ sáu, 08:19 19/02/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Đã thành thông lệ, vào Rằm tháng Giêng, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) sẽ diễn ra Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 nhằm tôn vinh tinh thần và tác phẩm thi ca. Điểm mới của Ngày thơ năm nay là lần đầu tiên có sự xuất hiện của mảng thơ thiếu nhi và sự góp mặt của nhiều tác giả trẻ đến từ khắp vùng miền của cả nước trên cùng sân khấu là Sân thơ trẻ. Trong đó, có một ẩn số thú vị là con gái nghệ sĩ Chiều Xuân.

 

NSƯT Chiều Xuân tư vấn cho con gái đọc thơ. Ảnh: Xuân Thủy
NSƯT Chiều Xuân tư vấn cho con gái đọc thơ. Ảnh: Xuân Thủy

Nhiều “lần đầu tiên” và gương mặt mới

Nếu như những năm trước, thông tin về Ngày thơ Việt Nam thường được công bố từ trước Tết Nguyên đán, thì Ngày thơ năm nay có phần “im hơi lặng tiếng” hơn. Tính đến hết ngày 18/2, vẫn chưa có bất cứ cuộc họp báo nào được diễn ra. Lý giải về sự lặng lẽ này, nhà thơ Hữu Việt – thành viên Ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi luôn ý thức rằng bất cứ một sự kiện gì cũng không thể thiếu sự vào cuộc, ủng hộ của truyền thông, báo chí. Sở dĩ năm nay cuộc họp báo diễn ra muộn (dự kiến trong ngày 19/2) là do khâu chuẩn bị có phần gấp gáp, nhiều thay đổi về ý tưởng, cách sắp xếp, tổ chức sự kiện”.

Cũng theo nhà thơ Hữu Việt, điểm mới của ngày thơ năm nay chính là lần đầu tiên có sự xuất hiện của mảng thơ thiếu nhi và sự góp mặt của nhiều tác giả trẻ đến từ khắp vùng miền trên cùng sân khấu là Sân thơ trẻ. Nhà thơ Hữu Việt nói: “Chúng tôi luôn nhận được câu hỏi về sự mới mẻ, khác biệt của năm nay so với năm trước. Đến giờ phút này, tôi có thể tiết lộ rằng, Ngày thơ năm nay sẽ mới từ sân khấu. Nếu những năm trước, mọi phông nền được đặt thiết kế đồ họa thì năm nay, lần đầu tiên sân khấu được một nhà thơ vẽ, đó là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều với bức tranh mang chủ đề Đường xuân. Bên cạnh đó, 8/10 tác giả trẻ được chọn đọc thơ năm nay là gương mặt chưa bao giờ xuất hiện trên sân khấu Ngày thơ Việt Nam. Trong số họ, có những người còn rất trẻ như tác giả Ngô Gia Thiên An đang là học sinh lớp 11, có người số phận hết sức đặc biệt như tác giả Nguyễn Việt Anh sinh ra có đôi mắt sáng nhưng bỗng một ngày thành người khiếm thị và khá nhiều người đang công tác ở những ngành nghề ngoài văn chương…”.

Dõi theo các chương trình tập luyện cho Ngày thơ Việt Nam năm nay, chúng tôi ghi nhận được nhiều chi tiết thú vị như sự xuất hiện thường xuyên của NSƯT Chiều Xuân ở hầu hết các buổi tập. Ai cũng nghĩ chị tham gia vào một vai nào đó trong tiết mục của các em thiếu nhi nhưng thực ra, nữ nghệ sĩ đến thị phạm cho “nhân tố bí ẩn” là con gái Hồng Khanh sẽ đọc thơ trên sân khấu. Hay sự xuất hiện bất ngờ của Tiến sĩ môi trường Lê Ngọc Ninh – người được mệnh danh là “tiến sĩ rác” do nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm “tiến cử” đến Ban tổ chức với những vần thơ đầy chất thi sĩ: “Anh có về đồng nội không anh/ Nơi cỏ đón đôi bàn chân thân ái/ Nghe tiếng cuốc giục chiều rơi mê mải/ Nghe bước chân cò làm vỡ ánh hoàng hôn”.

