Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Mỵ” rời núi vào Nhà hát Lớn

Thứ năm, 08:32 13/09/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Sau khi diễn cho khán giả ở Cao Bằng và dành một số giải thưởng, vở diễn “Mỵ” của biên đạo múa Tuyết Minh sẽ “xuống núi” để chính thức bước vào Nhà hát Lớn với một sứ mệnh lớn hơn: Thu hút khách du lịch đến với Thủ đô.


Một cảnh trong vở diễn “Mỵ” (ảnh nghệ sĩ cung cấp).

Một cảnh trong vở diễn “Mỵ” (ảnh nghệ sĩ cung cấp).

“Mỵ” và những cách để “hút khách”

Sau một thời gian dài chuẩn bị, ngày 12/9, vở diễn Mỵ đã chính thức được giới thiệu đến báo chí, trước khi công diễn tại Nhà hát Lớn. Vở diễn nằm trong dự án dài hơi Nam An show, với sự “bắt tay” của nhiều đơn vị, gồm nhà hát, nhà tổ chức show, nhà đầu tư và nhà tổ chức tour. Nghệ sĩ Tuyết Minh được mời làm cố vấn nghệ thuật cho dự án.

Nam An show khác với các dự án nghệ thuật cũng như các chương trình nghệ thuật gắn với du lịch khác ở chỗ, dấu ấn bản sắc vùng miền sẽ được khai thác sâu và trở thành điểm nhấn chủ đạo. Tham vọng dài hơi là khai thác đặc trưng của 54 dân tộc và 6 vùng văn hóa. Tuy nhiên, còn phải xem sự tiếp nhận của khán giả đến đâu - sau vở “Mỵ” này, các đơn vị mới lại tính tiếp.

Mô hình này xuất phát từ chủ trương lớn hồi năm 2017 của Bộ VH-TT&DL, gắn việc thực hiện các show diễn nghệ thuật đỉnh cao với quảng bá, thu hút khách tham quan, du lịch. Rất nhiều vở diễn được dàn dựng công phu, thuộc nhiều loại hình sân khấu như kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, ca múa nhạc đã luân phiên sáng đèn tại “thánh đường” của nghệ thuật.

Khoảng 6 tháng đầu “thí điểm”, sân khấu Nhà hát Lớn luôn chật kín các ghế ngồi. Nhưng càng về sau, lượng vé bán ra khá ít, không quá 100 vé. Số còn lại chủ yếu là vé mời. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến cho từ đầu năm 2018 đến nay, các nghệ sĩ và công chúng đã không còn thấy những buổi diễn “chất lượng cao” như chủ trương của Bộ VH-TT&DL.

Để khởi động trở lại, nghệ sĩ Tuyết Minh đã được đặt hàng xây dựng một vở diễn vừa mang giá trị nghệ thuật cao, vừa có khả năng thu hút được khách du lịch đến với Nhà hát Lớn. Chọn tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” để chuyển thể thành vở diễn “Mỵ” là nằm trong tính toán của nghệ sĩ Tuyết Minh, thỏa mãn được nhiều điều kiện: Một tác phẩm có giá trị sức sống lâu bền, quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả và nhất là giàu bản sắc văn hóa.

Xem cách thức thực hiện “Mỵ”, có thể thấy, nghệ sĩ Tuyết Minh và Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc đã tính toán khá bài bản trong khoảng thời gian gần 2 năm qua. Toàn bộ phần “nhìn” như thiết kế mỹ thuật sân khấu, phục trang diễn viên đều được mời từ TPHCM để mang lại dư vị mới mẻ cho khán giả Thủ đô. Khi công diễn ở Liên hoan ca múa nhạc tại Cao Bằng, hai yếu tố này đã tạo nên ấn tượng khá mạnh cho khán giả. Phục trang không bê nguyên từ văn hóa Mông mà có sự cách điệu, sáng tạo mới để mang đến hiệu ứng thị giác. Theo nghệ sĩ Tuyết Minh, nếu bê nguyên sẽ làm khó cho diễn viên vì trang phục nguyên bản Mông rất nặng. Trong khi đó, các diễn viên phải chuyển động rất nhiều, các động tác bưng bê diễn ra liên lục trong suốt 75 phút sẽ khiến diễn viên kiệt sức.

