Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng nghìn em nhỏ hào hứng tham gia Hội sách Thiếu nhi 2016

Thứ bảy, 15:42 04/06/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Hội sách Thiếu nhi 2016 là dịp để bạn đọc nhỏ Hà Nội thu thập nhiều đầu sách hay, tham gia nhiều chương trình văn hóa đọc sôi động.


Nhằm tạo sân chơi văn hóa cho thiếu nhi thủ đô dịp hè, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Hội sách Thiếu nhi. Chương trình diễn ra trong năm ngày, từ 1/6 tới hết ngày 5/6 tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Sự kiện thu hút hàng nghìn em nhỏ và phụ huynh đến tham gia.

Nhằm tạo sân chơi văn hóa cho thiếu nhi thủ đô dịp hè, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Hội sách Thiếu nhi. Chương trình diễn ra trong năm ngày, từ 1/6 tới hết ngày 5/6 tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Sự kiện thu hút hàng nghìn em nhỏ và phụ huynh đến tham gia.

Hàng chục gian hàng sẽ được bố trí đẹp mắt tại hội sách. Nơi đây quy tụ nhiều đầu sách với đa dạng thể loại, nội dung phong phú, hình thức bắt mắt dành cho thiếu nhi. Mùa hè cũng là dịp mà các đơn vị làm sách tung ra nhiều tác phẩm dành cho bạn đọc nhỏ, vì thế hội sách còn là nơi giới thiệu nhiều sách mới bổ ích.
Hàng chục gian hàng sẽ được bố trí đẹp mắt tại hội sách. Nơi đây quy tụ nhiều đầu sách với đa dạng thể loại, nội dung phong phú, hình thức bắt mắt dành cho thiếu nhi. Mùa hè cũng là dịp mà các đơn vị làm sách tung ra nhiều tác phẩm dành cho bạn đọc nhỏ, vì thế hội sách còn là nơi giới thiệu nhiều sách mới bổ ích.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bổ ích diễn ra trong suốt năm ngày của Hội sách như: Chương trình kể chuyện sách hay với chủ đề “Sách hay cho em”, các trò chơi trí tuệ, tập làm “nhà khoa học nhí”, thông qua các chương trình học mà chơi, chơi mà học như “Từ đọc sách đến Stem”, “Thi thuyết trình các sản phẩm khoa học”, “Chơi với các từ khóa để trở thành nhà thông thái”., cuộc thi “Ông nói gà bà nói vit”, “Đuổi hình bắt chữ”… được tổ chức theo gợi ý từ những cuốn sách như Thành ngữ và tục ngữ Việt Nam, Thử tài họa sĩ nhí…
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bổ ích diễn ra trong suốt năm ngày của Hội sách như: Chương trình kể chuyện sách hay với chủ đề “Sách hay cho em”, các trò chơi trí tuệ, tập làm “nhà khoa học nhí”, thông qua các chương trình học mà chơi, chơi mà học như “Từ đọc sách đến Stem”, “Thi thuyết trình các sản phẩm khoa học”, “Chơi với các từ khóa để trở thành nhà thông thái”., cuộc thi “Ông nói gà bà nói vit”, “Đuổi hình bắt chữ”… được tổ chức theo gợi ý từ những cuốn sách như Thành ngữ và tục ngữ Việt Nam, Thử tài họa sĩ nhí…
Đặc biệt, tại ngày hội sách Ban tổ chức còn phát động cuộc thi tìm kiếm đại sứ văn hóa đọc Thủ đô dành cho học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội và phát động phong trào “Đọc sách 10 phút mỗi ngày” trong cộng đồng, hướng tới đối tượng là các em học sinh các cấp và sinh viên trong hệ thống trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.
Đặc biệt, tại ngày hội sách Ban tổ chức còn phát động cuộc thi tìm kiếm đại sứ văn hóa đọc Thủ đô dành cho học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội và phát động phong trào “Đọc sách 10 phút mỗi ngày” trong cộng đồng, hướng tới đối tượng là các em học sinh các cấp và sinh viên trong hệ thống trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.
Với mục đích hướng đến trẻ em và vì trẻ em, ban tổ chức sẽ tiếp nhận sách do các đơn vị tham gia hội sách và bạn đọc ủng hộ để tổ chức trao tặng cho các trường, trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Với mục đích hướng đến trẻ em và vì trẻ em, ban tổ chức sẽ tiếp nhận sách do các đơn vị tham gia hội sách và bạn đọc ủng hộ để tổ chức trao tặng cho các trường, trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Hội sách thiếu nhi diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5/6, mở cửa từ 8h sáng đến 21h miễn phí vé vào cửa cho trẻ em và phụ huynh đi kèm và giảm 50% vé cho người lớn đi lẻ; từ 18h miễn phí vé vào cửa cho 100% độc giả là người lớn và trẻ em.