Dù gấp vẫn hoàn thiện đến từng chi tiết

Dù được chuẩn bị trong thời gian gấp rút nhưng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 vẫn đang tiếp tục được quan tâm, hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ để ngày Hội chính được diễn ra sôi nổi, phong phú. Bên cạnh Sân thơ truyền thống vẫn diễn ra theo tinh thần “đến hẹn lại lên” thì Sân thơ trẻ đã được các nhà tài trợ xếp đặt đồ uống miễn phí, bố trí những chiếc cốc lớn đựng kẹo cho các em thiếu nhi… Các ca sĩ như Diệu Hương, Thành Lê cũng hào hứng góp giọng tại ngày Hội này qua những ca khúc mang âm hưởng dân ca như một sự kết nối, hòa quyện với chủ đề chính của Ngày thơ là "Đất nước - Cánh buồm xuân".

Trước sự lo lắng của công chúng về khâu kết hợp giữa thơ thiếu nhi và thơ trẻ trên cùng một sân khấu, đồng thời thiếu vắng những gương mặt trẻ nổi bật sẽ ảnh hưởng đến sức hút với khán giả, Ban tổ chức nhận định, toàn bộ ê-kíp đều đang nỗ lực để tạo nên điểm nhấn khác biệt mà vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng chương trình. Năm nay, sẽ không có màn trình diễn thơ gây “choáng ngợp” hay mỗi người lên đọc một bài tại Sân thơ trẻ mà các tác giả sẽ đọc một chùm tác phẩm, được MC giới thiệu kĩ lưỡng để khán giả có thể hình dung ra chân dung người viết. Ngoài ra, tại sân khấu này sẽ có hai nhà thơ đại diện cho Cộng đồng châu Âu tham dự dưới sự chuyển ngữ của nhà thơ Hữu Việt và nhà văn Di Li. Mảng thơ thiếu nhi với chủ đề “Reo vang bình minh” cũng đã được tập duyệt kĩ lưỡng dưới sự quan sát, đóng góp của nhà văn Lê Phương Liên, nhà thơ - dịch giả Thụy Anh, họa sĩ Nguyễn Anh Vũ… Ngoài tiết mục tác giả nhí đọc tác phẩm mình sáng tác thì còn có thơ của các nhà thơ nổi tiếng như: Trần Đăng Khoa, Nguyễn Hoàng Sơn, Hoài Khánh, Trần Quốc Toàn được các em thiếu nhi đọc bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên nền nhạc hiphop với những động tác đơn giản, lôi cuốn.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về khâu tổ chức Ngày thơ Việt Nam năm 2016, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét: “Tôi cho rằng kịch bản Ngày thơ năm nay tương đối ổn. Đặc biệt là mảng văn học thiếu nhi đã được quan tâm, xuất hiện một cách chính thức. Có thể xem đây như cuộc khởi động cho giải thưởng văn học thiếu nhi sẽ được Hội nhà văn Việt Nam tổ chức trong tương lai. Sự kiện này còn góp phần khuấy động phong trào viết cho thiếu nhi lâu nay đang bị lắng xuống. Về tổng thể chương trình, chúng tôi vẫn mong muốn có sự phá cách hơn nữa dựa vào một lề lối tổ chức sự kiện thật khoa học. Tôi tin, năm tới sẽ khắc phục được sự gấp gáp để làm kĩ lưỡng hơn, bung độ hơn nữa. Tất nhiên sẽ không có chuyện phá cách, hiện đại đến mức đám đông phải sững sờ, phản đối”. 

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 1 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 9 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 10 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 11 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 14 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 16 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Top