Phần âm nhạc trong vở diễn cũng là một cải tiến mới để mang tính đương đại hơn. NSƯT Mạnh Tiến, Lê Minh Sơn, Minh Đạo, Minh Đức đã ứng dụng tất cả các vật dụng của đồng bào dân tộc, các nhạc cụ gắn với văn hóa dân tộc Mông như cái mõ trâu, cái cối, cái chày, dao, thớt… lên sân khấu và biến nó thành nhạc cụ nghệ thuật. Nghệ sĩ Tuyết Minh hi vọng, đây chính là điểm đặc sắc để thu hút khách nước ngoài. Bởi khi đến Việt Nam, điều họ hứng thú nhất là được tìm hiểu và sống trong không gian văn hóa vùng miền. Sức ảnh hưởng trước đó của “Vợ chồng A Phủ” sẽ là một lợi thế lớn để khơi gợi sự tò mò của khán giả khi đến với phiên bản “Mỵ” của Nhà hát Lớn.

Sẽ trình diễn bản rút gọn

Về cơ bản, “Mỵ” và “Vợ chồng A Phủ” không có nhiều khác biệt về cốt truyện. Vẫn là sự ca ngợi phẩm chất cao đẹp, sức sống mãnh liệt và khát vọng tự do cháy bỏng của những người con nơi núi rừng Tây Bắc. “Từ quãng đời tủi khổ, câm lặng của Mỵ và A Phủ trong những đêm dài đen tối dưới ách thống trị tàn bạo của chúa đất phong kiến cùng với tư tưởng thần quyền giết chết mọi ước mơ, khát vọng, làm tê liệt cả ý thức lẫn cảm xúc của con người. Những kiếp người cơ cực ấy đã truyền lửa sống và cùng nhau vùng dậy can trường từ bóng tối của cuộc đời đau khổ, tủi nhục, chạm tới ánh sáng nhân phẩm, tự do để được sống, được yêu, được hạnh phúc trên chính mảnh đất, núi rừng quê hương mình”, nghệ sĩ múa Tuyết Minh cho hay.

Tuy nhiên, từ sân khấu thi cử đến sân khấu bán vé cũng là hai câu chuyện khác xa nhau, nên ê-kíp đã phải cắt vở diễn cô đọng với độ dài 30 phút. Các chi tiết bị cắt gồm các phân đoạn có sử dụng lời hát nhiều, hay cảnh táo bạo cũng sẽ phải cắt hoặc giảm liều lượng, như cảnh hút thuốc phiện của gia đình thống lý Pá Tra, cảnh Mỵ bị “bắt vợ” và bị A Sử cưỡng ép, hành hạ… Bởi bên cạnh việc hướng đến khách du lịch, trong kế hoạch của Nam An show, “Mỵ” sẽ được quảng bá sâu rộng đến các trường học như một cách tiếp cận văn học “trực quan sinh động” cho học sinh.

Về kế hoạch ra mắt tác phẩm, ông Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Công ty Nam Hưng Media - đơn vị sáng lập Nam An show cho biết: “Từ giờ đến cuối năm 2018, vở diễn “Mỵ” sẽ được công diễn 10 buổi tại Nhà hát Lớn với thời lượng 75 phút. Còn với những buổi diễn theo tour thì ê-kíp sẽ thu gọn trong thời lượng là 30 phút để phù hợp với khách du lịch quốc tế. 10 buổi diễn này chỉ mang tính chất quảng bá tác phẩm chứ chưa hẳn đặt nặng về doanh thu nên giá vé sẽ không quá đắt và có nhiều mức giá khác nhau”. Buổi công diễn đầu tiên của vở diễn nghệ thuật “Mỵ” được ra mắt tại Nhà hát Lớn vào tối 26/9.

Nội dung vở diễn nghệ thuật “Mỵ” sẽ được chia làm 3 phần. Phần 1 với tựa đề “Lời yêu trên đỉnh núi” sẽ là những nét văn hoá đặc trưng, đời sống sinh hoạt của người Mông như chợ phiên, biểu diễn văn hóa đặc sắc… Phần 2 là điểm nhấn, cao trào trong vở diễn với tựa đề “Con ma nhà Thống Lý”. Câu chuyện của Mỵ được dẫn dắt qua sự đối lập giữa lối sống xa hoa của chúa đất Mông thống quản với thân phận nhỏ bé của những cô gái nghèo bị ép về làm dâu theo phong tục cướp vợ của người Mông. Phần 3 sẽ là “Chạy đi”. Từ bóng tối của cuộc đời đau khổ, tủi nhục, Mỵ và A Phủ cùng nhau chạy về miền đất mới vươn tới ánh sáng của nhân phẩm, tự do và vững niềm tin vào tương lai hạnh phúc.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 2 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 6 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 8 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top