Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Nguyên Khang trải lòng về sai sót trong “The Remix”

Thứ sáu, 12:00 06/02/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Trong liveshow 2 của “The Remix - Hòa âm và ánh sáng”, MC Nguyên Khang đã trở thành tâm điểm của những lời chê trách khi nhiều khán giả cho rằng anh đùa quá lố và kém duyên.

 

MC Nguyên Khang trong hậu trường “The Remix”.	 		Ảnh: TL
MC Nguyên Khang trong hậu trường “The Remix”. Ảnh: TL

 

Nét riêng hay trò lố?

Từ năm 2014, Nguyên Khang “đắt sô” trong vai trò MC của các gameshow như: “X-Factor”, “Ngôi sao thời trang”, “Thử thách đường phố”, “Cười là thua”… vì vậy, khi dẫn chương trình “The Remix”, Nguyên Khang được kì vọng sẽ tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn, hấp dẫn cho chương trình lần đầu tiên lên sóng. Tuy nhiên, ngay từ liveshow thứ 2, anh đã bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp với hàng loạt lỗi như: đột ngột ngắt lời thoại của giám khảo, lặp đi lặp lại cách đếm ngược bằng tiếng Anh, nói những câu bị cho là lố.

Xuất hiện trong nhiều chương trình, Nguyên Khang từng khẳng định được bản lĩnh sân khấu, khả năng điều phối và ngoại ngữ lưu loát. Đã có thời điểm, thính giả đài Xone FM yêu thích những bài hát được phát sóng một phần vì cái tên Nguyên Khang luôn gắn liền với sự thân thiện, dí dỏm. Bởi thế, việc chàng trai MC 8x này để xảy ra lỗi khi dẫn chương trình “The Remix” bỗng trở thành chuyện khó hiểu với nhiều khán giả. Phải chăng anh đã quá chủ quan, tự tin với khả năng của bản thân nên vô tình biến mình thành con rối trên sân khấu?

Cụ thể, khi Nguyên Khang áp dụng lối đếm ngược bằng tiếng Anh “Three - two – one”, câu nói đã bị phản tác dụng vì MC lặp đi lặp lại quá nhiều lần khiến người xem cảm thấy thừa thãi, vô duyên. Đôi khi, cách dẫn dắt hơi vòng vèo của anh khiến khán giả không hiểu MC đang thể hiện điều gì. Đây cũng là lỗi mà Nguyên Khang từng gặp trong “X-Factor” khi mải mê “buôn” với giám khảo về vấn đề cá nhân, giới tính, trang phục mà bỏ quên khán giả. Hay trong “Thử thách đường phố”, cách trò chuyện như trêu chọc, “đá xoáy” thí sinh của anh khiến người xem khó chịu.

Một lỗi không chuyên nghiệp khác của Nguyên Khang là thường xuyên đột ngột cắt lời giám khảo đang nhận xét về thí sinh. Cách xử lý thiếu tế nhị ấy đã khiến giám khảo lẫn khán giả cảm thấy hụt hẫng. Tương tự, nếu chuyện đọc tên của nghệ sĩ, người tham gia chương trình chính xác được xem là “thước đo” cơ bản của người làm MC thì Nguyên Khang lại tiếp tục mất điểm khi để xảy ra nhầm lẫn tên kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.

“Tôi không cảm thấy phiền lòng”

Gặp gỡ Nguyên Khang sau sự cố, MC “The Remix” trải lòng: “Tôi không cảm thấy phiền lòng lắm. Nhưng nếu bảo không buồn là tôi đang nói dối bởi con người chứ đâu phải thánh nhân. Nhưng tôi hi vọng mọi người khi hiểu và cảm thông cho cái công việc “làm dâu trăm họ” này”.

Trước những ý kiến chê trách, Nguyên Khang đã chính thức lên tiếng nhận lỗi về việc nhầm DJ King Lady thành Melo: “Đây đúng là lỗi của tôi và tôi rất mong khán giả thông cảm vì sức ép trên sân khấu là khá lớn. Một team gồm có 3 người: Ca sĩ, producer, DJ, thêm giám khảo, thêm tiết mục khách mời, tên của vũ đoàn, rất nhiều thứ phải nhớ nên đôi khi dù đã cố gắng vẫn không tránh khỏi sai sót”.

Giải thích về những lỗi khác, MC Nguyên Khang cho biết: “Về việc khuyên mọi người nên mua 4 cặp loa để thưởng thức chương trình là lời nói đùa của tôi dựa trên những chia sẻ thực tế của mọi người khi xem liveshow đầu tiên, hầu như tất cả đều cho rằng có sự hỗ trợ của âm thanh thì sẽ thưởng thức trọn vẹn hơn. Còn về phần đếm ngược, tôi cho rằng, đó là “nét riêng” của mình. Các MC nước ngoài họ thường có những cử chỉ hay động tác đôi khi khá ngố nhưng vẫn được khán giả nhớ tới, thậm chí còn có sức ảnh hưởng đến nỗi người ta sẽ bắt chước và thành thương hiệu luôn. Tôi không được đào tạo bài bản nên hay tự mày mò học. Tuy nhiên, tôi sẽ lưu ý tiết chế lại để tránh bị nhàm. Còn việc ngắt lời thoại của giám khảo là để đảm bảo thời lượng cho chương trình”.

Riêng chuyện khán giả chê cách ăn mặc “chẳng giống ai” của Nguyên Khang và ví như “phiên bản lỗi của G-Dragon Replica”, nam MC tâm sự: “Quả thật tôi cũng không để ý lắm. Thời trang đôi khi xấu đẹp ở người nhìn. Cho nên trong trường hợp này, tôi xin hứa là tiếp thu và sẽ cố gắng làm tốt hơn trong những gu ăn mặc lần sau, và tôi muốn mỗi ngày phải đẹp hơn trong mắt khán giả”.

Nếu nhìn nhận một cách khách quan, đa phần khán giả đều hiểu, đằng sau cái gọi là “lố” trong cách dẫn chương trình MC Nguyên Khang vẫn đang cố gắng tạo nên dấu ấn khác biệt. Tuy nhiên, sự thiếu hài hòa, thiếu thận trọng của anh đã dẫn đến sơ suất đáng tiếc khi lên sóng trực tiếp. Nguyên Khang bày tỏ, anh muốn hướng đến phong cách lịch lãm và sang trọng nhưng “The Remix” cần sự sôi động, cá tính nên gặp đôi chút trở ngại. Với cách lắng nghe khán giả và nỗ lực của bản thân, anh hi vọng từ liveshow 3 trở đi, khán giả sẽ không phải thất vọng trước một Nguyên Khang hoàn toàn khác.

Lữ Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 44 phút trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 54 phút trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 4 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 6 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 8 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Top