Hội sách thiếu nhi diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5/6, mở cửa từ 8h sáng đến 21h miễn phí vé vào cửa cho trẻ em và phụ huynh đi kèm và giảm 50% vé cho người lớn đi lẻ; từ 18h miễn phí vé vào cửa cho 100% độc giả là người lớn và trẻ em.


Tham dự hội sách, các em còn có cơ hội được giao lưu, trò chuyện với các nhà văn viết cho thiếu nhi và các tác giả nhỏ tuổi; tham gia giới thiệu, kể chuyện sách hay với chủ đề Sách hay cho em”; thi làm sản phẩm theo sách, báo; tham gia các trò chơi trí tuệ, tập làm “nhà khoa học nhí”, các trò chơi với hình và chữ theo sách; tham dự triển lãm ảnh “Hình ảnh Bác Hồ qua trang sách Kim Đồng” và tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt học tập của “Trẻ em Việt Nam thời chiến”, tìm hiểu “Lược sử nước Việt” bằng tranh; nhận nhiều quà tặng hấp dẫn bằng sách...

Tham dự hội sách, các em còn có cơ hội được giao lưu, trò chuyện với các nhà văn viết cho thiếu nhi và các tác giả nhỏ tuổi; tham gia giới thiệu, kể chuyện sách hay với chủ đề "Sách hay cho em”; thi làm sản phẩm theo sách, báo; tham gia các trò chơi trí tuệ, tập làm “nhà khoa học nhí”, các trò chơi với hình và chữ theo sách; tham dự triển lãm ảnh “Hình ảnh Bác Hồ qua trang sách Kim Đồng” và tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt học tập của “Trẻ em Việt Nam thời chiến”, tìm hiểu “Lược sử nước Việt” bằng tranh; nhận nhiều quà tặng hấp dẫn bằng sách...


Đưa hai con đến với hội sách vào buổi sáng ngày 4/6, anh Lê Hoài Nam (Tôn Đức Thắng, Hà Nội) chia sẻ: Tôi thấy đây là một sân chơi bổ ích, ý nghĩa dành cho các con. Dù hiện nay có rất nhiều hình thức thông tin hiện đại nhưng tôi nghĩ, những hoạt động như thế này sẽ rất hữu ích trong việc rèn luyện, tạo không gian văn hóa đọc cho các con, từ đó phát triển phong trào đọc sách, tôn vinh văn hóa đọc sách của thế hệ trẻ trong gia đình.

Đưa hai con đến với hội sách vào buổi sáng ngày 4/6, anh Lê Hoài Nam (Tôn Đức Thắng, Hà Nội) chia sẻ: Tôi thấy đây là một sân chơi bổ ích, ý nghĩa dành cho các con. Dù hiện nay có rất nhiều hình thức thông tin hiện đại nhưng tôi nghĩ, những hoạt động như thế này sẽ rất hữu ích trong việc rèn luyện, tạo không gian văn hóa đọc cho các con, từ đó phát triển phong trào đọc sách, tôn vinh văn hóa đọc sách của thế hệ trẻ trong gia đình."

Chăm chú chọn sách.
Chăm chú chọn sách.
Sau khi tìm được cuốn truyện ưng ý, một em nhỏ chọn cho mình một góc yên tĩnh để đọc.
Sau khi tìm được cuốn truyện ưng ý, một em nhỏ chọn cho mình một góc yên tĩnh để đọc.

Đình Việt/Báo Gia đình và Xã hội

Đình Việt/Báo Gia đình và Xã hội
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top