Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ Bảo Quốc chủ động xin vai trong 'Cali mùa hoa vàng'

Thứ năm, 08:00 29/03/2018 | Giải trí

Đạo diễn Xuân Phước cho rằng đây là trường hợp hy hữu trong showbiz.

Sau khi lên sóng truyền hình Vĩnh Long, bộ phim Cali mùa hoa vàng của đạo diễn Xuân Phước nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Phim gây chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ Việt ở Mỹ như NSƯT Bảo Quốc, Hồng Loan, Nguyễn Sanh, 'bé' Xuân Mai...

Chia sẻ với Ngoisao.net, đạo diễn Xuân Phước cho biết, anh không gặp nhiều khó khăn trong quá trình tuyển chọn dàn diễn viên cho Cali mùa hoa vàng vì số lượng nghệ sĩ Việt sinh sống tại Mỹ tương đối nhiều. Anh nhìn thấy sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của từng thành viên trong quá trình làm phim: "Việc các bạn ấy tham gia vào phim là một sự cố gắng rất lớn. Sau khi nhận lời mời, anh Nguyễn Sanh định cư ở bang Kentucky đã khăn gói bay đến California để sống cùng đoàn phim. Với trường hợp của Minh Đức và Xuân Mai, họ đều có công việc riêng hằng ngày nên phải cố gắng mới có thể sắp xếp đến quay".

Đạo diễn Xuân Phước (thứ hai từ trái sang) và các diễn viên Cali mùa hoa vàng.
Đạo diễn Xuân Phước (thứ hai từ trái sang) và các diễn viên 'Cali mùa hoa vàng'.

Đạo diễn Xuân Phước tiết lộ, có một trường hợp khá hy hữu trong nghề đã xảy ra khi thực hiện Cali mùa hoa vàng tại Mỹ. Đó là việc nghệ sĩ Bảo Quốc chủ động gọi điện cho anh để xin vai. "Biết chú Bảo Quốc khi đó đang điều trị bệnh tại Mỹ nhưng tôi không dám ngỏ lời mời vì sợ sức khỏe chú không cho phép. Tuy nhiên, khi biết tôi thực hiện Cali mùa hoa vàng, chú đã chủ động liên lạc và nói 'Chú khỏe. Con cần chú thì chú sẽ tham gia'. Được nghệ sĩ Bảo Quốc mở lời, tôi liền sửa ngay kịch bản và viết thêm nhân vật ông Sáu dành cho chú", đạo diễn kể lại. Đối với tác giả Cali mùa hoa vàng, việc cây đại thụ trong nghề như nghệ sĩ Bảo Quốc mở lời xin vai như vậy là một trường hợp hiếm có. Nói về nguyên cớ của điều này, Xuân Phước chia sẻ: "Một phần vì nhớ nghề da diết và một phần khác vì thấy cần đóng góp với con cháu trong bộ phim đầu tiên thực hiện tại Mỹ nên chú Bảo Quốc mới trực tiếp gọi điện cho tôi như vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui. Đối với tôi, hành động của nghệ sĩ Bảo Quốc như một lời khuyên không được thỏa mãn với những gì mình đang có, phải đam mê và hết lòng với nghề nghiệp dành cho các diễn viên trẻ".

Nói về việc mời Xuân Mai tham gia Cali mùa hoa vàng, đạo diễn Xuân Phước cho biết hai người đã cộng tác với nhau từ thời sản xuất băng đĩa Con cò bé bé, khi Xuân Mai còn là một ca sĩ nhí cho đến lúc trưởng thành. Chính vì vậy, khi triển khai dự án làm phim tại Mỹ, đạo diễn đã nghĩ ngay đến Xuân Mai. Xuân Phước tỏ ý không thích với những bình luận, so sánh hình ảnh của Xuân Mai trong Cali mùa hoa vàng với thời trẻ con của cô trong băng đĩa Con cò bé bé. "Cho tôi hỏi, ai không lớn lên từng ngày, ai không thay đổi từng ngày? Bé Xuân Mai cũng không phải là ngoại lệ. Tại sao mọi người cứ so sánh với cách đây 20 năm để phủ nhận hình ảnh hiện tại của Xuân Mai? Xuân Mai giờ đã là bà mẹ hai con rồi chứ không còn là bé Xuân Mai trong Con cò bé bé nữa", anh nói.

NSƯT Bảo Quốc tại hậu trường làm phim.
NSƯT Bảo Quốc tại hậu trường làm phim.

Đứng ở vị trí đạo diễn nhận xét về diễn viên, Xuân Phước cho rằng Xuân Mai thể hiện rất đúng nhân vật được giao. Anh đánh giá giọng ca Con cò bé bé có diễn xuất tự nhiên, nhập vai tốt và hoàn chỉnh trong vai diễn ở lần đầu bén duyên nghệ thuật thứ bảy. Không những thế, anh còn rất coi trọng thái độ làm việc rất chuyên nghiệp và chăm chỉ của Xuân Mai trong quá trình đóng phim.

Bấm máy từ cuối năm 2016, Cali mùa hoa vàng là bộ phim Việt đầu tiên được thực hiện trên đất Mỹ. Đạo diễn Xuân Phước cho biết, anh và đoàn nhận được sự ủng hộ hết mình về vật chất, trang thiết bị cũng như tinh thần từ các nghệ sĩ cũng như kiều bào tại hải ngoại. Chính vì vậy, dù điều kiện hạn chế với ê-kíp không đầy đủ như ở Việt Nam nhưng đạo diễn và các đồng nghiệp không gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm phim.

Xuân Mai được khen diễn xuất tự nhiên trong lần đầu đóng phim.
Xuân Mai được khen diễn xuất tự nhiên trong lần đầu đóng phim.

Cali mùa hoa vàng có thời lượng 30 tập, phản ánh cuộc sống của kiều bào tại xứ sở cờ hoa với sự cách biệt thế hệ sâu sắc trong các gia đình. Những mâu thuẫn giữa cách sống hiện đại, coi trọng tự do cá nhân của người trẻ và tư tưởng gìn giữ các giá trị truyền thống của thế hệ cao tuổi được miêu tả rõ nét trong phim. Bên cạnh các nghệ sĩ sinh sống tại Mỹ, phim còn có nhiều gương mặt diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam như vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm, Kha Ly - Thanh Duy...

Trước phim này, đạo diễn Xuân Phước được nhiều người biết đến với các phim: Tơ đồng vương vấn, Vợ là mùa xuân, Rau muống tháng chín...

Theo Ngoisao.net

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 29 phút trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 29 phút trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 2 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 17 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 20 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top